Người cao tuổi Chư Pah chung tay xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Không chỉ nêu gương sáng trong lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, người cao tuổi (NCT) trên địa bàn huyện Chư Pah, Gia Lai đã phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.
Toàn huyện Chư Pah hiện có 5.439 NCT, chiếm 7,1% dân số. Ông Puih Hríp-Trưởng ban đại diện Hội NCT huyện-cho biết: Đội ngũ NCT của địa phương luôn phát huy tốt vai trò “Tuổi cao-gương sáng”, tích cực đóng góp trí tuệ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở vững mạnh. Từ năm 2011 đến nay, toàn huyện có 317 NCT tiêu biểu tham gia công tác chính trị-xã hội ở khu dân cư. Trong đó, nhiều người được nhân dân tín nhiệm bầu giữ các chức vụ trong các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể.
Bà Trần Thị Xuân-Bí thư chi bộ làng Ia Lok (xã Ia Mơ Nông) là người luôn được cán bộ, đảng viên và dân làng tin yêu bởi phong cách làm việc nhiệt tình, khoa học, hiệu quả; có thái độ, lối sống hòa đồng, gần gũi. Năm 2015, bà Xuân là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã. Năm 2017, bà nghỉ hưu và được đảng viên tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ làng. Hàng tháng, bà cùng chi ủy và đảng viên trong chi bộ nghiêm túc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Bà cũng cùng chi bộ, Ban Công tác Mặt trận làng vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa giống mới có năng suất cao vào sản xuất. Làng Ia Lok hiện có 170 hộ thì có 100 hộ khá giả, còn 5 hộ nghèo do già yếu, bệnh tật, được Nhà nước và dân làng đùm bọc giúp đỡ.
 Bà Trần Thị Kim Tuyến-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pah tặng quà cho người cao tuổi tiêu biểu tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị. Ảnh: Đ.Y
Bà Trần Thị Kim Tuyến-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pah tặng quà cho người cao tuổi tiêu biểu tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị. Ảnh: Đ.Y
Tương tự, trong vai trò Chủ tịch Hội NCT xã Ia Khươl kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Pơk, ông Siu Gráp đã cùng Ban Nhân dân thôn luôn tâm huyết, trách nhiệm vì cuộc sống của bà con địa phương. Ông Gráp chia sẻ: “Muốn tập hợp được khối đại đoàn kết toàn dân và tạo được sự đồng thuận thì cán bộ, đảng viên phải tiên phong, gương mẫu trong lao động, học tập. Đồng thời tích cực tuyên truyền để quần chúng nhân dân hiểu, nắm bắt chủ trương, chính sách, các phong trào, hoạt động để cùng chung sức, chung lòng thực hiện”.
Đã có nhiều việc làm thiết thực của ông Gráp được người dân đánh giá cao. Trong đó có việc ông cùng các tổ chức đoàn thể và Ban Nhân dân thôn tuyên truyền, vận động nhân dân hiến 1.000 m2 đất, đóng góp 120 triệu đồng làm 1,5 km đường bê tông trong làng; đóng góp ngày công tu sửa hệ thống nước tự chảy. Đến nay, làng Pơk có 30% hộ giàu và khá, thu nhập bình quân đầu người đạt 37 triệu đồng; hàng năm có 85% hộ đạt gia đình văn hóa; làng Pơk nhiều năm liền đạt làng văn hóa cấp huyện.
Không chỉ gương mẫu, tích cực tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội NCT còn tích cực vận động nhân dân đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, khuyến học khuyến tài...; tham gia các câu lạc bộ thể dục thể thao, dưỡng sinh, văn nghệ, các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Bà Siu HLít-Bí thư chi bộ làng Mrông Yố 2 (xã Ia Ka) chia sẻ: Trước đây, khi trong làng có cưới hỏi là cả làng nghỉ làm hàng tuần; tổ chức ma chay thì ai cũng phải mang theo gạo, rượu, gà, heo... để đóng góp, rất tốn kém. Cấp ủy, chính quyền và NCT phải kiên trì giải thích, vận động nên bà con dần xóa bỏ tập tục lạc hậu. Các cụ cao tuổi còn tham gia các tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải để giải quyết những bất hòa và vướng mắc trong khu dân cư. Ông Lê Văn Khuê-Chi hội trưởng chi hội Cựu chiến binh tổ dân phố 1 (thị trấn Phú Hòa) nhiều năm qua là người tích cực phối hợp giải quyết nhiều vụ tranh chấp, riêng bản thân ông đã hòa giải thành công 3 vụ tranh chấp đất đai trong tổ, góp phần hạn chế các vụ khiếu kiện vượt cấp kéo dài ở cơ sở.
Bà Trần Thị Kim Tuyến-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pah-cho biết: Thời gian qua, dù tuổi cao, sức khỏe giới hạn nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, NCT trên địa bàn vẫn luôn cống hiến cho địa phương, xã hội. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện luôn đánh giá cao vai trò của NCT trong việc tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.
 ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.