Kon Tum: Yêu cầu đánh giá ảnh hưởng của dự án thủy điện trong làng du lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo các cơ quan tổ chức tham vấn cộng đồng dân cư để đánh giá, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân trước khi triển khai dự án thủy điện tại làng du lịch.
Ngày 16.2, UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản về việc xác minh thông tin báo chí phản ánh về dự án thủy điện Đắk Bla 3.

Người dân lo lắng việc xây dựng thủy điện sẽ nguy hiểm tiềm tàng đối với trẻ em. Ảnh: Đức Nhật
Người dân lo lắng việc xây dựng thủy điện sẽ nguy hiểm tiềm tàng đối với trẻ em. Ảnh: Đức Nhật
Theo đó, sau khi báo chí thông tin người dân phản đối việc xây dựng nhà máy thủy điện gần làng du lịch Kon Kơ Tu (xã Đăk Rơ Wa, TP.Kon Tum), UBND tỉnh Kon Tum đã yêu cầu chủ đầu tư dự án là Công ty CP đầu tư phát triển điện Chiến Thắng phối hợp với đơn vị tư vấn đánh giá sự ảnh hưởng đối với làng du lịch cộng đồng Kon Kơ Tu, đề xuất các biện pháp khắc phục hạn chế ảnh hưởng đến môi trường - xã hội, nhất là ảnh hưởng của dự án đến phát triển du lịch cộng đồng; gửi báo cáo về Sở Công thương Kon Tum trước ngày 25.2 để làm cơ sở tham vấn cộng đồng dân cư.
UBND tỉnh Kon Tum nhấn mạnh đây là nội dung bắt buộc phải có trong hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư.
UBND tỉnh Kon Tum giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở TN-MT, Sở VH-TT-DL, UBND TP.Kon Tum, UBND xã Đắk Blà, UBND xã Đắk Rơ Wa tổ chức tham vấn cộng đồng dân cư để đánh giá, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân khi triển khai dự án.
UBND tỉnh Kon Tum cũng yêu cầu sau khi có kết quả tham vấn cộng đồng và các biện pháp khắc phục hạn chế ảnh hưởng đến làng du lịch cộng đồng do chủ đầu tư đề xuất, đề nghị Sở Công thương tham mưu UBND tỉnh để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.
Ông Lê Như Nhất, Giám đốc Sở Công thương Kon Tum cho biết, do chủ đầu tư chưa có báo cáo làm rõ ý kiến của người dân gửi đơn vị nên sở chưa có cơ sở để tổ chức tham vấn cộng đồng dân cư theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Hiện đơn vị đang chờ báo cáo của chủ đầu tư về nội dung này trước khi tham vấn cộng đồng dân cư.
Như Thanh Niên đã phản ánh, vừa qua, Công ty CP đầu tư phát triển điện Chiến Thắng (Kon Tum) có văn bản gửi Sở KH-ĐT Kon Tum đề nghị thực hiện dự án đầu tư thủy điện tại TP.Kon Tum.
Cụ thể, công ty này sẽ thực hiện dự án thủy điện Đăk Bla 3 tại 2 xã Đăk Blà và Đăk Rơ Wa (TP.Kon Tum) trên diện tích dự kiến hơn 84 ha với công suất 8,6 MW. Tổng vốn đầu tư của dự án trên 300 tỉ đồng. Dự kiến thủy điện sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng quý 4 năm 2022. Thủy điện Đăk Bla 3 có đập dâng và đập tràn trên sông Đăk Bla đoạn đi qua làng Kon Kơ Tu, xã Đăk Rơ Wa, TP.Kon Tum.
Dự án thủy điện này cũng đã được Bộ Công thương phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn Kon Tum. Tuy nhiên dự án đang vấp phải sự phản đối của người dân tại xã Đăk Rơ Wa. Đa số người dân cho rằng không nên làm thủy điện tại làng du lịch cộng đồng Kon Kơ Tu. Bởi nếu dự án được xây dựng sẽ đánh mất vẻ đẹp nguyên sơ, không thu hút được khách du lịch đến tham quan.
Theo Đức Nhật (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

null