Trong bối cảnh gian lận trực tuyến ngày càng gia tăng, Google đã khởi động một chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về các mối đe dọa này.
(GLO)- Chiều 28-9, ông Lý Minh Thái-Giám đốc Sở Y tế Gia Lai thông tin: Sở Y tế tỉnh phát hiện một quyết định làm giả, mạo danh Sở Y tế để kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Đây là hành vi giả mạo, lừa đảo, mục đích kiểm tra trục lợi, mọi người cần cảnh giác.
Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện nội dung tỉ phú Phạm Nhật Vượng và NSND Xuân Bắc có 'cú bắt tay lịch sử 2 triệu USD', nhằm lợi dụng hình ảnh để trục lợi, lừa đảo người tiêu dùng.
Nhiều người trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột nhận các cuộc gọi lạ mạo danh các cơ quan chức năng để dẫn dụ đến việc mua tài liệu hoặc cuộc gọi chào mời các dịch vụ thực hiện TTHC.
(GLO)- Theo TTXVN, những ngày vừa qua xuất hiện nhiều trang thông tin mạo danh Cổng thông tin điện tử Bộ Công an để cung cấp thông tin, trong đó đăng tải nhiều video, bài viết có nội dung cảnh báo về phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyên, Khang mày mò trên Facebook, tìm thông tin người thân của các tài khoản, rồi lập Facebook giả mạo, nhắn tin nhờ chuyển tiền, qua đó lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Đình chỉ công tác cán bộ trật tự đô thị phường Thắng Lợi vật 1 phụ nữ ngã xuống đường; Trao quyết định cho nhà đầu tư cụm công nghiệp số 02 huyện Đak Đoa; Mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Cảnh giác với hiện tượng mạo danh cán bộ thuế để lấy thông tin; Phiên trù bị Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Gia Lai lần thứ IX.
Thanh tra Sở TT-TT Lâm Đồng xử phạt 3 cá nhân tổng số 37,5 triệu đồng về hành vi mạo danh các hãng taxi quảng cáo hoạt động, dịch vụ kinh doanh vận tải trái pháp luật.
Thấy em gái đang sống ở nước ngoài nhờ chuyển giúp cho người khác 1 tỉ đồng, người chị ở quê nhà không nghi ngại lập tức đi chuyển để em kịp giải quyết công việc. Nào ngờ, chuyển tiền xong kiểm tra lại thì mới phát hiện tài khoản Facebook của em gái đã bị hack…
(GLO)- Những ngày gần đây, nhiều số điện thoại lạ mạo danh Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh gọi cho người dân đề nghị cung cấp thông tin việc mua bán thuốc Covid-19 và mời đến Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh để làm việc hoặc đến nhận tiền bảo hiểm y tế (BHYT).
Đây là một trong những nội dung đáng lưu ý tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 15/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin.
Công an Q.Hoàn Kiếm vừa bắt một đối tượng lên Facebook để tìm những người có tiền... sau đó mạo danh để hack Zalo của bạn bè họ rồi nhắn tin lừa đảo, chiếm đoạt tiền.
Hội Chữ thập đỏ TP HCM khẳng định ô tô mang biển số 51B-284.80 vận chuyển trái phép 5 hành khách từ TP HCM về Bình Định vừa bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý đã mạo danh đơn vị này.
Tin lời một đối tượng mạo danh cán bộ công an gọi điện thoại hăm dọa số CMND của mình có liên quan đến việc mua bán ma túy, một cụ bà 80 tuổi đã bị lừa 800 triệu đồng.
Người đàn ông mạo danh Cục Báo chí mang lẵng hoa tặng Công an tỉnh Thanh Hóa có sử dụng thẻ nhà báo giả mang tên Báo Pháp luật Việt Nam. Làm việc với cơ quan chức năng, người này khai mạo danh đi tặng hoa nhằm “đánh bóng tên tuổi“.
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VBC) vừa có cảnh báo các đối tượng lừa đảo, tội phạm công nghệ thông tin đã lợi dụng tình hình dịch bệnh đặc biệt là tâm lý hoang mang, lo sợ của một bộ phận người dân để tăng cường tiến hành các hành vi lừa đảo lấy cắp thông tin và chiếm đoạt tiền trong tài khoản/thẻ ngân hàng.
Mã độc được chèn trong một tệp văn bản với tiêu đề “Chi thi cua Thu tuong Nguyen Xuan Phuc“ nhằm đánh lừa người dùng. Mẫu mã độc này mới được thu thập được qua hệ thống CMC Threat Intelligence.