Ngành Thuế tỉnh Gia Lai quyết tâm thu ngân sách hơn 5.000 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bước vào năm 2021, ngành Thuế tỉnh Gia Lai đặt quyết tâm tổng thu nội địa hơn 5.000 tỷ đồng so với dự toán Bộ Tài chính, HĐND và UBND tỉnh giao.

Nỗ lực về đích thu ngân sách  

“Năm 2020 là năm đặc biệt khó khăn và nhiều áp lực đối với ngành Thuế. Đến ngày 31-12-2020, cán bộ ngành Thuế vẫn tiếp tục đôn đốc các khoản thu, nguồn thu vào ngân sách nhà nước. Mọi nỗ lực của chúng tôi được đền đáp khi số thu ngân sách đạt và vượt dự toán Bộ Tài chính giao”-ông Lê Minh Nhựt-Cục trưởng Cục Thuế tỉnh-nhấn mạnh.

Đây là kết quả rất đáng ghi nhận khi Gia Lai đang chịu “tác động kép” của tình hình thiên tai, dịch Covid-19, giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực biến động thất thường nhưng vẫn có sự tăng trưởng thu so với năm trước. Đã có 14/18 chi cục đạt và vượt dự toán; 7 khu vực, sắc thuế lớn đạt và vượt dự toán là thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thu tiền thuê mặt đất, mặt nước; thuế bảo vệ môi trường; phí, lệ phí; thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên, khoáng sản; thu khác ngân sách.  

Thông qua phương thức nộp lệ phí trước bạ điện tử, cơ quan Thuế gia tăng hiệu quả quản lý các nguồn thu ngân sách Nhà nước..jpg
Thông qua phương thức nộp lệ phí trước bạ điện tử, cơ quan Thuế gia tăng hiệu quả quản lý các nguồn thu ngân sách Nhà nước. Ảnh: Sơn Ca


Không những vậy, ngành Thuế tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật khi nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế, chống thất thu thuế, thu hồi nợ thuế, công tác cải cách thủ tục hành chính thuế có bước tiến vượt bậc. Năm 2020, chỉ số DDCI của Cục Thuế tỉnh dẫn đầu bảng xếp hạng, kỷ cương-kỷ luật nội ngành được tăng cường.

Đồng thời, ngành Thuế còn chủ động thực hiện các chính sách hỗ trợ người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 một cách kịp thời, đúng quy định. Theo đó, đã gia hạn nộp tiền thuế, tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ với số tiền 194 tỷ đồng; thực hiện giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay 2,6 tỷ đồng; thực hiện giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Hướng tới mục tiêu hơn 5.000 tỷ đồng

Bước vào năm 2021, ngành Thuế tỉnh phấn đấu đạt dự toán Bộ Tài chính giao tổng thu nội địa 4.540,1 tỷ đồng và dự toán HĐND, UBND tỉnh giao 5.034,8 tỷ đồng. So với kết quả thực hiện năm 2020, số thu ngân sách tăng 10,1%.

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh nhận định: “Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, trong bối cảnh năm 2021 dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, từ thực tế công tác thuế, chúng tôi xác định, ở đâu cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm sâu sát thì công tác thu ngân sách ở đó luôn đạt hiệu quả cao nhất”.

 Cán bộ Chi cục Thuế huyện Chư Prông trao đổi nắm bắt tình hình với hộ kinh doanh. Ảnh: Sơn Ca
Cán bộ Chi cục Thuế huyện Chư Prông trao đổi tình hình với hộ kinh doanh. Ảnh: Sơn Ca


Theo ông Lê Minh Nhựt, để hoàn thành nhiệm vụ năm 2021, ngành Thuế tỉnh đã triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm gồm: tổ chức ký kết quy chế phối hợp giữa Cục Thuế tỉnh với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác chỉ đạo, điều hành thu ngân sách; chủ động phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành triển khai các giải pháp để khai thác nguồn thu từ các dự án đầu tư mới; thường xuyên phân tích, đánh giá các khoản thu sắc thuế từng địa bàn để có giải pháp cụ thể; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, giảm tỷ lệ nợ thuế dưới 5% tổng thu ngân sách.


Ông Nguyễn Hữu Quế-Chủ tịch UBND TP. Pleiku: “Năm 2021, TP. Pleiku được giao chỉ tiêu thu ngân sách 1.691 tỷ đồng, chiếm 33,3% tổng thu toàn tỉnh. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề. Chúng tôi sẽ tăng cường phối hợp với Cục Thuế tỉnh nhằm quan tâm chỉ đạo sát sao hơn để đạt dự toán”.


Ông Nguyễn Anh Dũng-Giám đốc Sở Tài chính: “Ngành Tài chính đánh giá cao sự nỗ lực của cơ quan Thuế trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020. Bước vào năm 2021, ngành Thuế cần tổ chức triển khai các giải pháp thu ngân sách ngay từ đầu năm, tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác thu ngân sách năm 2021. Đồng thời, cùng với ngành Tài chính xây dựng kịch bản điều hành ngân sách phù hợp, gắn với nhiệm vụ chi ngân sách”.


SƠN CA

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

null