Krông Pa: Nguy cơ thiếu nước tưới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hiện nay, hồ thủy lợi Ia Hdreh (huyện Krông Pa) đã xuống gần tới mực nước chết. Điều này khiến hàng trăm héc ta lúa vụ mùa ở xã Ia Rmok được hưởng lợi từ hồ thủy lợi Ia Hdreh đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước tưới.
Gia đình chị Ksor H'Trúc (tổ dân phố 5, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) được mẹ chồng cho mượn 3 sào đất tại cánh đồng xã Ia Rmok để trồng lúa. Thời điểm này năm ngoái, ruộng lúa của gia đình chị vẫn đủ nước tưới nên phát triển tốt. Tuy nhiên năm nay, do nước không đủ tưới nên cây lúa phát triển kém. “Mình mong đơn vị quản lý hồ thủy lợi Ia Hdreh điều tiết nước tưới đầy đủ để cây lúa phát triển”-chị H'Trúc nói.
 Chủ tịch UBND huyện Krông Pa Tô Văn Chánh (ngoài cùng bên trái) kiểm tra mực nước tại công trình hồ chứa Ia Hdreh. Ảnh: Q.N
Chủ tịch UBND huyện Krông Pa Tô Văn Chánh (ngoài cùng bên trái) kiểm tra mực nước tại công trình hồ chứa Ia Hdreh. Ảnh: Q.N
Tại cánh đồng này, gia đình bà Yươt (buôn Blăk, xã Ia Rmok) cũng có 9 sào lúa nước. Mấy ngày nay, biết lịch điều tiết nước của Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi huyện Krông Pa nên bà Yươt phải túc trực để lấy nước vào ruộng lúa của gia đình. Bà lo lắng: “Nước ít quá, lấy cả tuần nay rồi mà vẫn chưa đủ. Cán bộ mà không điều tiết nước tưới đầy đủ thì mình sợ lúa chết mất”.
Trao đổi với P.V, ông Bùi Văn Xóa-Trưởng ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi huyện Krông Pa-cho biết, theo quy trình vận hành hồ chứa thì mực nước cuối tháng 9 phải ở cao trình 189,5 m. Tuy nhiên, mực nước đo được tại thời điểm ngày 4-9 chỉ là 183,1 m, tương ứng với dung tích 1,15 triệu m3, đạt 26,6% so với mực nước thiết kế là 5,316 triệu m3. Nguyên nhân chủ yếu làm cho mực nước hồ Ia Hdreh xuống thấp là do thời gian qua trên địa bàn huyện ít mưa. Vì vậy, không có nguồn nước từ lưu vực thiết kế chảy về bổ sung vào hồ. Bên cạnh đó, trong tháng 7 và 8-2018, gió Tây Nam có tính chất khô hoạt động mạnh làm cho nước hồ bốc hơi nhanh. Hiện nay, diện tích lúa vụ mùa mà công trình vận hành tưới là 420 ha. Nếu trong 10 ngày tới mà không có mưa lớn trong lưu vực thì mực nước của hồ Ia Hdreh sẽ xuống cao trình đáy cống, tức là mực nước chết và nước không thể chảy qua cống để cung cấp cho cây trồng. Khi đó, tình hình khô hạn sẽ xảy ra nghiêm trọng.
“Căn cứ tình hình thời tiết và mực nước hồ, chúng tôi đã xây dựng phương án chống hạn, đồng thời tập trung lực lượng tham gia điều tiết nước tưới. Chúng tôi cũng phối hợp với chính quyền địa phương vận động nhân dân sử dụng nước tiết kiệm và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp đục kênh mương để lấy nước. Nếu hồ xuống mực nước chết thì chúng tôi sẽ sử dụng 4 máy bơm lưu lượng 200 m3/giờ để khai thác hết dung tích nước chết của hồ đảm bảo phục vụ tưới. Nếu trong 15-20 ngày tới mà có mưa thì hồ sẽ được tích nước”-ông Xóa cho biết thêm.
Trước tình hình này, ngày 11-9, Chủ tịch UBND huyện Krông Pa Tô Văn Chánh đã đi kiểm tra mực nước tại hồ chứa Ia Hdreh. Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND huyện Krông Pa yêu cầu Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi huyện Krông Pa phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND xã Ia Rmok xây dựng ngay phương án chống hạn cụ thể và chi tiết; UBND xã Ia Rmok thống kê diện tích lúa đẻ nhánh, lúa làm đòng, lúa mới gieo sạ và diện tích lúa ở khu vực cao để tập trung ưu tiên nước tưới. Riêng xã Ia Rmok cần tăng cường tuyên truyền đến nhân dân và phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi huyện có lịch điều tiết nước cụ thể cho từng vùng, từng kênh, tránh trường hợp tranh giành nguồn nước gây mâu thuẫn. Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi huyện cần tập trung toàn bộ nhân lực, phân công cán bộ phụ trách từng kênh để tưới tiết kiệm nước, cố gắng giữ được các diện tích lúa.
Quang Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Các hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp tuần tra, kiểm soát diện tích rừng nhận khoán. Ảnh: N.D

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng ở Gia Lai sau sáp nhập

(GLO)- Sau hợp nhất, diện tích rừng và đất rừng khá lớn, tạo áp lực cho lực lượng quản lý, bảo vệ rừng vốn đã mỏng của Gia Lai. Thế nhưng, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng chủ rừng, công tác quản lý, bảo vệ rừng đang có những chuyển biến rõ rệt.

Ngày hội của sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu

Ngày hội của sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu

(GLO)- Tối 17-10, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã khai mạc Ngày hội nông sản gắn với hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu lần thứ 1, năm 2025. Đây thực sự là ngày hội của nông dân với những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu được hội tụ, quảng bá.

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

null