Sáng nay (23.1) Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã kiểm tra việc sẵn sàng ứng phó bệnh viêm phổi 'lạ' do vi rút corona mới tại Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư cơ sở 2.
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra, đánh giá năng lực ứng phó khi có dịch viêm phổi 'lạ' xâm nhập tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư ẢNH TUẤN DŨNG
Báo cáo với Phó thủ tướng, lãnh đạo Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viên phổi 'lạ' với nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam rất cao, đến nay bệnh viện đã sẵn sàng các phương án ứng phó với dịch. Bệnh viện đã gửi công văn cho sở y tế các tỉnh để trong tình huống có ca bệnh, sẽ chuyển bệnh nhân về cơ sở 2 (tại xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội).
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 sẵn sàng trang thiết bị và nhân lực, chủ động ứng phó dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCoV - ẢNH TUẤN DŨNG
Khu vực khám trong bệnh viện đã phân luồng, khám riêng các bệnh lý hô hấp; tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ có tiền sử từ vùng dịch (đến/ở/về), các trường hợp đi cùng hoặc tiếp xúc gần với trường hợp mắc/nghi ngờ; cách ly các trường hợp nghi ngờ làm xét nghiệm.
Khu cách ly đặc biệt, điều trị, chăm sóc toàn diện đã được thiết lập với 100 giường bệnh và các trang thiết bị phục vụ cho điều trị theo dõi các ca bệnh; công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phun khử khuẩn môi trường, phân loại rác thải y tế lây nhiễm và xử lý đúng quy định... cũng được tăng cường nhằm phòng chống lây nhiễm chéo trong quá trình điều trị.
Ngoài ra, đội cấp cứu lưu động của bệnh viện cũng được củng cố sẵn sàng hỗ trợ cho địa phương khi được huy động. Đường dây nóng tư vấn sức khỏe và phòng chống dịch 19003228 được duy trì 24/7.
Đại diện Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, Bộ Y tế đã sẵn sàng cơ số vật tư và phương tiện phòng hộ để cung cấp cho bệnh viện. Bên cạnh đó, có thể điều động trang thiết bị từ các bệnh viện khác đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư trong trường hợp cần thiết.
Qua kiểm tra công tác phòng chống dịch, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận sự chủ động của Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư trong công tác phòng chống dịch; đồng thời yêu cầu cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế tiếp tục tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch, ngay cả trong dịp nghỉ tết Nguyên đán; theo dõi sát sao các trường hợp nghi nhiễm và tập trung chăm sóc, điều trị, hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm chéo khi có ca bệnh nhiễm vi rút corona mới (nCoV).
Sau khi kiểm tra và nghe báo cáo của lãnh đạo các đơn vị liên quan, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu, tại các cửa khẩu với Trung Quốc phải thực hiện nghiêm, kiểm soát kiểm dịch y tế chặt chẽ, đặc biệt trong dịp tết. Người có dấu hiệu sốt, nghi ngờ cần được tiếp nhận, cách ly ngay và thực hiện khai báo y tế.
Tại các bệnh viện, lãnh đạo cần đôn đốc thực hiện nghiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế, có bệnh nhân vào phải tiếp nhận, cách ly, theo dõi, điều trị; khi bệnh có dấu hiệu nặng phải chuyển về BV Nhiệt đới T.Ư. Bộ Y tế cần thông tin kịp thời về tình hình của khu vực và thế giới, truyền tải đẩy đủ khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới, của các Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh đến người dân.
Theo Phó giáo sư Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cuc Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) là bệnh có nguy cơ lây nhiễm qua đường hô hấp, thời gian ủ bệnh tới 14 ngày. Người dân nên hạn chế tiếp xúc với người có triệu chứng nghi ngờ. Các ca bệnh nghi ngờ được tiếp nhận và theo dõi cách ly tại địa phương, khi có diễn biến nặng sẽ gửi lên Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư để theo dõi điều trị.
Để chủ động ứng phó khi có dịch xâm nhâp và lây lan, mỗi bệnh viện sẽ thành lập đội phản ứng nhanh để sẵn sàng hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới.
(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.
(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.
(GLO)- Thông tin từ Trung tâm Y tế Chư Prông (tỉnh Gia Lai), từ ngày 24-7 đến tháng 9-2026, đơn vị sẽ triển khai đợt khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại xã Ia Púch năm 2026.
(GLO)- Sáng 25-7, tại phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa tổ chức hội nghị chuyên ngành da liễu khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2026 với chủ đề “Cập nhật - Kết nối - Nâng tầm”.
(GLO)- Sáng 25-7, tại Nhà Thiếu nhi phường Pleiku, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện Giọt hồng Gia Lai - Pleiku. Đây là hoạt động hưởng ứng Chương trình “Hành trình Đỏ” quốc gia lần thứ XIV - 2026.
(GLO)- Ngày 25-7, bác sĩ Hoàng Ngọc Thành - Phó Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) cho biết: Các y, bác sĩ bệnh viện vừa thực hiện cấp cứu thành công, cứu sống trẻ sơ sinh bị ngưng tim, ngưng thở do sản phụ bị nhau bong non.
Không ít người chỉ phát hiện mình bị bệnh tim sau khi bị đau tim, suy tim hoặc đột quỵ. Do vậy, tầm soát sớm rất quan trọng, đặc biệt ở người có nguy cơ cao như bị huyết áp cao, tiểu đường.
(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.
(GLO)- Luật Phòng bệnh có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác phòng bệnh, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Khi còn ở giai đoạn đầu, khối u ung thư thường chỉ nằm ở cơ quan ban đầu, chưa lan sang các bộ phận cơ thể khác. Khi đó, việc điều trị thường đơn giản hơn, hiệu quả cao và khả năng sống cũng cao hơn.
(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.
(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ra thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc 5 loại mỹ phẩm do Công ty TNHH Kencare Việt Nam (Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.
(GLO)- Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai, đơn vị đang phối hợp với UBND xã Ya Hội và Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Kông Chro khẩn trương tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó, mèo tại làng Đak Hway 2 (xã Ya Hội) nhằm ngăn chặn nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh.
(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm 4,8% tổng số ca sinh. Đáng chú ý, có 60 trường hợp là bà mẹ vị thành niên, chiếm 9,1% và 487 trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, chiếm 74%.
(GLO)- Ngày 14-7, WHO cảnh báo quy mô thực tế của đợt bùng phát dịch Ebola tại CHDC Congo có thể lớn gấp 2-4 lần so với số ca mắc được ghi nhận chính thức.
(GLO)- Ngày 15 và 16-7, tại phường Pleiku, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực giám sát và phòng, chống sốt xuất huyết Dengue (SXH).
(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.
(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.