Kon Tum: Xác minh có hay không YouTuber 'Già Làng Tây Nguyên' giết hại động vật hoang dã

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ việc một YouTuber trú tại H.Đăk Hà (Kon Tum) có hành vi săn bắt, giết hại động vật hoang dã.
Ngày 7-9, ông Nguyễn Hữu Ngọc, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm H.Đăk Hà cho biết, đơn vị đang phối hợp Công an H.Đăk Hà xác minh có hay không việc một YouTuber có hành vi săn bắt, giết hại động vật hoang dã.
 
Kênh YouTube
Kênh YouTube "Già Làng Tây Nguyên" đăng tải video về việc săn bắt động vật hoang dã. Ảnh: Chụp màn hình
Theo đó, ngày 6.9, trên kênh YouTube "Già Làng Tây Nguyên" đăng tải một video với tiêu đề "Lần đầu bắt được đại bàng đất quá to".
Video thu hút hơn 12.000 lượt xem và hàng trăm lượt bình luận.
Nhiều người trong cộng đồng mạng cho rằng, con vật "đại bàng" được "Già Làng Tây Nguyên" nhắc đến trong video giống với một loài chim quý hiếm là gà lôi vằn và lên án hành vi săn bắt, giết mổ loài chim quý hiếm được đưa vào Sách đỏ.
Sau khi cá thể giống gà lôi vằn dính bẫy và chết, 2 nhân vật trong kênh "Già Làng Tây Nguyên" đã nhổ lông và làm thịt để ăn. Việc làm này khiến cư dân mạng không đồng tình và lên án hành vi săn bắt, giết mổ động vật hoang dã của chủ kênh này.
 
Cá thể được một số người cho là giống gà lôi vằn được đưa vào Sách đỏ. Ảnh: Chụp màn hình
Cá thể được một số người cho là giống gà lôi vằn được đưa vào Sách đỏ. Ảnh: Chụp màn hình
Hiện chủ kênh "Già Làng Tây Nguyên" đã gỡ video giết mổ cá thể giống gà lôi vằn nói trên. Tuy nhiên, trên kênh YouTube này còn rất nhiều video nói về việc săn bắt, giết hại động vật hoang dã.
Theo ông Nguyễn Hữu Ngọc, YouTuber "Già Làng Tây Nguyên" trú tại H.Đăk Hà nên đơn vị sẽ phối hợp công an mời lên làm việc. Còn việc YouTuber này có phải săn bắt cá thể gà lôi nói trên tại địa bàn H.Đăk Hà hay không thì chưa xác định được.
Trước đó, cơ quan chức năng đã từng vận động YouTuber này thả 2 cá thể khỉ quý hiếm về môi trường tự nhiên.
Cụ thể, trong năm 2021, trong lúc đi rừng, YouTuber này phát hiện 2 con khỉ còn nhỏ, trong đó có 1 con mặt đỏ đang bị thương và cụt đuôi, nên đã đem về chăm sóc, nuôi dưỡng.
Nắm được thông tin, Hạt Kiểm lâm H.Đăk Hà cử cán bộ đến vận động YouTuber "Già Làng Tây Nguyên" tự nguyện giao nộp 2 cá thể khỉ. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và du lịch sinh thái đã cử cán bộ qua tiếp nhận 2 cá thể khỉ này về chăm sóc. Đến nay, 2 cá thể khỉ đều khỏe mạnh và được thả về Vườn Quốc gia Chư Mom Ray.
Theo Đức Nhật (TNO)
 

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

null