Lâm Đồng: Đề nghị kỷ luật nguyên Bí thư, nguyên Chủ tịch TP.Bảo Lộc  

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

UBKT Tỉnh ủy Lâm Đồng thi hành kỷ luật cảnh cáo Phó chủ tịch UBND H.Đam Rông; đồng thời đề nghị Tỉnh ủy xem xét kỷ luật tổ chức Đảng và nguyên lãnh đạo TP.Bảo Lộc.

Ngày 3.12, nguồn tin Thanh Niên cho biết tại kỳ họp thứ 10 Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Lâm Đồng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Đức Tâm, Phó chủ tịch UBND H.Đam Rông. Lý do, ông Tâm đã thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn, gây hậu quả nghiêm trọng.
 

 Một vụ phá rừng xảy ra ở H.Đam Rông. Ảnh: G.B
Một vụ phá rừng xảy ra ở H.Đam Rông. Ảnh: G.B


Cũng tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng kết luận: Ban thường vụ (BTV) Thành ủy Bảo Lộc nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã vi phạm quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để UBND TP.Bảo Lộc giai đoạn 2015 - 2017 vi phạm trong việc lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao đất ở tái định cư, giao đất ở không thông qua hình thức đấu giá không đúng quy định. Những vi phạm này đã gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát tài sản nhà nước, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm trên thuộc về BTV Thành ủy Bảo Lộc nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các ông Lê Hoàng Phụng - nguyên Bí thư Thành ủy, ông Nguyễn Quốc Bắc - nguyên Chủ tịch UBND TP.Bảo Lộc và một số tổ chức, cá nhân có liên quan. UBKT Tỉnh ủy Lâm Đồng đề nghị Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy xem xét thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm theo thẩm quyền.


 

Những lô đất giao trái luật ở Bảo Lộc. Ảnh: Lâm viên
Những lô đất giao trái luật ở Bảo Lộc. Ảnh: Lâm viên


UBKT Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng kết luận BTV Huyện ủy Lạc Dương, ông Phạm Triều - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và ông Sử Thanh Hoài, Chủ tịch UBND H.Lạc Dương trong lãnh đạo, chỉ đạo để xảy ra một số khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

UBKT Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu BTV Huyện ủy Lạc Dương, ông Phạm Triều và ông Sử Thanh Hoài nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục, chỉ đạo kiểm tra, xem xét, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có vi phạm.

 

Theo Gia Bình (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

null