(GLO)- Nghị định 123/2024/NĐ-CP quy định cụ thể mức phạt đối với từng trường hợp sử dụng đất trồng lúa sang loại đất khác mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.
(GLO)- Sáng 21- 8, tại TP. Pleiku, Sở Nội vụ phối hợp với Viện nghiên cứu Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ Đà Nẵng tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng giải quyết tranh chấp, khiếu nại và tố cáo về lĩnh vực đất đai cho 100 cán bộ chủ chốt cấp xã, công chức địa chính-xây dựng của 17 huyện, thị xã, thành phố.
(GLO)- Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh mới đây tại Công văn số 3272/UBND-NC. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành địa phương kiểm tra rà soát đánh giá kỹ toàn diện thực trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai tại cấp huyện...
(GLO)- Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai vừa ra Quyết định số 24/QĐ-XPVPHC xử phạt Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang tổng số tiền 40 triệu đồng về hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai.
(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với hộ ông Trần Quốc Cường (làng Tào Roòng, xã Ia Pal) với mức phạt là 6,5 triệu đồng.
Ngày 8-1, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 ngành TN&MT. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tham dự và chỉ đạo Hội nghị.
Theo quy định hiện hành, những hành vi cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong lĩnh vực đất đai, nếu bị phát hiện và còn thời hiệu xử lý kỷ luật thì có thể bị áp dụng một trong các hình thức xử lý kỷ luật trên.
(GLO)- Để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất đai, vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp tại xã Bàu Cạn (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) có trách nhiệm lớn của chính quyền địa phương khi buông lỏng quản lý, chưa xử lý dứt điểm sai phạm, gây bức xúc dư luận trong thời gian dài.