Lâm Đồng hỏa tốc kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ sáp nhập Bình Thuận, Đắk Nông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tỉnh Lâm Đồng lập đoàn kiểm tra cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sau khi sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông.

Sáng 17.4, Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng có công văn hỏa tốc gửi UBND TP.Đà Lạt, Trung tâm Quản lý nhà Đà Lạt cùng lãnh đạo các sở: Tài chính, Nông nghiệp - Môi trường, Xây dựng, Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh, đề nghị tham gia đoàn kiểm tra cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sau khi sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông.

2 khối nhà Ký túc xá sinh viên ở đường Nguyễn Hoàng, P.7 (Đà Lạt) sẽ được kiểm tra để phục vụ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.
2 khối nhà Ký túc xá sinh viên ở đường Nguyễn Hoàng, P.7 (Đà Lạt) sẽ được kiểm tra để phục vụ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 14.4, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 759/QĐ-TTg phê duyệt đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đó, sáp nhập tỉnh Đắk Nông, tỉnh Bình Thuận và tỉnh Lâm Đồng thành tỉnh mới có tên gọi Lâm Đồng. Trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh Lâm Đồng mới đặt tại TP.Đà Lạt.

Theo đó, đầu giờ chiều 17.4, ông Võ Ngọc Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, cùng lãnh đạo các sở, ngành, UBND TP.Đà Lạt, Trung tâm Quản lý nhà Đà Lạt sẽ kiểm tra các cơ sở nhà, đất trên địa bàn TP.Đà Lạt dự kiến bố trí phục vụ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Ký túc xá Trường CĐ Nghề Đà Lạt
Ký túc xá Trường CĐ Nghề Đà Lạt

Các cơ sở nhà, đất đoàn kiểm tra gồm: Làng Hòa Bình, Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ, trụ sở Sở GTVT cũ, Trường Khiếm thính, Hội Luật gia, Ký túc xá sinh viên, Ký túc xá Trường CĐ Nghề Đà Lạt, Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật cũ, Trụ sở Ban Tôn giáo và thi đua khen thưởng, trụ sở UBND P.3, TP.Đà Lạt và khách sạn Empress.

Khu nhà thuộc Ký túc xá sinh viên Trường CĐ Nghề Đà Lạt có thể làm nơi ở cho cán bộ 2 tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông sau khi sáp nhập với Lâm Đồng
Khu nhà thuộc Ký túc xá sinh viên Trường CĐ Nghề Đà Lạt có thể làm nơi ở cho cán bộ 2 tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông sau khi sáp nhập với Lâm Đồng

Đây là những khối nhà có thể bố trí nơi ở và làm việc cho cán bộ, nhân viên của 2 tỉnh Bình Thuận và Đắk Nông sau khi sáp nhập đến Đà Lạt làm việc.

Theo Lâm Viên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null