Krông Pa duy trì 21 mô hình "Phụ nữ dân tộc thiểu số tiết kiệm từ 5-10 triệu đồng"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 16-12, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2 (mở rộng) nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động Hội và phong trào phụ nữ trong năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Trong năm 2021, các phong trào, cuộc vận động của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện triển khai đều gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nổi bật là phong trào “Phụ nữ với hũ gạo tiết kiệm của Bác” tiết kiệm được trên 2,6 tấn gạo, thành lập 14 mô hình "Nuôi heo đất" và các nhu yếu phẩm khác với tổng số tiền trên 64,2 triệu đồng, hỗ trợ cho 280 hội viên phụ nữ nghèo, trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 Biểu dương các cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động vay vốn. Ảnh: Minh Châu
Hội LHPN huyện biểu dương các cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động vay vốn. Ảnh: Minh Châu


Các cấp Hội đã duy trì 21 mô hình “Phụ nữ dân tộc thiểu số tiết kiệm từ 5-10 triệu đồng”, “Câu lạc bộ Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế” với tổng số thành viên hiện nay là 860 chị, tiết kiệm được số tiền trên 1,95 tỷ đồng.

Đặc biệt, các cấp Hội LHPN đã phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải ngân hơn 11 tỷ đồng, nâng tổng dự nợ lên gần 130 tỷ đồng với 77 tổ tiết kiệm và vay vốn, cho 3.251 hộ vay để đầu tư các mô hình sản xuất. Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã thu hút 9.200 lượt hộ gia đình tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường trên hơn 50 km tuyến đường và đoạn đường phụ nữ tự quản; trồng mới hơn 7 km “Con đường hoa”; xây dựng 417 nhà vệ sinh, đào 108 hố rác tự hoại; ra mắt mô hình “Làng phụ nữ kiểu mẫu” tại xã Uar, đồng thời hướng dẫn các thủ tục ra mắt mô hình tại Ia Mlah, Phú Cần, Chư Gu...

Trong công tác phòng-chống dịch Covid-19, các cấp hội phụ nữ trong huyện đã vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, nhà hảo tâm ủng hộ nguồn lực hỗ trợ các điểm cách ly, chốt kiểm soát dịch (15 đợt); tặng quà, nhu yếu phẩm cho người dân bị cách ly tập trung, tại nhà và hội viên, phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng; chị em phụ nữ tham gia 77 tổ phòng-chống dịch Covid-19 tại cộng đồng, hỗ trợ công tác hậu cần tại 5 điểm cách ly tập trung trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, Hội LHPN huyện đã biểu dương 20 cá nhân có nhiều đóng góp trong quản lý ủy thác nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội tại địa phương do Hội quản lý; đồng thời phát động xây dựng mô hình “Heo đất giúp trẻ đến trường” để hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

 

MINH CHÂU

Có thể bạn quan tâm

UBND tỉnh Gia Lai khẩn trương triển khai 7 dự án tái định cư tại khu vực phía Tây với tổng kinh phí hơn 880 tỷ đồng nhằm bảo đảm an toàn cho người dân vùng thiên tai trong năm 2026.

Gấp rút hoàn thành các khu tái định cư để người dân an cư

(GLO)- Trước yêu cầu cấp bách bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân vùng thiên tai, UBND tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai 7 dự án tái định cư tại khu vực phía Tây tỉnh, với tổng kinh phí hơn 880 tỷ đồng nhằm sớm ổn định chỗ ở an toàn và tạo nền tảng sinh kế lâu dài cho người dân.

Sẽ đề nghị khởi tố đơn vị chậm đóng BHXH kéo dài

Sẽ đề nghị khởi tố đơn vị chậm đóng BHXH kéo dài

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh hiện có rất nhiều đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, không chỉ gây khó khăn cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Các thành viên Hội Yêu rác thực hiện hoạt động nhặt rác và trồng cây để bảo vệ môi trường, lan tỏa lối sống xanh và tinh thần tự nguyện tại cộng đồng.

Hội Yêu rác Bình Định: Lan tỏa tinh thần “sống xanh”

(GLO)- Không đợi phong trào, cũng không cần lời kêu gọi rầm rộ, Hội Yêu rác Bình Định quy tụ những bạn trẻ cùng làm những việc ý nghĩa cho môi trường thêm xanh. Từ nhặt rác, trồng cây đến “lấp ổ gà”..., các hoạt động đều được Hội thực hiện bằng tinh thần chủ động, tự nguyện, nhiệt tình.

Xoa dịu nỗi đau do bom mìn gây ra

Xoa dịu nỗi đau do bom mìn gây ra

(GLO)- Bên cạnh việc thu gom, xử lý bom mìn, vật nổ, thời gian qua, lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương ở Gia Lai đã quan tâm hỗ trợ nạn nhân và truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về hậu quả do bom mìn gây ra.

null