Nadal lập kỷ lục với danh hiệu Masters thứ 33

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vượt qua tài năng 19 tuổi Tsitsipas sau 2 ván đấu với tỉ số 6-2, 7-6 trong trận chung kết Rogers Cup 2018 vừa qua, Rafael Nadal có danh hiệu ATP 1.000 thứ 33 trong sự nghiệp.

Vượt qua tài năng 19 tuổi Tsitsipas sau 2 ván đấu với tỉ số 6-2, 7-6 trong trận chung kết Rogers Cup 2018 rạng sáng 13-8, Rafael Nadal có danh hiệu ATP 1.000 thứ 33 trong sự nghiệp.
Vượt qua tài năng 19 tuổi Tsitsipas sau 2 ván đấu với tỉ số 6-2, 7-6 trong trận chung kết Rogers Cup 2018 rạng sáng 13-8, Rafael Nadal có danh hiệu ATP 1.000 thứ 33 trong sự nghiệp.

Trái với những dự đoán ban đầu, tay vợt số 1 thế giới đã không quá khó khăn để đánh bại đối thủ người Hy Lạp Tsitspas sau 1 giờ 43 phút thi đấu, lên ngôi vô địch Rogers Cup 2018 tại Toronto.

Nadal đã bắt đầu trận đấu với sự tập trung cao độ khi đối thủ của anh là một tài năng trẻ vừa đánh bại 4 tay vợt nằm trong top 10 thế giới và đang hăm he lần đầu tiên lên ngôi vương Rogers Cup. Tuy nhiên, trước một tượng đài như Nadal - tay vợt đang sở hữu 17 Grand Slam, tài năng 19 tuổi không đủ tự tin, để mất 2 điểm break trong game đấu thứ 3 và 5, thua chóng vánh ngay trong ván 1 với tỉ số 6-2 chỉ trong vòng 35 phút đấu.

 



Bước vào ván 2, Tsitsipas lấy lại bình tĩnh và đeo bám điểm số với tay vợt người Tây Ban Nha. Nhưng tay vợt từng đánh bại Djokovic ở vòng 3 cũng chỉ kéo dài thời gian thua khi buộc "ông vua sân đất nện" bước vào loạt tie-break. Tỉ số 7-4 nghiêng về Nadal trong loạt tie-break của ván 2 giúp tay vợt 32 tuổi giành danh hiệu thứ 33 ATP 1.000 (Masters) trong sự nghiệp, thiết lập một kỷ lục mới. Đây cũng là danh hiệu thứ 80 trong sự nghiệp và là chức vô địch thứ 5 của Nadal trong năm 2018.
 

Nadal lập kỷ lục với danh hiệu Masters thứ 33
Nadal lập kỷ lục với danh hiệu Masters thứ 33



Tuy giành ngôi vương nhưng Nadal vẫn còn tiếc nuối khi không thể xác lập thành tích thắng mà không thua ván nào tại Rogers Cup lần này. Anh vượt qua 5 đối thủ, giành 10 ván thắng và chỉ để thua duy nhất 1 ván trước Marin Cilic ở tứ kết.

Dù không có được món quà sinh nhật ý nghĩa lần thứ 20 của mình, song Tsitsipas vẫn khiến người hâm mộ hãnh diện khi trở thành tay vợt trẻ tuổi có thành tích tốt nhất giải đấu.


 



Ở trận chung kết đơn nữ, hạt giống số 1 người Romania Simona Halep xuất sắc đánh bại tay vợt Mỹ Sloan Stephens sau 3 ván đấu với tỉ số 7-6, 3-6 và 6-4 sau 2 giờ 41 phút thi đấu. Đây là danh hiệu thứ 2 của Halep tại giải đấu này, năm 2016 cô đã từng lên ngôi vương tại Canada.

Tường Phước (NLĐO)
Ảnh: Reuters

Có thể bạn quan tâm

Bên lề World Cup 2026

Bên lề World Cup 2026

Quy định mới của FIFA tại World Cup 2026 cho phép các đội được nghỉ ba phút ở phút thứ 22 của mỗi hiệp đấu để uống nước.

Tranh cãi visa phủ bóng đen lên World Cup 2026

Tranh cãi visa phủ bóng đen lên World Cup 2026

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Palestine (PFA) Jibril Rajoub cho biết ông vẫn đang chờ được cấp phép nhập cảnh vào Mỹ để tham dự các hoạt động của World Cup 2026 cùng lãnh đạo các liên đoàn bóng đá quốc gia khác trên thế giới.

Tìm kiếm nhân tố mới từ sân chơi phong trào

Tìm kiếm nhân tố mới từ sân chơi bóng đá phong trào

(GLO)- Những ngày này, các đội bóng tham dự Ngày hội bóng đá học sinh Festival hè năm 2026 - tranh Cúp Yadea Duy Đức đang tích cực hoàn thiện khâu chuẩn bị. Sự háo hức hiện rõ trên gương mặt các cầu thủ trẻ, hứa hẹn mang đến những trận đấu hấp dẫn, sôi nổi và giàu cảm xúc trong dịp hè năm nay.

null