Một số vấn đề về công tác tổ chức đại hội chi bộ, Đảng bộ cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 30-5-2019, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngay sau đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã quán triệt đến các cấp ủy, tổ chức Đảng nội dung của chỉ thị này, đồng thời ban hành Kế hoạch số 248-KH/TU, ngày 9-8-2019 về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, trong đó nêu rõ thời gian đại hội các cấp.

 

Toàn tỉnh Gia Lai có 3.322 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở thì đến cuối tháng 12-2019 đã có 2.659 chi bộ tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020-2023, chiếm 80%. Nhìn chung, đại hội các chi bộ được chuẩn bị, tổ chức chu đáo, đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và cấp ủy cấp trên trực tiếp. Đại hội đã tập trung vào những vấn đề bức xúc, những việc làm được, chưa làm được ở cơ sở, đề ra các giải pháp nhằm giúp chi ủy, chi bộ xây dựng phương hướng phù hợp, sát với tình hình nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị mình trong nhiệm kỳ tới. Công tác chuẩn bị nhân sự, điều hành đại hội được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, đúng sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và kế hoạch tổ chức thực hiện của từng chi bộ. Chất lượng, số lượng, cơ cấu cấp ủy hợp lý, tỷ lệ nữ, tỷ lệ dân tộc thiểu số cơ bản đảm bảo theo quy định, phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị. Trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị của đội ngũ cấp ủy viên ngày càng được nâng lên, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong giai đoạn hiện nay. Việc bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ cấp trên đều đúng quy trình, nguyên tắc, đúng Quy chế bầu cử trong Đảng; đảm bảo cơ cấu, tỷ lệ và số lượng đại biểu; hầu hết các đại hội đều bầu một lần đủ số lượng, tỷ lệ phiếu trúng cử cao và đúng với phương án nhân sự đã chuẩn bị. Công tác tuyên truyền trước, trong đại hội thu hút sự quan tâm theo dõi của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội XIII của Đảng.

  Các chi bộ thuộc Đảng bộ Báo Gia Lai tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Ảnh: Đ.T
Các chi bộ thuộc Đảng bộ Báo Gia Lai tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Ảnh: Đ.T



Tuy nhiên, báo cáo chính trị của một số đơn vị còn dài, nội dung trùng lắp, chưa đánh giá sâu việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra và việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Báo cáo chưa kiểm điểm sâu sắc sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ trước. Một số chi bộ dành phần lớn thời gian cho công tác bầu cử ban chấp hành, xem nhẹ việc tham gia thảo luận các văn kiện trình đại hội. Việc gợi ý thảo luận của một số chi bộ chưa hướng vào trọng tâm những mục tiêu, chỉ tiêu lớn và giải pháp để thực hiện những mục tiêu đã đề ra, do đó một số ý kiến chưa đi sâu nghiên cứu các biện pháp, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị; nhiều tham luận dài dòng, chung chung. Trong đại hội ít dành thời gian cho thảo luận mà chủ yếu là biểu quyết thông qua. Công tác điều hành của đoàn chủ tịch ở một số chi bộ còn bị động, lúng túng, làm kéo dài thời gian, nhất là trong việc hướng dẫn công tác nhân sự và bầu cử. Việc trang trí ở đại hội của một vài tổ chức Đảng còn chưa đúng với hướng dẫn của cấp trên.

Từ tháng 1-2020 sẽ tiến hành đại hội các tổ chức cơ sở Đảng. Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, các tổ chức cơ sở Đảng cần quan tâm đến những vấn đề sau:

Tổ chức triển khai, quán triệt sâu sắc về ý nghĩa, yêu cầu, nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 248-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU, ngày 18-11-2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy “Một số nội dung về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy các cấp và cán bộ chủ chốt, nhất là những vấn đề mới.

Xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn, thể chế hóa, cụ thể hóa quy định, hướng dẫn của Trung ương sát hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là về công tác chuẩn bị nhân sự đại hội tổ chức cơ sở Đảng, gắn với việc chuẩn bị nhân sự bầu cử HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ mới. Đồng thời, tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; đặc biệt coi trọng việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công tác chuẩn bị văn kiện phải chặt chẽ. Báo cáo chính trị cần được chuẩn bị chu đáo, ngắn gọn, súc tích; nội dung phải sát hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn của địa phương và cần nêu rõ những phương hướng, giải pháp cụ thể để phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Trong đại hội cần dành thời gian thỏa đáng để đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện (kể cả các dự thảo văn kiện của cấp trên).

Công tác chuẩn bị nhân sự phải thực hiện công khai, dân chủ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, thủ tục, không được chủ quan, xem nhẹ bất kỳ khâu nào; cấp ủy khóa mới phải đảm bảo có đủ tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý. Việc bầu cử trong đại hội phải thực hiện đúng quy định của Quy chế bầu cử trong Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Cần mở rộng dân chủ hơn trong công tác bầu cử và dành thời gian nhất định để đại biểu tham gia ý kiến về nhân sự trình đại hội. Về đoàn chủ tịch, ban thẩm tra tư cách đại biểu, ban kiểm phiếu... phải là những người có khả năng, trình độ, am hiểu các quy định của Đảng; trung thực, nhạy bén, năng động, am hiểu quy trình, nguyên tắc, thủ tục để đảm bảo điều hành đại hội đúng quy trình, đúng nội dung và đạt kết quả tốt.

Chủ động hơn trong công tác chuẩn bị nội dung, chương trình đại hội. Trong quá trình điều hành đại hội phải hết sức nhạy bén để giải quyết những vấn đề phát sinh theo đúng quy chế, quy định và hướng dẫn của cấp trên. Đồng thời, phải quan tâm tổ chức, kiểm tra chu đáo các khâu liên quan đến đại hội.

 

NGUYỄN HUY CHÂU
Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.