Ngăn chặn bệnh dại từ ý thức người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ đầu năm đến nay, Gia Lai ghi nhận 5 ca tử vong do bệnh dại, là địa phương đứng đầu khu vực miền Trung-Tây Nguyên về số ca tử vong do bệnh này. 
Ông Hồ Ngọc Gia-Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh-cho biết: Trường hợp tử vong mới nhất do bệnh dại là bà N.T.T (SN 1969, ở làng B, xã Gào, TP. Pleiku). Bệnh nhân khởi phát bệnh dại vào ngày 21-8-2022 và tử vong ngày 4-9-2022. Theo thông tin từ những người gần nhà bà T. cho biết: Tháng 7-2022, một con chó trong làng cắn một bé gái. Sau đó, người thân cháu bé đã đập chết con chó này. Đây là con chó chưa được tiêm phòng dại. Bé gái sau khi bị chó cắn đã tiêm vắc xin phòng bệnh dại đủ 5 mũi. Bà T. trong quá trình đem xác con chó đi chôn không may trượt ngã và bị răng của con chó cứa trúng tay làm xây xước da. Bà chỉ xử lý vết thương bằng xà phòng chứ không tiêm huyết thanh kháng dại và vắc xin phòng bệnh dại.
Bệnh dại là căn bệnh vô cùng nguy hiểm. Khi phát bệnh, người bị bệnh gần như tử vong 100%. Tuy vậy, nhiều người vẫn chưa lường hết sự nguy hiểm của bệnh dại nên chủ quan hoặc điều trị sai cách gây nguy hiểm đến tính mạng. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, nhưng bệnh dại hoàn toàn có thể phòng tránh được. Đó là tiêm phòng cho vật nuôi như chó, mèo, vì không có bệnh dại trên động vật thì sẽ không có bệnh dại trên người.
Cán bộ y tế xã Hải Yang, huyện Đak Đoa tuyên truyền về pc bệnh dại đến người dân trên địa bàn. Ảnh: Như Nguyện
Cán bộ y tế xã Hải Yang, huyện Đak Đoa tuyên truyền về phòng ngừa bệnh dại đến người dân trên địa bàn. Ảnh: Như Nguyện
Để chủ động phòng-chống bệnh dại, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các biện pháp như: Tiêm phòng cho chó, mèo nuôi đầy đủ và nhắc lại hàng năm theo khuyến cáo của cơ quan thú y. Chó nuôi phải xích, nhốt, khi ra đường phải mang rọ mõm. Người dân không nên đùa nghịch, chọc phá các con vật nuôi. Khi bị chó, mèo cắn, người dân cần rửa vết thương dưới vòi nước chảy ngay lập tức với xà phòng liên tục 15 phút; nếu không có xà phòng thì có thể xối rửa vết thương bằng nước thông thường. Đây là những phương pháp sơ cứu đầu tiên cần thực hiện để phòng bệnh dại. Vết thương sau đó cần được rửa sạch với cồn 70%, cồn iod hoặc povidone-iodine (nếu có); hạn chế làm dập vết thương và không băng kín vết thương. Bên cạnh đó, người bị chó, mèo cắn cần đến ngay trung tâm y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm vắc xin phòng dại kịp thời, tuyệt đối không tự chữa hoặc nhờ thầy lang khám chữa.
Dù công tác tuyên truyền về bệnh dại được thực hiện thường xuyên nhưng một số người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, khi bị chó, mèo cắn không đi tiêm vắc xin phòng bệnh kịp thời, đầy đủ. Bên cạnh đó, nhiều hộ gia đình vẫn nuôi chó, mèo theo kiểu thả rông, không tiêm vắc xin phòng dại dẫn đến công tác phòng-chống bệnh dại chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, toàn tỉnh có khoảng 200.000 con chó nuôi. Riêng tại TP. Pleiku, tổng đàn chó nuôi ước tính trên 12.000 con. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm phòng cho đàn chó nuôi hàng năm chỉ đạt khoảng 10-20%.
Bà Võ Thị Hằng-Chủ tịch UBND phường Hội Thương (TP. Pleiku) cho biết: Hàng năm, phường thống kê và xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin phòng dại cho đàn chó nuôi. Ngoài ra, phường tổ chức vận động các hộ nuôi ký cam kết quản lý, chủ động tiêm phòng vắc xin dại cho chó, mèo. “Tuy vậy, nhiều hộ gia đình không chủ động tiêm phòng cho chó, mèo; còn nuôi thả rông, không rọ mõm khi cho vật nuôi ra đường… Việc nuôi chó, mèo nhưng không tuân thủ quy định không chỉ làm gia tăng nguy cơ lây truyền bệnh dại mà còn gây mất tình làng nghĩa xóm. Nhiều vụ chó thả rông cắn người hay phóng uế bừa bãi dẫn đến mâu thuẫn, xích mích, gây ô nhiễm môi trường. Vì vậy, những hộ nuôi chó cần tuân thủ quy định và có trách nhiệm trong việc quản lý vật nuôi”-bà Hằng nêu ý kiến.
Theo quy định, người dân phải mua vắc xin tiêm phòng cho chó nuôi và phải quản lý chặt chẽ vật nuôi. Nghị định số 90/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y có quy định phạt tiền 1-2 triệu đồng đối với các hành vi không tiêm phòng vắc xin phòng bệnh dại cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng, không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi ra nơi công cộng. Nhưng thực tế, rất hiếm trường hợp bị xử phạt nên người nuôi chó vẫn vi phạm. Đây là nguy cơ tiềm ẩn bệnh dại gây ra những cái chết thương tâm.
NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ”

Bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ”

(GLO)- Trở về đời thường, những người lính năm xưa tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên thương trường bằng bản lĩnh, nghị lực và tinh thần dám nghĩ, dám làm. 

Sạc điện thoại trên giường nguy hiểm thế nào?

Sạc điện thoại trên giường nguy hiểm thế nào?

(GLO)- 1 chiếc điện thoại đặt trên giường khi đang sạc có thể trở thành nguy cơ cháy nếu thiết bị hoặc bộ sạc gặp sự cố, đặc biệt khi nhiệt bị giữ lại bởi chăn, gối và các vật liệu dễ cháy. Vụ cháy tại Khánh Hòa mới đây là lời cảnh báo về thói quen tưởng như vô hại này.

Trao 100 suất quà, tiếp sức học sinh vùng khó

Trao 100 suất quà, tiếp sức học sinh vùng khó

(GLO)- Nhằm chia sẻ khó khăn, động viên thanh thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, ngày 4-9, Ban Thường vụ Đoàn xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Tiếp bước đến trường - Ươm mầm ước mơ” năm học 2026-2027.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai kêu gọi 800 suất quà tặng trẻ em khó khăn vùng biên giới, hải đảo.

Hội Chữ thập đỏ Gia Lai kêu gọi đóng góp 800 suất quà tặng trẻ em vùng biên giới, hải đảo

(GLO)- Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm "80 ngày hành động vì cộng đồng" và hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phát động chương trình tặng quà cho trẻ em 7 xã vùng biên giới và xã đảo Nhơn Châu.

Hàng trăm hộ dân xã Ia Grai tự nguyện hiến đất, mở lối cho những tuyến đường

Khi lòng dân mở lối cho những tuyến đường

(GLO)- Không chờ kinh phí bồi thường, nhiều hộ dân ở xã Ia Grai tự nguyện hiến đất, tháo dỡ hàng rào để bàn giao mặt bằng làm đường. Từ sự đồng thuận của người dân, “nút thắt” mặt bằng từng bước được tháo gỡ, tạo cơ hội để những tuyến đường xuống cấp sớm được đầu tư, chỉnh trang trong năm 2026.

null