Mặt hồ thuỷ điện Sê San 4, xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đang được khai thác để phát triển du lịch. Do dịch vụ du lịch nơi đây vẫn còn khiêm tốn, nên mới chỉ thu hút khách nội địa.
Từ thành phố Pleiku đi về phía Tây khoảng khoảng 70 km là đến xã Ia O, huyện Ia Grai. Tại đây, du khách có thể tham quan lòng hồ, ghé qua làng chài trên hồ thuỷ điện Sê San, thăm thác Mơ rồi đi xuyên qua vườn điều, rừng cao su… với cảnh quan thiên nhiên còn nguyên sơ. Việc khai thác phục vụ du lịch mới triển khai trong vài năm gần đây, nên dịch vụ chưa có nhiều, chủ yếu là khách nội địa trải nghiệm loại hình du lịch sông nước của vùng Tây Nguyên.
Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức:
Lòng hồ thuỷ điện Sê San 4 khárộng, thuận lợi cho nuôi trồng thuỷ sản và phát triển du lịch.
Các dịch vụ du lịch trên lòng hồ thuỷ điện này mới phát triển mấy năm gần đây.
Sau khoảng 30 phút đi thuyền, khách sẽ ghé thăm làng chài trên hồ.
Du khách có thể tham quan khu nuôi trồng thuỷ sản của các hộ dân trên lòng hồ.
Hành trình tiếp theo, khách sẽ đến điểm thác Mơ thuộc xã Ia Khai, huyện Ia Grai.
Thác Mơ là điểm nhấn trong hành trình tham quan lòng hồ thuỷ điện Sê San 4. Thác là một nhánh của sông Pô Kô, chảy ngược về hướng Tây.
Sau khi đi bộ khoảng hai trăm mét, du khách có thể tiếp cận chân thác Mơ.
Du khách có thể đi ngược đồi đất đỏ để lên đỉnh thác Mơ.
Một điểm check - in ấn tượng với nhiều du khách trẻ ưa mạo hiểm.
Vườn điều nằm trên con đường từ thác Mơ đến rừng cao su.
Rừng cao su, một điểm dừng chân thú vị.
Hành trình mang lại những trải nghiệm đặc trưng của vùng Tây Nguyên. Do mới khai thác nên tuyến du lịch phía tây Gia Lai này hiện chỉ có khách nội địa.
(GLO)- Sự hấp dẫn của bánh mì Việt Nam thể hiện rõ qua những hàng dài người xếp hàng trước các cửa hàng bán bánh mì trên khắp thành phố ở Sydney (Australia), mang lại hương vị đặc sắc cho xã hội đa văn hóa của “xứ sở chuột túi”.
(GLO)- Chính quyền tỉnh Bali (Indonesia) dự kiến áp dụng cơ chế sàng lọc du khách quốc tế dựa trên năng lực tài chính, thời gian lưu trú và mục đích chuyến đi từ năm 2026 để nâng cao chất lượng du lịch.
(GLO)- Dựa trên tiềm năng, thế mạnh sẵn có, tỉnh Gia Lai đang từng bước định hình hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng, tạo dấu ấn riêng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và sức hấp dẫn của điểm đến.
(GLO)- Năm 2025, Gia Lai nằm trong top 10 địa phương có doanh thu du lịch và lượng khách cao nhất cả nước với 12,4 triệu lượt, doanh thu 29.000 tỷ đồng.
(GLO)- Tỉnh Gia Lai được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chọn đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 với nhiều sự kiện, lễ hội đặc sắc, kết hợp thế mạnh rừng và biển, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.
(GLO)- Nhằm tạo không gian văn hóa-ẩm thực sôi động, góp phần quảng bá hình ảnh, giới thiệu các món ăn đặc trưng, đặc sản và sản phẩm OCOP của tỉnh Gia Lai, UBND phường Pleiku tổ chức “Lễ hội ẩm thực đường phố” gắn với Chương trình Countdown đón năm mới.
(GLO)- Chàng trai trẻ Trần Trung Nghĩa (SN 1999, phường Hội Phú) từng khoác áo đội tuyển võ cổ truyền tỉnh Gia Lai. Sau khi rời sàn thi đấu, anh lựa chọn theo đuổi con đường ẩm thực, từng bước xây dựng phong cách nấu ăn riêng, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.
Bánh mì xốt gạch cua, khúc bạch vải thiều, bánh dép phô mai… là những món ăn từng được chia sẻ rầm rộ năm 2025. Trước thềm 2026, cùng nhìn lại loạt hot trend ẩm thực Việt khiến cộng đồng tò mò suốt năm qua.
(GLO)- Có một không gian lặng lẽ dành cho trà tại Tâm Việt Trà Quán (192 Nguyễn Thái Bình, phường Hội Phú). Đây là nơi hiếm hoi ở phố núi Pleiku mang đến trải nghiệm thú vị cho những người đam mê thức uống tao nhã này.
(GLO)- Gia Lai sẽ tổ chức chương trình countdown đón chào năm mới 2026 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và giải trí quy mô lớn. Sự kiện này được xem là bước khai mở quan trọng của ngành du lịch địa phương hướng đến mục tiêu phục hồi và bứt tốc.
(GLO)- Sáng 27-12, UBND xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) tổ chức ra mắt sản phẩm du lịch “Hành trình Võ và Thiền” tại chùa Long Phước (thôn Tân Thuận). Sự kiện mở ra hướng tiếp cận mới trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch địa phương.
'Cơm Việt trên mâm gỗ' tại Danaksara (Furama Villas Đà Nẵng) bắt đầu từ chính sự mộc mạc của bữa cơm nhà người miền Trung, như một chuyến đi nhẹ nhàng đưa thực khách trở về với sự chân phương, đủ sâu để neo lại trong ký ức.
(GLO)- Sáng 26-12, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn thực hiện thống kê du lịch năm 2025.
(GLO)- Năm 2025, lần đầu tiên Việt Nam đón 21,5 triệu lượt khách quốc tế. Đây là tiền đề để ngành Du lịch đặt mục tiêu cao hơn vào năm 2026 với 25 triệu lượt du khách nước ngoài.
(GLO)- Sâu trong vùng đệm Khu dự trữ sinh quyển thế giới Kon Hà Nừng, Hà Đông (nay là xã Đak Sơ Mei, tỉnh Gia Lai) hiện lên nguyên sơ với những làng Bahnar sống bình lặng giữa núi rừng.
Cây tơr’đin thuộc họ cau, thường mọc ở nơi có độ cao từ 1.000 m (so với mực nước biển), thích hợp với môi trường ẩm ướt, râm mát. Cây sinh trưởng đến 6-7 năm sau sẽ ra buồng.
(GLO)- Gom “4 mùa” vào trong một ngày là thời tiết đặc trưng của cao nguyên Gia Lai trong mùa khô, khiến mỗi bước chân du khách khám phá đều có thể mở ra một khung hình đáng nhớ, hấp dẫn những người yêu du lịch nhiếp ảnh.