(GLO)- Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực bảo trợ xã hội và phòng-chống tệ nạn xã hội năm 2025.
(GLO)- Chiều 16-4, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Khánh Huyền (SN 1999, trú tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) 17 năm tù về tội “Mua bán người”.
(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung vừa ký ban hành Kế hoạch số 836/KH-UBND về việc tổng kết thực hiện Chương trình phòng-chống mua bán người giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình vừa phá thành công đường dây đưa người sang Cô-Oét bán dâm dưới vỏ bọc xuất khẩu lao động làm nhà hàng, giúp việc lương cao.
Qua kiểm tra nhiều tụ điểm, quán karaoke tại 2 tỉnh Bình Định, Phú Yên, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều công dân nữ dưới 16 tuổi bị ép buộc lao động.
Được người yêu nhờ giúp đỡ tìm việc làm, Cụt Khăm Hương (trú huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) nhận lời nhưng sau đó lại đưa người yêu bán qua biên giới lấy chồng với giá 90 triệu đồng.
Thảo luận về dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi), các đại biểu đề nghị cần xem xét bổ sung vào dự thảo luật quy định về mua bán thai nhi cũng là phạm tội mua bán người.
Mặc dù biết điều kiện làm việc rất khắc nghiệt, bị quản thúc, đánh đập, nhưng 2 đối tượng Tùng và Vĩnh vẫn liên hệ về Việt Nam với dụ dỗ “việc nhẹ lương cao” để đưa 4 nạn nhân sang Campuchia.
Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng chức năng vừa triệt phá một tổ chức tội phạm hoạt động mua bán người, lừa đảo qua mạng với quy mô đặc biệt lớn, bắt giữ 155 nghi phạm người Việt đang hoạt động tại Đặc khu kinh tế Tam giác vàng ở Lào.
(GLO)- Ngày 30-7, Cảnh sát Australia công bố báo cáo cho thấy, nạn mua bán người và nô lệ thời hiện đại ở nước này đã tăng lên mức kỷ lục trong năm tài chính 2023-2024 với mức tăng theo năm là 12%.
Đối tượng khai lợi dụng mạng xã hội Facebook và Telegram để dụ dỗ, lôi kéo người Việt Nam đưa sang lao động ở Campuchia. Khi dụ được nạn nhân, đối tượng bán cho các công ty lừa đảo.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ban hành Thông báo số 481/TB-CSHS về việc tìm người bị hại trong vụ án mua bán người xảy ra trên địa bàn tỉnh.
Sáu tháng đầu năm 2023, Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An đã xác lập, đấu tranh thành công 3 chuyên án, 1 vụ việc, bắt giữ 6 đối tượng về các hành vi mua bán người, mua bán trẻ em; tổ chức, gọi hỏi, răn đe hơn 18 lượt đối tượng có tiền án, tiền sự phạm tội mua bán người, đưa người xuất cảnh trái phép và giải cứu thành công 14 nạn nhân.
Ngày 22-9, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm bằng hình thức trực tuyến đối với vụ án “Mua bán người” và “Mua bán người dưới 16 tuổi” xảy ra tại tỉnh Gia Lai đối với 2 bị cáo Trần Quang Quyết (SN 2001, trú tại huyện Ia HDrai, tỉnh Kon Tum) và bị cáo Phan Ngọc Đức (SN 1990, trú tại huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An).
Mua bán người là vấn đề toàn cầu. Báo cáo của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) năm 2017 cho thấy có hơn 40,3 triệu người là nạn nhân của mua bán người, song rất ít nạn nhân được giải cứu. Đồng thời, đa số nạn nhân là nữ giới.
Công an tỉnh Cao Bằng vừa triệt phá thành công chuyên án số 623M về hành vi Mua bán người và Mua bán người dưới 16 tuổi, giải cứu 2 thiếu nữ là nạn nhân từ Myanmar về Việt Nam.