Lãnh 9 năm tù vì đánh đồng nghiệp khi bị yêu cầu xin lỗi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 29-6, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sở thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hạnh (SN 2001, trú tại xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) 9 năm tù vì tội “Giết người”.

 Bị cáo Phạm Văn Hạnh tại phiên tòa. Ảnh: R'Ô HOK
Bị cáo Phạm Văn Hạnh tại phiên tòa. Ảnh: R'Ô HOK

Theo hồ sơ vụ án, Hạnh và anh Trần Quốc Trung (SN 1992, trú tại thôn 2, xã An Phú, TP. Pleiku) cùng là nhân viên của Công ty TNHH một thành viên Honda T.T. (phường Phù Đổng, TP. Pleiku).

Ngày 3-3-2021, trong lúc làm việc tại Công ty, Hạnh gọi anh Trung lấy phụ tùng xe mô tô để sửa cho khách nhưng anh Trung không lấy mà ngồi bấm điện thoại nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn.

Đến ngày 5-3-2021, Công ty tổ chức tiệc liên hoan gặp mặt đầu năm và chúc mừng ngày 8-3 cho nhân viên nữ của Công ty tại một nhà hàng tại phường Hoa Lư (TP. Pleiku). Tại bữa tiệc, Hạnh cầm ly bia sang bàn của anh Trung mời mọi người uống. Lúc này anh Trung yêu cầu Hạnh xin lỗi về hành vi trước đó nhưng Hạnh bỏ về bàn ngồi.

Sau đó, Hạnh tiếp tục cầm ly sang bàn mời và nói chuyện với mọi người. Tại đây, anh Trung tiếp tục yêu cầu Hạnh xin lỗi mình. Bực tức, Hạnh đã cầm nhiều ly bia, loại thủy tinh đập vào mặt, trán và đầu của anh Trung. Được mọi người can ngăn nên Hạnh bỏ về. Hậu quả, anh Trung bị tổn hại 14% sức khỏe.


Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Hạnh là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà Hạnh đã cầm ly bia đánh vào đầu và mặt là vùng trọng yếu của anh Trung. Hành vi đó của Hạnh mang tính chất côn đồ và đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người” theo quy định trong Bộ Luật hình sự.
 

R’Ô HOK

Có thể bạn quan tâm