Kông Chro hỗ trợ truy xuất nguồn gốc cho nông sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhằm nâng cao giá trị nông sản trên thị trường, Hội Nông dân huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã quan tâm hỗ trợ người dân xây dựng thương hiệu gắn với truy xuất nguồn gốc cho nông sản.
Năm 2019, gia đình anh Trần Đình Đạt (thôn 9, xã Chơ Long) trồng gần 1.500 trụ thanh long ruột tím hồng trên diện tích 1,2 ha. Hơn 1 năm sau, vườn cây bắt đầu ra quả bói và dần cho năng suất ổn định 60-70 tấn/ha. Với vẻ ngoài bắt mắt, quả thơm ngon và giàu dinh dưỡng, thanh long ruột tím hồng của anh Đạt được người tiêu dùng đón nhận. Tuy nhiên, sản phẩm chủ yếu bán tại các chợ chứ chưa có mặt ở siêu thị, chuỗi cửa hàng trái cây an toàn. Năm 2021, được sự hướng dẫn, hỗ trợ của Hội Nông dân huyện, anh Đạt đã hoàn thành việc truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm thanh long ruột tím hồng, mở ra cơ hội đưa loại trái cây này vươn xa hơn trên thị trường.
Chị Lưu Thị Lâm (vợ anh Trần Đình Đạt; thôn 9, xã Chơ Long) chăm sóc vườn thanh long ruột tím hồng của gia đình. Ảnh: Mộc Trà.
Chị Lưu Thị Lâm (vợ anh Trần Đình Đạt; thôn 9, xã Chơ Long) chăm sóc vườn thanh long ruột tím hồng của gia đình. Ảnh: Mộc Trà
“Hiện nay, giá thanh long dao động trong khoảng 18-20 ngàn đồng/kg. Nếu được đưa vào các siêu thị, kênh bán hàng lớn có uy tín hoặc xuất khẩu thì chắc chắn giá sẽ còn cao hơn. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm và tạo được uy tín, sự tin cậy của người tiêu dùng, chúng tôi chú trọng canh tác thanh long theo hướng hữu cơ và phấn đấu để sản phẩm sớm đạt OCOP cấp tỉnh. Dự kiến trong năm tới, gia đình sẽ trồng thêm 1,1 ha thanh long ruột tím hồng vì hiệu quả kinh tế mang lại khá tốt”-anh Đạt cho hay.
Nhận thấy tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc đối với các mặt hàng nông sản, đặc biệt là trái cây, anh Trịnh Xuân Anh (thôn 2, xã Kông Yang) quyết tâm tham gia. “Cùng với việc tranh thủ sự hỗ trợ của Hội Nông dân các cấp, tôi còn chủ động tìm hiểu quy trình, thủ tục để có thể xây dựng và phát triển thương hiệu cho các mặt hàng nông sản thế mạnh của gia đình, trước mắt là nhãn lồng Hương Chi (T6)”-anh Trịnh Xuân Anh chia sẻ. Hiện gia đình anh đang có 4 ha cây ăn quả, chủ lực là nhãn với 800 cây, tiếp đến là 500 cây na dai, 400 cây dừa xiêm lùn. Vườn nhãn đã cho thu hoạch gần 3 năm, trung bình mỗi năm khoảng 4,5 tấn, đem về nguồn thu 120 triệu đồng/năm.
Anh Trịnh Xuân Anh (thôn 2, xã Kông Yang) đang tìm hiểu để xây dựng thương hiệu gắn với đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nhãn T6. Ảnh: Mộc Trà
Anh Trịnh Xuân Anh (thôn 2, xã Kông Yang) tìm hiểu để xây dựng thương hiệu gắn với truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm nhãn T6. Ảnh: Mộc Trà
Huyện Kông Chro có trên 150 ha cây ăn quả các loại, tập trung chủ yếu ở các xã: Chơ Long, Yang Trung, Kông Yang, An Trung, Đak Kơ Ning, Sró và thị trấn Kông Chro. Theo Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ngô Hữu Luật, những năm qua, để nâng tầm giá trị của các sản phẩm đặc sản địa phương, Hội tích cực vận động, hỗ trợ hội viên, nông dân xây dựng thương hiệu cho nông sản. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng gặp một số khó khăn nhất định nên đến cuối năm 2021, huyện mới có 1 sản phẩm thanh long ruột tím hồng được cấp mã QR Code truy xuất nguồn gốc.
“Qua khảo sát và lựa chọn, trong năm 2022, Hội sẽ hướng dẫn xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm nhãn T6 của Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Kông Yang. Mọi thủ tục hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, chúng tôi phối hợp với các ngành, đoàn thể, địa phương liên quan để rà soát, hỗ trợ khoảng 5.608 hộ sản xuất nông nghiệp cập nhật thông tin lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn nhằm kết nối, quảng bá và tiêu thụ rộng rãi sản phẩm”-ông Luật thông tin. 
Có thể nói, việc xây dựng và phát triển thương hiệu gắn với truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm nông sản chủ lực góp phần làm thay đổi nhận thức của nông dân trong sản xuất các sản phẩm mang tính đặc thù của địa phương; đóng góp không nhỏ trong phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao thu nhập của người dân trên địa bàn.
MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Người trồng mai chuẩn bị vụ mới

Người trồng mai chuẩn bị vụ mới

(GLO)- Sau mùa hoa Tết nhiều biến động, người trồng mai ở 2 phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) lại tất bật bước vào vụ chăm sóc mới. Những công đoạn “đại phẫu” như xuống lá, tỉa cành, thay đất được thực hiện khẩn trương, gửi gắm kỳ vọng vào một mùa hoa Tết năm sau khởi sắc hơn.

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

(GLO)- “Tôi thấy sức khỏe bà con đi xuống từng ngày, hệ sinh thái bị phá vỡ. Nếu không làm gì, chúng ta sẽ còn trả giá đắt hơn” - ông Huỳnh Thành Ngọc - Nhà sáng lập, CEO Dự án “Người chiến sĩ nông dân” từng nói thẳng, như một lời tự vấn dẫn ông bước vào con đường nông nghiệp hữu cơ.

Kỳ vọng cây ca cao trên vùng đất khó Pờ Tó.

Cây ca cao mở ra hy vọng trên vùng đất khó Pờ Tó

(GLO)- Những cây ca cao xanh mướt, sai trái tại trang trại 30 ha của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức ở xã vùng khó Pờ Tó đang thắp lên nhiều hy vọng. Không chỉ chứng minh sự phù hợp về thổ nhưỡng, khí hậu, cây ca cao còn mở ra hướng hình thành vùng nguyên liệu bền vững, gắn với tiêu thụ ổn định.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

null