Lâm Đồng ủng hộ đồng bào vùng bão lũ phía Bắc 20 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa ban hành Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 11/9/2024.
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Văn quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt phía Bắc tại Lễ phát động. Ảnh: Văn Báu
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Văn quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt phía Bắc tại Lễ phát động. Ảnh: Văn Báu

Theo đó, tại Hội nghị, sau khi nghe đồng chí Phạm Triều - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ, giúp đỡ đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3 năm 2024 và ý kiến các đồng chí dự họp; Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ, giúp đỡ đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3 năm 2024 vào ngày 11/9/2024.

Thống nhất hỗ trợ đồng bào 10 tỉnh, thành phố phía Bắc bị thiệt hại nặng do bão số 3 gây ra số tiền 20 tỷ đồng, trong đó: Trích từ nguồn Dự phòng ngân sách của tỉnh 10 tỷ đồng; Quỹ phòng, chống thiên tai của tỉnh 2 tỷ đồng; 8 tỷ đồng từ nguồn vận động cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước đóng góp ít nhất mỗi người 1 ngày lương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai tổ chức Lễ phát động; tham mưu kế hoạch tổ chức 2 đoàn công tác của tỉnh đi thăm và tặng quà đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc bị thiệt hại nặng do bão, lũ; thực hiện tốt chế độ báo cáo và công khai kết quả nguồn kinh phí sau vận động.

Các ban của Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, huyện ủy, thành ủy đảng ủy trực thuộc Tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, tích cực ủng hộ về vật chất, tinh thần nhằm hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc bị thiệt hại do bão, lũ gây ra.

Theo PV (LĐ online)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.