Lâm Đồng: Phạt nặng một công ty cấp nước vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước, đất đai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Với hàng loạt hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước và đất đai, Công ty CP cấp nước và xây dựng Di Linh (H.Di Linh, Lâm Đồng) đã bị xử phạt nặng.

Ngày 7.11, UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực tài nguyên nước và đất đai đối với Công ty CP cấp nước và xây dựng Di Linh (524 Hùng Vương, TT.Di Linh, H.Di Linh).

Công ty CP cấp nước và xây dựng Di Linh có nhiều vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước và đất đai. Ảnh: G.B

Công ty CP cấp nước và xây dựng Di Linh có nhiều vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước và đất đai. Ảnh: G.B

Theo đó, công ty này bị phạt tổng cộng 627,5 triệu đồng, đồng thời bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm với số tiền hơn 275,8 triệu đồng.

Công ty này bị xử phạt do đã thực hiện 6 hành vi VPHC trong lĩnh vực tài nguyên nước và 3 hành vi trong lĩnh vực đất đai.

Cụ thể, trong lĩnh vực tài nguyên nước, công ty đã khai thác, sử dụng nước dưới đất không có giấy phép theo quy định đối với 3 giếng khoan và 1 giếng khoan khác giấy phép đã hết hạn; tổng sản lượng nước khai thác không phép là 810.778 m3. Khai thác vượt công suất được cấp giấy phép (vào một số thời điểm) tổng số 7 giếng khoan; tổng sản lượng nước khai thác vượt công suất là 356.075 m3. Công ty đã không phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã nơi có công trình khai thác nước và các cơ quan liên quan xác định ranh giới phạm vi của vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình trên thực địa.

Không chỉ vậy, công ty còn lắp đặt thiết bị quan trắc, giám sát không đúng theo quy định nên không giám sát được chính xác lưu lượng (sản lượng) nước đã khai thác của từng giếng; thực hiện theo dõi ghi chép mực nước động, mực nước tĩnh không đầy đủ; quan trắc, giám sát mực nước không đúng tần suất theo quy định. Đồng thời, nội dung báo cáo chưa đầy đủ, biểu mẫu báo cáo và số liệu cung cấp trong báo cáo không đúng, không trung thực.

Công ty sử dụng 100 m2 tại Trạm bơm nước số 5 nhưng chưa chuyển mục đích sử dụng đất. Ảnh: G.B

Công ty sử dụng 100 m2 tại Trạm bơm nước số 5 nhưng chưa chuyển mục đích sử dụng đất. Ảnh: G.B

Trong lĩnh vực đất đai: diện tích 3.579,6 m2 đất công ty đang quản lý, sử dụng về hồ sơ đất đai chưa đầy đủ theo quy định của Luật Đất đai năm 2013; chưa thực hiện các thủ tục thuê đất và đăng ký biến động về đất đai tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Công ty đã sử dụng 100 m2 đất thuộc một phần thửa 195, tờ bản đồ số 52, TT.Di Linh (Trạm bơm số 5) và sử dụng 120 m2 đất ở xã Đinh Trang Hòa (Trạm bơm cấp nước Hòa Ninh) là đất sản xuất nông nghiệp để đặt bồn lọc nước và giếng khoan nhưng không thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null