Liên tiếp xảy ra động đất ở Kon Tum ngày giáp Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những ngày cuối năm, tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum liên tiếp xảy ra động đất với các cường độ khác nhau.

Sáng 8-2, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu) đang theo dõi trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Vào lúc 6 giờ 53 phút sáng cùng ngày, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần đã ghi nhận trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.852 độ vĩ Bắc, 108.281 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông là địa phương gần tâm chấn các trận động đất nhất

Xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông là địa phương gần tâm chấn các trận động đất nhất

Vào hôm qua (7-2), tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cũng đã ghi nhận tới 9 trận động đất có độ lớn từ 2.6 đến 4.0.

Các trận động đất này diễn ra liên tục, thường xuyên chỉ cách nhau một vài giờ.

Trong đó, trận đầu tiên trong ngày được ghi nhận xảy ra lúc 10 giờ 49 phút 46 giây, có độ lớn 3.7. Trận cuối cùng xảy ra 23 giờ 40 phút 2 giây có độ lớn 2.6.

Từ đầu năm 2024 đến nay, tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã ghi nhận 17 trận động đất

Từ đầu năm 2024 đến nay, tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã ghi nhận 17 trận động đất

Tính từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã ghi nhận 17 trận động đất với các cường độ khác nhau.

Trong năm 2023, tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cũng đã xảy ra hàng trăm trận động đất với các cường độ khác nhau. Qua nghiên cứu, kiểm tra, các ngành chức năng đã xác định các trận động đất xảy ra là động đất kích thích do hồ chứa thủy điện. Các trận động đất loại này có tính chu kỳ, có thời điểm xảy ra dồn dập nhưng có thời kỳ yên tĩnh hơn, liên quan chặt chẽ đến quá trình vận hành tích nước của hồ chứa thủy điện.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.