Kon Tum tuyên truyền kỷ niệm 110 năm xây dựng và phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai vừa có Công văn số 869-CV/BTGTU gửi các sở, ban, ngành, các cơ quan báo chí, Ban Tuyên giáo các Huyện, Thị, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc về việc phối hợp tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (9/2/1913-9/2/2023).
Trước đó, 5-12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum có công văn đề nghị Gia Lai phối hợp chỉ đạo tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum, nhằm chia sẻ thông tin về những thành tựu đạt được của tỉnh. Đồng thời, góp phần tuyên truyền, giới thiệu về truyền thống lịch sử, cách mạng; ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh Kon Tum trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp triển khai công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum. Trong đó, tuyên truyền về sự kiện thành lập, quá trình hình thành, xây dựng và phát triển tỉnh Kon Tum trong 110 năm qua; tuyên truyền, giới thiệu truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. 
Nhà rông Kon Klor (Kon Tum)
Nhà rông Kon Klor (Kon Tum). Ảnh: internet
Những thành tựu đạt được của tỉnh Kon Tum trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là sau 32 năm Ngày thành lập lại tỉnh Kon Tum (Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, địa chỉ: https://tuyengiaokontum.org.vn/la ws/detail/Tuyen-truyen-Ky-niem-110-nam-Ngay-thanh-lap-tinh-Kon-Tum-09-02-1913-09-02-2023-479/).
Tuyên truyền, giới thiệu một số hoạt động trọng tâm trước dịp Lễ kỷ niệm như, cuộc thi tìm hiểu “Kon Tum-110 năm xây dựng và phát triển” (Lề phát động cuộc thi ngày 8-9-2022; tổng kết, trao giải cuộc thi trước ngày 5-2-2023, tại Hội trường Ngọc Linh, TP. Kon Tum). Trại sáng tác Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm “Kon Tum trên hành trình hội nhập và phát triển” (dự kiến trong tháng 1-2023, tại các huyện và TP. Kon Tum). Lễ hội Sâm Ngọc Linh và các sản phẩm đặc hữu, gắn với phát triển du lịch huyện Tu Mơ Rông (tổ chức từ ngày 3 đến 5-2023, tại huyện Tu Mơ Rông).
Bên cạnh đó còn có Hội trợ triển lãm thương mại chất lượng cao và giới thiệu sản phẩm OCOP (tổ chức từ ngày 5 đến 10-2-2023, tại TP. Kon Tum). Hoạt động bay dù lượn (dự kiến khai mạc ngày 6-2-2023 tại huyện Sa Thầy); Giải đua thuyền độc mộc (dự kiến khai mạc ngày 7-2-2023 tại TP. Kon Tum); Tổ chức bay khinh khí cầu (từ ngày 8 đến 10-2-2023, tại TP. Kon Tum). Hội nghị Xúc tiến đầu tư 5 tỉnh Tây Nguyên tại tỉnh Kon Tum, tổ chức ngày 9-2-2023.
LỆ HẰNG

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null