Sau sáp nhập, Lâm Đồng trở thành tỉnh có diện tích lớn nhất Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lâm Đồng mới sau sáp nhập có diện tích lớn nhất; nằm trong top 10 kinh tế; giáp Campuchia và biển; có trữ lượng bau xít lớn nhất.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 14.4, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 759/QĐ-TTg phê duyệt đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đó, số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập là 34 tỉnh, thành phố (28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương).

Trung tâm hành chính tập trung của tỉnh Lâm Đồng hiện nay
Trung tâm hành chính tập trung của tỉnh Lâm Đồng hiện nay

Theo Quyết định 759/QĐ-TTg, sáp nhập tỉnh Đắk Nông, tỉnh Bình Thuận và tỉnh Lâm Đồng thành tỉnh mới có tên gọi Lâm Đồng. Trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh Lâm Đồng mới đặt tại TP.Đà Lạt.

Trung tâm hành chính tập trung của tỉnh Lâm Đồng hiện nay tọa lạc trên đường Trần Phú, P.4, TP.Đà Lạt. Đây là nơi làm việc của các sở, ban, ngành, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân giải quyết các thủ tục hành chính.

Theo thống kê, tỉnh Lâm Đồng mới có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước với 24.233 km2, quy mô dân số 3.324.400 người.

Như vậy, sau khi sáp nhập, Lâm Đồng là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, tiếp theo là tỉnh Gia Lai mới (sáp nhập thêm tỉnh Bình Định) có diện tích 21.576,5 km2, tỉnh Đắk Lắk mới (sáp nhập tỉnh Phú Yên) sẽ là tỉnh rộng thứ 3 với diện tích hơn 18.000 km2. Trước khi chưa thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Nghệ An có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước với hơn 16.493 km2.

Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng với những khối nhà cao tầng
Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng với những khối nhà cao tầng
Nhà máy chế biến alumin ở Tân Rai (Lâm Đồng)
Nhà máy chế biến alumin ở Tân Rai (Lâm Đồng)

Sau khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng nằm trong top 10 địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất Việt Nam. Theo trục Đông - Tây, tỉnh vừa có đường biên giới với Campuchia và vừa giáp biển. Đây cũng là địa phương có trữ lượng khoáng sản bau xít lớn nhất cả nước, hiện đang được Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam khai thác với 2 nhà máy chế biến alumin ở Tân Rai (Lâm Đồng) và Nhân Cơ (Đắk Nông). Sau khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ hình thành vùng khai thác bau xít gắn liền với chế biến, vận chuyển xuống cảng Kê Gà (Bình Thuận) để xuất khẩu.

Theo Lâm Viên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 đang được tỉnh Đắk Nông triển khai. Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh ưu tiên nguồn lực, huy động sự chung tay, mỗi người một hành động để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null