Lộ diện 4 cầu thủ bị loại khỏi đội tuyển Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lục Xuân Hưng (áo đỏ, chống nạng) chia tay tuyển Việt Nam vì chấn thương. Ảnh MINH TÚ
Vì những lý do khác nhau, 4 cầu thủ sẽ bị loại khỏi đội tuyển Việt Nam, không tham dự Asian Cup 2019. Trong đó đáng tiếc nhất là trung vệ Lục Xuân Hưng do chấn thương chỉ cách đây ít ngày.
Nhưng trước hết xin được nói về trung vệ Trần Đình Trọng – cầu thủ không có tên trong danh sách tập trung chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2019 dù đây là cầu thủ chơi cực hay tại AFF Cup 2018, đóng góp rất nhiều dấu ấn trong chức vô địch của đội tuyển Việt Nam. Anh bị tái phát chấn thương mẻ xương mu bàn chân và cổ chân trong trận chung kết lượt về AFF Cup gặp Malaysia.
Trọng đã được cho đi khám, chụp phim và HLV Park Hang – seo hai ngày trước vẫn hy vọng Trọng có thể quay lại tuyển Việt Nam đợt này. Tuy nhiên, Trần Đình Trọng cho biết, chấn thương cổ chân của anh không thể kịp hồi phục và hiện anh rất đau nên không thể cùng các đồng đội dự Asian Cup. Anh sẽ sang Hàn Quốc khám trong vài ngày tới và có thể sẽ phẫu thuật nếu bác sỹ Hàn Quốc thấy cần thiết.
Trong bối cảnh này, trung vệ Lục Xuân Hưng có nhiều cơ hội được thử sức, trám vào chỗ của Đình Trọng để lại. Nhưng thật không may cho anh, cách đây 3 ngày, Hưng bất ngờ bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối. Chấn thương khá nặng và tối 25.12, anh đã phải chống nạng ra sân Mỹ Đình xem đội tuyển đấu giao hữu với CHDCND Triều Tiên. Còn sáng 26.12, Hưng không có mặt ở buổi tập của đội tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.
Hậu vệ Nguyễn Trọng Hoàng có mặt ở buổi tập sáng nay nhưng cũng chỉ khởi động nhẹ vì đang chấn thương dây chằng chéo trước đầu gối. Mức độ chấn thương của Hoàng không nặng như Hưng nên HLV Park Hang-seo vẫn để anh trong thành phần đội đi Qatar tập huấn vào ngày 27.12.
Phan Thanh Hậu. Ảnh: KHẢ HÒA
HLV Park Hang - seo nắn bắp tay của Hoàng Đức. Ảnh: MINH TÚ
Cùng với việc gọi bổ sung Hồ Tấn Tài – đội trưởng đội U.21 Việt Nam vừa giành chức vô địch giải U.21 quốc tế báo Thanh Niên 2018, ban huấn luyện đội tuyển đã cân nhắc và loại 3 cầu thủ trẻ gồm Nguyễn Hoàng Đức, Ngô Tùng Quốc và Phan Thanh Hậu. Đây đều là những cầu thủ có tiềm năng trong tương lai nhưng vào thời điểm này chưa thể cạnh tranh một suất với các đàn anh khác.
Theo kế hoạch, đội Việt Nam sẽ tập huấn tại Qatar trong 8 ngày. Ngày 31.12, đội sẽ đấu giao hữu với Philippines và chốt danh sách cầu thủ dự Asian Cup 2019.
Với trận hòa 1-1 trước CHDCND Triều Tiên trên sân Mỹ Đình vào tối 25.12, thầy trò ông Park Hang –seo đã có trận bất bại thứ 17 liên tiếp kể từ ngày 7.12.2016. Việt Nam đang là đội tuyển quốc gia duy nhất ở thời điểm hiện tại duy trì được mạch bất bại xuyên suốt 2 năm qua và cũng là đội tuyển quốc gia đang có số trận bất bại nhiều nhất trong khoảng thời gian từ 2016 đến hết 2018.
Nhật Duy (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Sẽ phát sóng trực tuyến các trận đấu vòng bảng Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2026

Sẽ phát sóng trực tuyến các trận đấu vòng bảng Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2026

(GLO)- Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Việt Nam vừa chấp thuận đề nghị của đồng ý cho Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ tổng hợp ANTA về việc tổ chức phát sóng trực tuyến (livestream) và sử dụng đoạn highlight các trận đấu vòng bảng Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2026. 

Những sinh viên tỏa sáng trên sàn đấu Taekwondo

Những sinh viên tỏa sáng trên sàn đấu Taekwondo

(GLO)- Tranh thủ kỳ nghỉ hè, nhiều sinh viên đang học tập tại các trường Đại học, Cao đẳng trong và ngoài tỉnh đã trở về khoác lên mình màu cờ sắc áo quê hương tham gia thi đấu môn Taekwondo tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026. 

Trần Võ Tuấn Kiệt (bìa trái) và Trần Võ Trí Tín giới thiệu thành tích thi đấu môn Karate của mình. Ảnh: R'Ô HOK

Anh em ruột chinh phục đấu trường Karate

(GLO)- Nhiều người dân ở làng Bah Leng (xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) biết đến anh em ruột Trần Võ Tuấn Kiệt (SN 2008) và Trần Võ Trí Tín (SN 2010) là những võ sinh Karate tiêu biểu, mang về niềm tự hào cho địa phương.

Gia đình cung thủ

Gia đình cung thủ

(GLO)- Người dân thôn 3, xã Ðak Ðoa vẫn quen gọi cả nhà ông Nguyễn Cao Nguyên (sinh năm 1978) là “gia đình cung thủ”, bởi vợ chồng ông và 4 người con đều chung niềm đam mê với môn bắn nỏ và đạt nhiều thành tích cao tại các giải đấu.

null