![]() |
Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh VÕ VĂN CHIẾN. Ảnh: H.P |
Hôm nay (28.6), Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh tổ chức gặp mặt nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của lực lượng. Nhân dịp này, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Võ Văn Chiến đã có những chia sẻ với phóng viên Báo Bình Định về những trang sử hào hùng của lực lượng thanh niên xung phong - bản hùng ca rực sáng tinh thần yêu nước, lòng quả cảm và ý chí kiên cường vượt qua mọi gian khổ, hiểm nguy vì mục tiêu độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân.
Ngày 15.7.1950, theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam đã thành lập đơn vị thanh niên xung phong (TNXP) công tác Trung ương đầu tiên tại núi Hồng, huyện Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên) với 225 đội viên tham gia phục vụ Chiến dịch Biên giới. Sự kiện này trở thành cột mốc lịch sử mở đầu cho chặng đường vẻ vang của lực lượng TNXP Việt Nam - một lực lượng quần chúng đặc biệt, vừa chiến đấu, phục vụ chiến đấu, vừa lao động sản xuất trong suốt chiều dài cách mạng.
“Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền”...
* Trong dòng chảy lịch sử vẻ vang ấy, lực lượng TNXP tỉnh Bình Định cũng đã có những đóng góp vô cùng quan trọng. Xin ông thông tin cụ thể hơn?
- Cách đây 57 năm, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy Bình Định, Hội đồng cung cấp tiền phương đã quyết định thành lập Tổng đội TNXP thường trực tỉnh Bình Định để chuẩn bị cho chiến dịch tổng tiến công tết Mậu Thân 1968. Tổng đội TNXP thường trực tỉnh Bình Định được thành lập trên cơ sở huy động lực lượng ĐVTN trong tỉnh để thành lập một tiểu đoàn thanh niên quyết thắng, có khoảng 100 người, chia thành 2 trung đội.
Sau khi phục vụ chiến dịch tết Mậu Thân, đơn vị rút quân về đóng tại chân núi Hòn Đền (xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn). Ngày 9.2.1968, đơn vị được lệnh huy động lực lượng đi cứu đói cho đồng bào huyện An Lão. Sau 2 ngày đêm thực hiện nhiệm vụ, lực lượng TNXP trở về nơi đóng quân, tin địch đã đánh phá nơi ở của đơn vị, làm 13 chiến sĩ ở lại hy sinh tại chỗ.
Sau khi ổn định tổ chức và bổ sung lực lượng thành 3 đội (Đội 1, Đội 2 và Đội 3), một số đồng chí trong đơn vị được điều động về Ban Giao vận Khu V, một số người được phân công làm nhiệm vụ hợp pháp trong nội thành và vùng địch chiếm đóng.
Đến đầu năm 1969, theo yêu cầu công tác GTVT, Tỉnh ủy quyết định thành lập Ban Giao vận Bình Định trên cơ sở lực lượng của Tổng đội TNXP thường trực và các đơn vị giao thông, Ban hành lang và lực lượng của 2 liên đội Ngô Mây và Nguyễn Kim. Lúc này, Ban Giao vận tỉnh đã có quân số gần 1.000 người.
Sau ngày đất nước thống nhất, lực lượng TNXP lại tiếp tục có mặt ở những nơi khó khăn để làm nhiệm vụ hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển sản xuất và xây dựng các khu kinh tế mới, tham gia bảo vệ Tổ quốc...
Để ghi nhận những chiến công và đóng góp của lực lượng Tổng đội TNXP thường trực tỉnh Bình Định (tiền thân của Ban Giao vận tỉnh) trong kháng chiến, Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, gồm 3 Huân chương Quyết thắng các hạng nhất, nhì, ba và 1 Huân chương Giải phóng hạng ba.
![]() |
Nhờ nỗ lực của Hội Cựu TNXP cùng các cấp, ngành, tấm Bằng “Tổ quốc ghi công” đã được trao đến tận tay thân nhân liệt sĩ Võ Chạy (Văn Danh) ở xã Hoài Sơn, TX Hoài Nhơn. Ảnh: H.P |
Đoàn kết, nghĩa tình dưới mái nhà chung
* Sau ngày giải phóng, vai trò của tổ chức Hội Cựu TNXP được thể hiện như thế nào, thưa ông?
- Để đáp ứng nguyện vọng tha thiết của hàng nghìn cựu TNXP trong tỉnh, Hội Cựu TNXP tỉnh được thành lập theo Quyết định số 2390/QĐ/CT ngày 18.7.2007 của Chủ tịch UBND tỉnh. Trong 4 kỳ Đại đội đã qua, Hội Cựu TNXP tỉnh đã lựa chọn được hướng đi đúng đắn, sáng tạo ra những phương thức hoạt động phù hợp, phấn đấu nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ công tác và đạt được những thành quả quan trọng, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba.
Trong đó, các cấp Hội cùng cán bộ, hội viên đã phát huy vai trò nhân chứng lịch sử; chủ động đề xuất, tham mưu với Đảng và Nhà nước để thực hiện chế độ, chính sách cho lực lượng TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ, khẳng định những cống hiến to lớn của lực lượng TNXP trong các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đồng thời, thực hiện tốt phương châm nơi nào có cựu TNXP, nơi đó có hoạt động Hội. Hội Cựu TNXP tỉnh đã phát triển không ngừng, có 11/11 Hội Cựu TNXP cấp huyện, thị xã, thành phố; 115 Hội cấp xã, phường, thị trấn, tập hợp được trên 5.000 cựu TNXP tham gia sinh hoạt Hội. Đội ngũ cán bộ Hội có năng lực hoạt động thực tiễn, nhiệt huyết, gắn bó với đồng đội, đảm bảo cho hoạt động của Hội ngày càng có chất lượng, hiệu quả và nâng cao uy tín của tổ chức Hội.
Đặc biệt, dù cuộc sống còn nhiều gian khó, các cựu TNXP vẫn giữ vững phẩm chất người lính năm xưa, nêu gương sáng trong thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và công tác xã hội tại cơ sở. Không ít người đảm nhiệm các vị trí quan trọng như bí thư chi bộ, trưởng thôn, chi hội trưởng hội phụ nữ, chủ tịch hội người cao tuổi...
Ngoài ra, nhiều mô hình phát triển kinh tế của gia đình hội viên cựu TNXP đã và đang tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương với mức thu nhập ổn định. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, uy tín và sức lan tỏa của lực lượng TNXP trong thời bình.
*Với vai trò là điểm tựa tinh thần cho hội viên, Hội Cựu TNXP tỉnh không ngừng phát huy truyền thống “nghĩa tình đồng đội”, trở thành mái nhà chung ấm áp, nơi các hội viên cùng sẻ chia, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống...
- Đúng vậy! Các hoạt động này làm sống lại những tình cảm thiêng liêng, thắm tình đồng đội trong mỗi cán bộ, hội viên; ngày càng lan tỏa sâu rộng trong tổ chức Hội các cấp. Từ khi được thành lập đến nay, Hội đã tích cực vận động các tổ chức, cơ quan, DN xây dựng được 100 căn nhà nghĩa tình đồng đội trị giá 4,22 tỷ đồng. Nhân các dịp lễ, Tết hằng năm, Hội đều tổ chức thăm hỏi và tặng hàng trăm suất quà có giá từ 300 - 600 nghìn đồng/suất. Đồng thời, luôn quan tâm chăm sóc giúp đỡ nhau với tinh thần “khó giúp, ốm thăm, thọ mừng, chết viếng” với tổng số tiền 1,25 tỷ đồng.
Những thành tích xuất sắc của các cấp Hội và các thế hệ cựu TNXP trong tỉnh đạt được trong những năm qua không thể so sánh bằng giá trị vật chất, mà thể hiện tinh thần xung phong, vượt lên mọi hoàn cảnh, tuổi tác, ngọn lửa TNXP vẫn luôn rực sáng trong mỗi cựu TNXP.
* Xin cảm ơn ông!
HỒNG PHÚC (Thực hiện)