Lực lượng Wagner dựng lán trại mới ở Belarus, gần biên giới Ukraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ngày 8/8, Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraine cho biết tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đang bắt đầu xây dựng một khu lán trại khác tại sân bay Zyabrovka ở Belarus, gần biên giới Ukraine.
Hình ảnh lán trại mới của Wagner ở Belarus. Ảnh: Kyiv Independent

Hình ảnh lán trại mới của Wagner ở Belarus. Ảnh: Kyiv Independent

Theo tờ Kyiv Independent, sân bay Zyabrovka nằm gần Gomel ở phía Đông Nam Belarus, cách tỉnh Chernihiv của Ukraine khoảng 40 km.

Theo Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraine, trong tương lai, có một kế hoạch triển khai lính đánh thuê để thực hiện các hoạt động ở biên giới với Ukraine.

Gần đây, hàng nghìn tay súng Wagner đã chuyển đến Belarus theo lời mời của nước này sau cuộc nổi dậy thất bại tại Nga hồi cuối tháng 6. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói ông đã làm trung gian cho một thỏa thuận giữa Wagner và Điện Kremlin mà theo đó, các tay súng Wagner sẽ rời khỏi Nga để đổi lại không bị truy tố hình sự.

Belarus cho biết lính đánh thuê Wagner đang huấn luyện cho quân đội Belarus. Các cuộc tập trận diễn ra ở tỉnh cực Tây Brest gần biên giới Ba Lan.

Ngày 1/8, Bộ Quốc phòng Ba Lan cáo buộc hai máy bay trực thăng của Belarus đã vi phạm không phận nước này trong cuộc tập trận trên. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Belarus gọi tuyên bố của Ba Lan là không đúng, nói rằng cáo buộc này được đưa ra là để biện minh cho việc tập hợp lực lượng và phương tiện gần biên giới Belarus.

Trước đó, ngày 29/7, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nói trên 100 lính đánh thuê Wagner cũng đã được triển khai tại khu vực Grodno của Belarus gần hành lang Suwalki, từ đó họ có thể thâm nhập vào Ba Lan.

Hành lang Suwałki có tầm quan trọng chiến lược do có vị trí nằm giữa Belarus và vùng đất tách rời Kaliningrad của Nga.

Ngày 27/7, Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraine nói rằng Wagner đang tuyển dụng các tay súng ở Belarus với điều kiện họ sẵn sàng tham gia chiến sự ở các nước láng giềng.

Litva, một quốc gia khác có biên giới với Belarus, có kế hoạch đóng cửa hai trạm kiểm soát biên giới do sự hiện diện của Wagner.

Ngày 3/8, Tổng thống Litva Gitanas Nauseda cho rằng số lượng tay súng Wagner đang hiện diện tại Belarus có thể nhiều hơn con số 4.000. Ông cũng nhấn mạnh khi tình hình trở nên phức tạp hơn, trong đó có việc đóng cửa biên giới với Belarus, ngoài các biện pháp cấp quốc gia, cần có sự phối hợp hành động giữa Ba Lan với Litva và Latvia.

Về phần mình, Thủ tướng Ba Lan Morawiecki cảnh báo các tay súng Wagner đang được điều động đến gần sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để gây bất ổn cho liên minh quân sự này.

Ba Lan đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ chiến tranh có thể lan sang lãnh thổ của nước này kể từ khi bùng phát xung đột Nga - Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái. Trước đó trong tháng này, Ba Lan đã bắt đầu điều trên 1.000 binh sĩ tới khu vực phía Đông trong bối cảnh gia tăng lo ngại cho rằng sự hiện diện của Wagner ở Belarus có thể dẫn đến căng thẳng gia tăng ở khu vực biên giới giữa hai nước.

Trong khi đó, ngày 23/7, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết ông bắt đầu căng thẳng với nhóm Wagner vì họ muốn hành quân đến Warsaw. Trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Lukashenko nhận định: “Nhóm Wagner đã bắt đầu gây căng thẳng cho chúng tôi. Họ muốn một chuyến đi tới Warsaw, tới Rzeszow”. Ông Lukashenko khẳng định: "Tôi giữ họ trung lập như đã thỏa thuận, Belarus không muốn họ di chuyển đến đó”.

Có thể bạn quan tâm

Nghi vấn Boeing làm giả hồ sơ liên quan dòng máy bay 787

Nghi vấn Boeing làm giả hồ sơ liên quan dòng máy bay 787

(GLO)- Ngày 6-, theo phóng viên TTXVN tại Washington, giới chức Mỹ cho biết các cơ quan an toàn hàng không của nước này đang điều tra để xác định liệu tập đoàn chế tạo máy bay Boeing có hoàn thành các cuộc kiểm tra cần thiết đối với dòng máy bay 787 và các nhân viên có làm giả hồ sơ hay không.