Cũng giống như trường hợp của Xuân Trường, Quang Hải và Văn Đức, trung vệ Trần Đình Trọng đang phải gánh những chấn thương liên tiếp do quá tải trong 3 năm từ 2017 - 2019.
Đình Trọng (giữa) trong lễ xuất quân của Hà Nội mùa giải 2020 ẢNH: NHẬT DUY
Không có vinh quang nào mà không phải trả giá bởi nước mắt, có lẽ không ai thấm thía câu nói ấy bằng Đình Trọng vào lúc này. Thành công của bóng đá Việt Nam trong mấy năm vừa qua đã và đang phải đánh đổi bởi những ca chấn thương của nhiều tuyển thủ.
Sau những Quang Hải, Văn Đức, Xuân Trường, Duy Mạnh thì đến lượt trung vệ Đình Trọng cũng phải chịu đựng những cơn đau đớn hành hạ với 3 lần phẫu thuật chỉ trong vòng 2 năm. Đáng nói hơn, ca phẫu thuật sụn chêm đầu gối trái là hậu quả của việc thi đấu với cường độ cao mà chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương đứt dây chằng xảy ra cách đây 15 tháng.
Bao giờ Đình Trọng mới quay lại sân cỏ? ẢNH: MINH TÚ
Điểm chung của những cầu thủ bị chấn thương vừa kể tên ở trên là gì? Đó là việc họ đều phải gồng gánh trách nhiệm từ cấp CLB cho đến đội tuyển trong quãng thời gian dài. Giống như đồng đội Quang Hải, Đình Trọng đã phải hoạt động với cường độ chưa từng có trong sự nghiệp của mình.
Năm 2018, anh phải chơi 3.248 phút cho đội Hà Nội, đội U.23 và đội tuyển Việt Nam. Đến năm 2019, trước khi đứt dây chằng hồi tháng 6, Đình Trọng cũng phải “nai lưng” ra sân liên tục cho ngần ấy đội, với thời gian cũng đã là 626 phút. Còn trước đó, năm 2017, Trọng thi đấu 2.889 phút trong màu áo CLB Sài Gòn (khi đó đội Hà Nội cho mượn), đội U.20, U.22 và U.23 Việt Nam.
Đình Trọng quá quan trọng với ông Park Hang-seo. Khi nhà cầm quân không thể tìm được một phương án B đủ tầm thay thế, Đình Trọng đã phải cày ải liên tục với một mật độ dày đặc mà chẳng hề ngơi nghỉ. Chấn thương dây chằng mà anh gặp phải có thể chịu sự tác động từ bên ngoài trong trận đấu với HAGL tại Pleiku. Nhưng trước đó, cơ thế của Trọng, đầu gối của Trọng cũng đã phải gồng lên nhiều trận đấu nên việc tổn thương là rất khó tránh khỏi.
Tập luyện đúng cách sẽ giúp anh quay lại với phong độ tốt ẢNH: FACEBOOK NHÂN VẬT
Đan xen giữa hai ca phẫu thuật từ đứt dây chằng chéo trước (tháng 6.2019) và sụn chêm gối (tháng 8.2020) là việc Đình Trọng vì những lý do khác nhau mà ra sân 3 trận đấu tại VCK U.23 châu Á 2020. Khi trở lại CLB dù được tham gia tập huấn chuẩn bị cho mùa giải mới nhưng Trọng không thể tập được các bài chiến thuật.
Tất nhiên với chấn thương sụn chêm, Đình Trọng chỉ mất khoảng 3 - 4 tháng để có thể quay lại sân cỏ. Nhưng Đình Trọng sẽ cần phải chuẩn bị tâm lý kỹ càng hơn, cẩn trọng hơn trong từng pha bóng nếu như không muốn mình lại phải dưỡng thương trong bệnh viện.
(GLO)- Chiều 6-5, tại sân vận động xã Ia Trôk (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Ia Pa tiến hành bế mạc Giải bóng đá truyền thống lần thứ XXII năm 2025.
(GLO)-Trong những ngày tháng 4 lịch sử, 2 cua rơ xe đạp phong trào của Gia Lai là ông Hồ Văn Sơn và ông Huỳnh Thiên Tú đã tham gia hành trình đạp xe xuyên Việt 1.723 km để cùng đồng hành với Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 37 năm 2025.
(GLO)- Sáng 27-4, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) đã diễn ra lễ phát động giải chạy “BIDV Run - Vì cuộc sống xanh”. Tham dự chương trình có ông Nguyễn Hữu Quế-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng hơn 200 vận động viên.
(GLO)- Ngày 25-4, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) tổ chức Giải Cầu lông-Việt dã năm 2025 chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và 139 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5).
(GLO)- Ngày 26-4, UBND huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) tiến hành gặp mặt, tuyên dương, khen thưởng vận động viên Lê Thị Yến Nhi (tổ dân phố 4, thị trấn Chư Ty) vì đạt thành tích giành Huy chương bạc tại Giải Kickboxing thế giới diễn ra tại Thái Lan.
(GLO)- Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND xã Ia Krêl tổ chức bế mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số huyện năm 2025 vào ngày 24-4.
(GLO)- Sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND xã Ia Krêl tổ chức Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số huyện năm 2025.
(GLO)- Liên đoàn Lao động huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức Giải bóng bàn truyền thống công nhân, viên chức, lao động trong 2 ngày 17 và 18-4. Tham dự giải lần này có 92 vận động viên đến từ 21 Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện.
(GLO)- Sáng 19-4, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Công đoàn UBND tỉnh đã bế mạc và trao thưởng Giải bóng bàn trong đoàn viên, người lao động lần thứ I-2025.
(GLO)- Đúng 7 giờ sáng 18-4, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), 105 cua rơ của 15 câu lạc bộ đã chính thức xuất phát chặng 14 của cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh năm 2025.
(GLO)- Sáng 17-4, Liên đoàn Lao động TP. Pleiku phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thành phố tổ chức khai mạc Hội thao công nhân viên chức-lao động TP. Pleiku lần thứ 32 năm 2025.
(GLO)- Trưa 17-4, hơn 100 cua rơ tham gia cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh 2025 với Chặng 13 từ TP. Quy Nhơn đã chính thức cập bến Pleiku. Đông đảo người dân phố núi đã đổ ra 2 bên đường để đón chào đoàn đua nhân sự kiện kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
(GLO)- Chiều 16-4, tại Nhà thi đấu đa năng huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai), Liên đoàn Lao động huyện đã bế mạc và trao giải cho các đội đạt thành tích cao tại Giải bóng bàn công nhân, viên chức, lao động (mở rộng) năm 2025.
(GLO)- Sáng 17-4, các tay đua tiếp tục cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh 2025 với Chặng 13 từ TP. Quy Nhơn đến TP. Pleiku có lộ trình dài 166 km. Báo Gia Lai điện tử dẫn link livestream từ Youtube HTV Sport. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
(GLO)- Mặc dù đã 74 tuổi nhưng ông Lương Quang Phúc-Chủ tịch Câu lạc bộ (CLB) Xe đạp thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) vẫn duy trì thói quen đạp xe hơn 30 km mỗi ngày.
(GLO)- Sáng 16-4, Liên đoàn Lao động thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với BIDV Phố Núi-Phòng giao dịch thị xã Ayun Pa khai mạc giải bóng bàn truyền thống công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động thị xã Ayun Pa năm 2025 (mở rộng).
(GLO)- Thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025); 35 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai (1/3/1990-1/3/2025), ngày 10-4, Hội Cựu chiến binh huyện Mang Yang tổ chức Giải bóng chuyền năm 2025.
(GLO)- Chiều 11-4, thể thao Gia Lai đã đón tin vui với việc đoàn vận động viên (VĐV) của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh xuất sắc giành 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng tại Giải Cúp Kickboxing thế giới 2025.
(GLO)- Trong 2 ngày (9 và 10-4), UBND phường Phù Đổng (TP. Pleiku) tổ chức hội thao nhằm chào mừng kỷ niệm 17 năm Ngày thành lập phường (17/4/2008-17/4/2025), 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4) và Tháng Công nhân năm 2025.
(GLO)- Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, chiều tối 7-4, Giải Pickleball Diễn đàn Viettennis và Pickleball Gia Lai lần thứ I-2025 nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) đã kết thúc thành công tốt đẹp.
(GLO)- Sáng 30-3, tại Khu đô thị SH Green Center (đường Lý Nam Đế, phường Trà Bá, TP. Pleiku), Trung tâm Ngoại ngữ Lalisa tổ chức Giải chạy Lalisa lần 3 với chủ đề “Bước chân vì cộng đồng” với sự tham gia của trên 200 thiếu niên, nhi đồng.
(GLO)- Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, chiều 30-3, Giải Cầu lông các câu lạc bộ TP. Pleiku mở rộng năm 2025 do Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức đã khép lại thành công.
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu