Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025: Chương trình khai mạc hứa hẹn ấn tượng, hoành tráng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ban tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 – 10/3/2025) và Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 đã ban hành kế hoạch tổ chức Lễ khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025.

Cụ thể, Lễ khai mạc được tiến hành vào lúc 20 giờ ngày 10/3/2025, tại Quảng trường 10/3 (TP. Buôn Ma Thuột).

Yêu cầu đặt ra là Lễ khai mạc được tổ chức hoành tráng, ấn tượng, đảm bảo đúng mục tiêu, nội dung của Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 đã được phê duyệt; công tác tổ chức đề cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả; đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng, kịp thời của đơn vị tổ chức và các sở, ban, ngành trong tỉnh, đơn vị tổ chức Lễ khai mạc , các đơn vị liên quan.

Chương trình Khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. (Ảnh minh họa)
Chương trình Khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. (Ảnh minh họa)

Chủ đề của Lễ khai mạc là: “Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới”. Về nội dung, chương trình trước sóng được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk (DRT) và tiếp sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh Tây Nguyên; Chương trình trong sóng được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và tiếp sóng trên DRT, Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh Tây Nguyên.

Chương trình gồm hai phần (khoảng 90 phút), trong đó, nghi thức khai mạc khoảng 30 phút; chương trình nghệ thuật khai mạc khoảng 60 phút thông qua hình thức sân khấu hóa truyền thống kết hợp hiện đại, truyền tải thông điệp “Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới”.

Theo Minh Chi (Báo Đắk Lắk)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null