Một hoa hậu doanh nhân bị bắt về tội lừa đảo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Người đạt giải Hoa hậu thiện nguyện tại cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Việt Nam 2022 vừa bị bắt tạm giam về tội lừa đảo.
Công an đọc lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Minh Phi

Công an đọc lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Minh Phi

Ngày 20/9, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Minh Phi (37 tuổi, ngụ phường 9, TP Đà Lạt), để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Qua thụ lý điều tra, xử lý tin báo tố giác tội phạm của người dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng bước đầu xác định, ngày 30/10/2022, ông N.N.D. (ngụ TP Đà Lạt) điện thoại cho Phi đề nghị cùng góp vốn làm ăn ở lĩnh vực mà Phi thấy có thể sinh lời. Đang lúc cần tiền để trả nợ, Phi nảy sinh ý định làm giả thông tin để lừa lấy tiền của ông D.

Ngay hôm sau (31/10), Phi nhắn tin qua zalo với ông D., nói đang thỏa thuận để mua 2 thửa đất liền kề có tổng diện tích 1,7ha với giá 22 tỷ đồng, đặt cọc trước 3 tỷ đồng. (Vào tháng 2/2022, thông qua bạn bè, Phi biết thông tin của 2 thửa đất ở thôn Cổng Trời, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà).

Phi dựng chuyện đã tìm được người mua lại 2 thửa đất này với giá 23,6 tỷ đồng. Do đó ông D. và Phi chỉ cần đặt cọc đủ tiền thì sẽ làm thủ tục mua đất; đồng thời tiến hành sang tay cho bên thứ 3 với giá 23,6 tỷ đồng, lợi nhuận thu được là 1,6 tỷ đồng.

Đối tượng nại lý do hiện không có đủ số tiền 3 tỷ đồng để đặt cọc mua đất nên rủ vợ chồng ông D. cùng góp vốn. Để củng cố niềm tin, Phi đã gửi hình ảnh bản gốc 2 sổ đỏ của các thửa đất cho ông D. xem.

Chiều tối hôm đó, vợ chồng ông D. đã đến Spa Mộc Hoa (đường Phan Bội Châu, TP Đà Lạt) của Phi để tính chuyện hùn vốn làm ăn. Phi cho biết, trong vòng 2 tuần sẽ hoàn thành việc mua 2 thửa đất nêu trên và bán lại cho bên thứ 3 để thu lợi nhuận. Hai bên thỏa thuận vợ chồng ông D. góp số tiền 1,8 tỷ đồng, còn Phi góp 1,2 tỷ đồng để đặt cọc mua đất.

Theo thỏa thuận, ông D. phải chuyển cho Phi số tiền 1,8 tỷ đồng, tuy nhiên do chưa xoay đủ tiền nên vào ngày 1/11/2022, ông D. chuyển trước 1 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên H.B.T., người nhận là Phạm Thị Minh Phi.

Sau khi nhận tiền, Phi làm giả hợp đồng đặt cọc, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, trong đó có thông tin Phi đã thực hiện việc đặt cọc số tiền 3 tỷ đồng cho chủ đất là ông C.T.M. (ngụ tỉnh Bình Dương) để mua 2 thửa đất nói trên.

Phi tự lấy thông tin cá nhân của anh N.T.T. (34 tuổi, nhân viên Spa Mộc Hoa) điền vào hợp đồng này với tư cách “Người chứng kiến” rồi tự ký tên của mình, tên anh T. và ông M. vào trong hợp đồng. Sau đó, Phi chụp hình bản hợp đồng giả mạo, gửi qua zalo cho ông D.

Nghĩ rằng đó là hợp đồng thật, ngày 2/11/2022, ông D. tiếp tục chuyển cho Phi số tiền 800 triệu đồng; đồng thời yêu cầu Phi cung cấp cho ông giấy tờ để ghi nhận việc vợ chồng ông và Phi góp tiền mua đất.

Đến khoảng 18h cùng ngày, Phi đưa tờ giấy mượn tiền cho vợ ông D., trong đó ghi nhận Phi vay của vợ chồng ông D. số tiền 1,8 tỷ đồng để mua 2 thửa đất; lợi nhuận sau 20 ngày là 960 triệu đồng. Trong giấy mượn tiền này có ghi cam kết vào ngày 20/11/2022, Phi sẽ trả số tiền 2,76 tỷ đồng cho vợ chồng ông D. Với số tiền lấy được của ông D., Phi đã dùng để trả nợ cho người khác.

Đến hạn, không thấy Phi trả tiền gốc và chia lãi như thỏa thuận, nghi ngờ bị lừa, nạn nhân đã tố giác vụ việc với cơ quan công an.

Ngoài vợ chồng ông D., một số người khác cũng gửi đơn đến Công an tỉnh Lâm Đồng tố cáo Phi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của Phi là dùng thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản.

Được biết, Phi đã đạt giải Hoa hậu thiện nguyện tại cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Việt Nam 2022, tổ chức tại TP Đà Nẵng. Ngoài danh hiệu trên, cô còn đạt danh hiệu Người đẹp công sở.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null