Malaysia tiếp quản vai trò chủ tịch ASEAN 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 2/1, Malaysia tiếp quản vai trò Chủ tịch ASEAN 2025, với nhiệm vụ xây dựng ASEAN thành một cộng đồng gắn kết hơn, kiên cường hơn và lấy con người làm trung tâm.

thu-tuong-viet-nam-pham-minh-chinh-trong-lan-gap-thu-tuong-malaysia-anwar-ibrahim-anh-vgp.jpg
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính trong lần gặp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Ảnh: VGP

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim khẳng định nước này nỗ lực để thực hiện thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2025 với nhiều trọng trách trong năm bản lề của tiến trình xây dựng Cộng đồng.

ASEAN sẽ kỷ niệm chặng đường 10 năm đầu tiên của tiến trình xây dựng Cộng đồng gắn kết về chính trị, liên kết về kinh tế và chia sẻ trách nhiệm xã hội. Lãnh đạo cấp cao ASEAN sẽ thông qua Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, vạch ra lộ trình của Khối trong 2 thập kỷ tới, nhằm xây dựng ASEAN thành một Cộng đồng gắn kết hơn, kiên cường hơn và lấy con người làm trung tâm.

Nước Chủ tịch ASEAN 2025 chủ trì Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN trong 2 ngày 18-19/1. Đây là hội nghị quan trọng, giúp định hình các ưu tiên nghị sự của ASEAN trong năm 2025 trên cơ sở chủ đề: Bao trùm và Bền vững.

Malaysia cũng lên kế hoạch tổ chức 2 loạt hội nghị cấp cao riêng rẽ, trong đó Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 46 dự kiến được tổ chức vào ngày 6-7/5, sau đó Hội nghị cấp cao lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan tổ chức vào cuối tháng 10. Các hội nghị cấp bộ trưởng quan trọng nhất trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 58 dự kiến được tổ chức vào giữa tháng 7.

Trong tháng 5, Malaysia thúc đẩy tổ chức Hội nghị cấp cao đầu tiên giữa ASEAN, Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Trung Quốc. Đây là một sáng kiến quan trọng của Chủ tịch ASEAN 2025.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim vừa bổ nhiệm cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra làm cố vấn riêng về các vấn đề ASEAN. Ông Anwar sẽ mời một số cựu lãnh đạo khác từ các thành viên ASEAN tham gia nhóm cố vấn riêng của ông để hỗ trợ vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Tạm thời chuyển các Ban Quản lý dự án cấp huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Pleiku thành đơn vị sự nghiệp công lập

Tạm thời chuyển các Ban Quản lý dự án cấp huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Pleiku thành đơn vị sự nghiệp công lập

(GLO)- Ngày 27-6, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 440/QĐ-UBND tạm thời chuyển các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện và Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Pleiku thành các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

Quyết định mới của NATO không khiến Nga bận tâm

Quyết định mới của NATO không khiến Nga bận tâm

(GLO)- Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra mới đây tại Hà Lan, tổng thống Mỹ D. Trump gần như hài lòng việc 32 thành viên tổ chức quân sự lớn nhất thế giới nhất trí tăng chi tiêu quốc phòng. Điều này ảnh hưởng gì đến Nga, cường quốc có mối liên quan chặt chẽ đến địa chính chị châu Âu?

Tập trung tháo gỡ vướng mắc để hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả

Tập trung tháo gỡ vướng mắc để hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả

(GLO)-Chiều 24-6, tại trụ sở Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức hội nghị triển khai giải pháp thực hiện rà soát, đánh giá, nâng cấp, phát triển các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình mới.

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

(GLO)- Sáng 22-6 (giờ Hà Nội), trong bài phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố, cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran là “một chiến thắng quân sự ngoạn mục”; đồng thời, những cơ sở này đã bị “phá hủy hoàn toàn và triệt để”.

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.

null