Lâm Đồng: Chịu 16 đợt mưa lớn, hàng chục vụ lốc xoáy, nông nghiệp tỉnh này "bị trôi" mấy chục tỷ đồng?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Với 16 đợt mưa lớn cùng hàng chục vụ lốc xoáy, sạt lở đất đã khiến cho người dân tại tỉnh Lâm Đồng thiệt hại khoảng 53 tỷ đồng.
Đó là thông tin mà ông Nguyễn Hà Lộc - Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi (thuộc Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng) cho phóng viên Dân Việt được biết. Từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra 16 đợt mưa lớn, 12 đợt lốc xoáy, 1 vụ lũ quét cùng 2 vụ sạt lở đất. 
Những thiên tai trên đã khiến cho 2ha nhà kính, 18ha nhà lưới bị hư hỏng. Đặc biệt, khiến cho 2 người chết, 2 người bị thương.
 
Tình trạng sạt lở diễn ra nhiều năm phía sau căn nhà của ông Thân Ngọc Kiên, xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Văn Long.
Tình trạng sạt lở diễn ra nhiều năm phía sau căn nhà của ông Thân Ngọc Kiên, xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Văn Long
Ông Nguyễn Hà Lộc cho biết: "Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 68 trạm đo mưa tự động dùng theo công nghệ của WATEC. Hệ thống cơ sở dữ liệu đo được tại các trạm này sẽ được chia sẻ đến các cấp quản lý và người dân để có thể truy cập, nhận thông tin về lượng mưa. 
Bên cạnh, đó Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh đang xây dựng hệ thống cảnh báo lũ thông minh. Hệ thống này ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa quan trắc, dự báo để người dân và các cấp quản lý ứng phó ngập lụt theo thời gian thực". 
 
Phần mềm đo lượng mưa, cảnh báo mưa lũ được Lâm Đồng áp dụng. Ảnh: Văn Long
Phần mềm đo lượng mưa, cảnh báo mưa lũ được Lâm Đồng áp dụng. Ảnh: Văn Long
Mưa lớn, lốc xoáy đã khiến người dân tỉnh Lâm Đồng thiệt hại khoảng 53 tỷ đồng. Ảnh: Văn Long
Mưa lớn, lốc xoáy đã khiến người dân tỉnh Lâm Đồng thiệt hại khoảng 53 tỷ đồng. Ảnh: Văn Long
Tại huyện Lạc Dương, ghi nhận của phóng viên, có nhiều điểm sạt lở tại xã Đưng K'Nớ. Hai điểm sạt lở nguy hiểm nhất là phía sau UBND xã Đưng K'Nớ và phía sau căn nhà của ông Thân Ngọc Kiên (54 tuổi). Tại hai điểm trên, tình trạng sạt lở đã diễn ra nhiều năm nhưng chưa thể khắc phục. 
Ông Bon Niêng Ha Dong - Phó Chủ tịch UBND xã Đưng K'Nớ cho biết: "Cuối năm 2017, khi trụ sở mới được chuyển về thì tình trạng sạt lở đã xuất hiện. Vì vậy, hàng năm UBND huyện đã bố trí kinh phí để khắc phục tình trạng sạt lở. Địa điểm này liên tục bị sạt lở, khó khắc phục là do nền đất yếu, đất pha cát cùng với mạch nước ngầm rất nhiều. Vì vậy, đỉnh điểm vào tháng 8 hàng năm thì đều bị sạt lở với chiều rộng 50m, chiều dài khoảng 200m".
 
Ông Thân Ngọn Kiên xúc bùn ra khỏi sân sau khi bị sạt lở phía sau căn nhà của mình. Ảnh: Văn Long.
Ông Thân Ngọn Kiên xúc bùn ra khỏi sân sau khi bị sạt lở phía sau căn nhà của mình. Ảnh: Văn Long
Trong khi đó, năm 2019, UBND huyện Lạc Dương đã có quyết định phê duyệt kinh phí 1,1 tỷ đồng nhằm khắc phục tình trạng sạt lở sau trụ sở UBND xã Đưng K’Nớ, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Tuy nhiên, tình trạng sạt lở vẫn tiếp tục diễn ra, không được khắc phục triệt để, ảnh hưởng đến tâm lý cũng như an toàn của cán bộ, người dân khi đến làm việc.
Hiện nay, Công an tỉnh và Bị chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng luôn trong trạng thái sẵn sàng hỗ trợ ứng phó thiên tai, cứng cứu các sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Các địa phương bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cứu nạn, cứu hộ tham gia khắc phục hậu quả khi có sự cố xảy ra và đưa người dân đến nơi an toàn.
Theo Văn Long (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null