Làng Khôn gặp khó về công tác cán bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo kế hoạch, đầu năm 2025, làng Khôn (xã Ia Mơ, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) sẽ tiến hành bầu trưởng thôn và tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2027. Tuy nhiên, làng Khôn vẫn còn khó khăn trong công tác cán bộ và phát triển đảng viên.

Vì mới thành lập theo Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 8-12-2023 của HĐND tỉnh nên làng vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cán bộ và phát triển đảng viên.

Mới đây, chúng tôi có dịp trở lại làng Khôn, ngôi làng giáp ranh với xã Ia Piơr (huyện Chư Prông) và xã Ia Lốp (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk). Sau khi có quyết định thành lập làng, người dân yên tâm lao động sản xuất; chủ động xây dựng, chỉnh trang nhà ở khang trang; làm hàng rào, trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường và cộng đồng trách nhiệm hơn trong việc giữ gìn vệ sinh, bảo đảm an ninh trật tự.

Hiện nay, 3 nhánh của kênh Đông dẫn nước từ hồ thủy lợi Ia Mơr về cánh đồng rộng 135 ha giúp người dân canh tác lúa nước 2 vụ. Trưởng thôn Siu Nganh thông tin: Người dân làng Khôn sở hữu 80,26 ha lúa nước tại cánh đồng này, diện tích còn lại là của người dân xã Ia Piơr.

Bà con chịu khó học hỏi kỹ thuật canh tác lúa nước từ các làng lân cận và mạnh dạn đưa máy móc vào phục vụ sản xuất nên năng suất lúa vụ mùa 2024 đạt 6,5-7 tấn/ha. Ngoài lúa nước, bà con còn trồng mì, điều, bắp và đậu đỗ các loại. Làng hiện có 106 hộ dân với 561 khẩu, trong đó có 19 hộ nghèo và 10 hộ cận nghèo.

tat-ca-cac-tuyen-duong-trong-lang-khon-deu-la-duong-dat.jpg
Tất cả các tuyến đường trong làng Khôn đều là đường đất. Ảnh: P.D

Cái khó của làng Khôn hiện nay là 100% đường nội làng đều là đường đất, đi lại khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân. Làng cũng chưa có nhà sinh hoạt cộng đồng nên mỗi khi họp hành phải mượn nhà dân.

Ngoài ra, làng chưa có điểm trường, trong khi khoảng cách đến trung tâm xã là 17 km. Vì vậy, học sinh từ mẫu giáo cho đến bậc THCS đều theo học tại các trường của xã Ia Piơr.

Ông Nguyễn Tuấn Anh-Phó Chủ tịch phụ trách UBND xã Ia Mơ-cho hay: Ngay sau khi có quyết định thành lập làng Khôn, cấp ủy, chính quyền địa phương đã kiện toàn các chức danh: trưởng thôn, chi hội trưởng phụ nữ, bí thư chi đoàn thanh niên, chi hội trưởng nông dân, chi hội trưởng cựu chiến binh, trưởng ban công tác Mặt trận. Đảng ủy xã cũng ra quyết định thành lập chi bộ lâm thời làng Khôn gồm 4 đảng viên.

Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể cơ bản hoạt động nền nếp, phát huy vai trò tuyên truyền, vận động người dân và triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh trật tự.

“Xã đã đề xuất huyện quan tâm bố trí kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân làng Khôn. Qua tính toán, kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống đường, trường, trạm... khoảng 73 tỷ đồng”-Phó Chủ tịch phụ trách UBND xã thông tin.

Hiện tại, cấp ủy, chính quyền xã đang chỉ đạo sát sao công tác bầu trưởng thôn và đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2025-2027 tại làng Khôn. Theo kế hoạch, trong tháng 1-2025, làng sẽ tiến hành bầu trưởng thôn; tháng 2-2025, Chi bộ tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2027.

Ông Siu Buih-Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Khôn-cho biết: Ngay sau khi UBND xã triển khai kế hoạch bầu trưởng thôn, Ban Công tác Mặt trận đã rà soát, chuẩn bị quy trình nhân sự, báo cáo Chi bộ và tổ chức lấy ý kiến người dân. Nhân sự yêu cầu đảm bảo các tiêu chí: có hộ khẩu thường trú tại làng, có sức khỏe, nhiệt tình, trách nhiệm với người dân…

bi-thu-chi-bo-lang-khon-ben-phai-trao-doi-ve-cong-tac-chuan-bi-dai-hoi-chi-bo-voi-pho-bi-thu-thuong-truc-dang-uy-xa.jpg
Ông Nguyễn Mạnh Tuân (bìa phải)-Bí thư Chi bộ làng Khôn trao đổi về công tác chuẩn bị đại hội chi bộ với lãnh đạo Đảng ủy xã Ia Mơ. Ảnh: P.D

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch phụ trách UBND xã Ia Mơ cho hay: “Chi bộ và người dân làng Khôn thống nhất giới thiệu ông Siu Nganh tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ trưởng thôn. Tuy nhiên, căn cứ theo quy định thì ông Nganh bị vướng về trình độ học vấn. Làng lại mới thành lập, lựa chọn nhân sự khó khăn nên địa phương đề nghị cấp trên chỉ đạo và cho ý kiến cuối cùng”.

Chi bộ làng Khôn có 4 đảng viên chính thức, trong đó có 1 đảng viên tại chỗ. Ông Nguyễn Mạnh Tuân-Bí thư Chi bộ-cho biết: Chi bộ có quyết định thành lập từ ngày 10-1-2024, đến nay chưa được 1 năm. Do đó, trong báo cáo chính trị trình đại hội sắp tới, Chi bộ tập trung phân tích, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2027.

“Chi bộ đang gặp khó khăn trong công tác phát triển đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận. Một số đồng chí là trưởng các tổ chức đoàn thể của làng hoạt động năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm song lại vướng về trình độ học vấn, vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình nên không thể phát triển.

Chi bộ chỉ đạo Chi Đoàn Thanh niên thường xuyên quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phấn đấu trưởng thành và giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp”-Bí thư Chi bộ Nguyễn Mạnh Tuân cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trong công tác cán bộ, phải đặc biệt chú ý khâu đoàn kết

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trong công tác cán bộ, phải đặc biệt chú ý khâu đoàn kết

Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý, trong công tác cán bộ, phải đặc biệt chú ý khâu đoàn kết. Đối với vị trí lãnh đạo, đoàn kết là có tất cả, mất đoàn kết là mất hết; phải lấy phẩm chất, năng lực, uy tín và hiệu quả công tác làm thước đo cao nhất, không để nảy sinh tâm lý cục bộ địa phương, lợi ích nhóm.

Sẵn sàng vận hành chính quyền 2 cấp

Sẵn sàng vận hành chính quyền 2 cấp

(GLO)- Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị về hồ sơ, chứng từ, văn thư, lưu trữ tại các xã, phường, thị trấn tại tỉnh Gia Lai đã được hoàn thiện để bàn giao cho các đơn vị mới sau sáp nhập. Phương án về nhân sự cũng đã hoàn tất, đảm bảo cho việc vận hành thông suốt trong thời gian tới.

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

(GLO)-Ở xã biên giới Ia Mơ (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), làng Ring và làng Khôn được thành lập theo những cách khác nhau nhưng đều rất đặc biệt. Mặc dù làng hình thành chưa lâu nhưng những người dân ở đây sinh sống hòa thuận, cùng nhau đoàn kết bảo vệ biên cương Tổ quốc và xây dựng cuộc sống mới.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, với quyết tâm chính trị cao, toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ sở Cảnh sát giao thông đã đoàn kết, thống nhất triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Đọc lại thư Bác gửi lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng

Đọc lại thư Bác gửi lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng

Nhân kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam (1925-2025), ôn lại di sản Lớp viết báo Huỳnh Thúc Kháng - lớp đào tạo nhà báo đầu tiên tại chiến khu Việt Bắc theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một biểu tượng sáng ngời về tinh thần làm báo dấn thân, phụng sự lý tưởng.

Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

(GLO)- Hòa chung dòng chảy 100 năm của nền Báo chí cách mạng Việt Nam, các cơ quan báo chí ở Gia Lai đã có những đóng góp quan trọng, trở thành kênh thông tin hữu ích, đồng hành cùng tỉnh nhà đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp dựng xây, đổi mới, hội nhập và phát triển.

Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai hướng tới mục tiêu vững mạnh toàn diện

Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai hướng tới mục tiêu vững mạnh toàn diện

(GLO)- Bám sát chủ đề “Đoàn kết-Đổi mới-Phát triển”, Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai sẵn sàng bước vào giai đoạn mới, tiếp nối truyền thống đoàn kết, kế thừa những giá trị cốt lõi trong hoạt động kinh doanh để phát triển vững mạnh toàn diện.

Hồi hương trong tình người và hy vọng

Hồi hương trong tình người và hy vọng

(GLO)- Khi mùa khô năm 2024 vừa chớm, ở buôn Ia Rnho (xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) có một người lặng lẽ rời đi. Đó là Nay Tri-người từng vướng vào vụ phá rừng, luôn sống trong nỗi lo sợ bị pháp luật trừng trị.

null