(GLO)- Từ nguồn kinh phí đầu tư của Nhà nước và sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, nhiều công trình hạ tầng cho vùng khó ở Gia Lai đã hoàn thành, đưa vào sử dụng góp phần tạo sức bật phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Xúc tiến du lịch liên vùng Ninh Bình, TP. Hà Nội và các tỉnh Tây Nguyên; Thành lập 11 tổ cấp cứu 24/24 giờ trong Tuần Văn hoá-Du Lịch; Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Quan tâm giải quyết các ý kiến của cử tri; Nâng cao kiến thức về sở hữu trí tuệ trong sản xuất, kinh doanh cà phê; 82 học viên được tập huấn nghiệp vụ đấu giá tài sản; Đảm bảo nguồn điện ổn định phục vụ Tuần Văn hóa-Du lịch.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2023 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII).
Hôm qua (19.11), Phó thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp lấy ý kiến cho dự thảo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045 (Quy hoạch Điện 8).
Nếu trong năm 2018, công suất lắp đặt ở Việt Nam mới chỉ đạt 105MW thì chỉ sau một năm, con số này đã tăng lên 5GW và đến năm 2020, công suất lắp đặt đã tăng lên mức 16,5GW.
Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, khi tính toán xây dựng các công trình thuỷ điện, tuyệt đối không phá huỷ môi trường, không tạo ra lũ lụt, sạt lở đất, làm ảnh hưởng đến người dân.
Một nguồn điện được xem là sạch và vô tận - điện mặt trời (từ những tấm pin điện mặt trời) nhưng nếu cơ quan chức năng không có kế hoạch dài hạn, thì nguy cơ ô nhiễm môi trường từ nguồn điện này là khó tránh khỏi.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa cho biết, để tăng cường thêm nguồn cung cho lưới điện quốc gia, EVN đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện thí nghiệm hiệu chỉnh chuẩn bị phát điện tại dự án điện mặt trời Sê San 4 vào quý 4-2020.
Đằng sau việc hoàn thành Nhà máy thủy điện Lai Châu (huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) vượt tiến độ một năm là những câu chuyện dài của những người đi chinh phục dòng sông.