Kon Tum: Thu hồi đất của hai dự án thủy điện 10 năm không thi công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
UBND tỉnh Kon Tum thu hồi toàn bộ diện tích đất gần 1,3 triệu m2 đã cho Công ty CP Thủy điện VRG Ngọc Linh thuê từ tháng 10/2012 để thực hiện 2 dự án thủy điện, song đến nay dự án vẫn chưa thi công.
Trụ sở Công ty của Thủy điện Đắk Ruồi 2, 3 xây dựng rồi bỏ hoang. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Trụ sở Công ty của Thủy điện Đắk Ruồi 2, 3 xây dựng rồi bỏ hoang. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Liên quan đến chùm tin, bài của TTXVN phản ánh về việc hai thủy điện nhỏ Đăk Ruồi 2 và Đăk Ruồi 3 trong 10 năm không thi công nhưng doanh nghiệp vẫn xin gia hạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã có quyết định thu hồi toàn bộ đất của hai dự án trên.

Chiều 25/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum ra Quyết định số 601/QĐ-UBND về việc thu hồi đất đã cho Công ty Cổ phần Thủy điện VGR Ngọc Linh thuê đất, giao đất để xây dựng thủy điện Đăk Ruồi 2, Đăk Ruồi 3.

Sau thu hồi, diện tích đất trên được giao cho Ủy ban Nhân dân thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei quản lý theo quy định

Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum thu hồi toàn bộ diện tích đất gần 1,3 triệu m2 đã cho Công ty Cổ phần Thủy điện VRG Ngọc Linh thuê đất và giao đất quản lý (từ 10/2012).

Lý do thu hồi vì trong quá trình triển khai dự án, doanh nghiệp này chưa hoàn chỉnh hồ sơ đất đai (nhận bàn giao đất tại thực địa, ký hợp đồng thuê đất, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

Kết quả kiểm tra việc sử dụng đất trên thực địa cho thấy Công ty Cổ phần Thủy điện VGR Ngọc Linh đã xây dựng các hạng mục công trình trên đất được giao (gồm thi công đường điện đến khu trung tâm bậc 2); đã xây dựng các hạng mục khác (Văn phòng điều hành và trụ sở; khu điều hành dự án lán trại; mở tuyến đường thi công từ trung tâm dự án) nhưng nằm ngoài phạm vi đất được giao, cho thuê, là hành vi lấn, chiếm đất.

Công ty Cổ phần Thủy điện VRG Ngọc Linh chậm đưa đất vào sử dụng quá 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư (Kết luận thanh tra số 398/KL-STNMT ngày 22/6/2018).

Hiện trạng bỏ hoang tại trụ sở Công ty của Thủy điện Đắk Ruồi 2, 3. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Hiện trạng bỏ hoang tại trụ sở Công ty của Thủy điện Đắk Ruồi 2, 3. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Các vi phạm của doanh nghiệp đã được phát hiện từ năm 2018 nhưng chủ đầu tư vẫn không lập thủ tục đề nghị gia hạn tiến độ sử dụng đất theo quy định, sai phạm trên thuộc trường hợp thu hồi đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thông báo và gửi Quyết định thu hồi đất cho Công ty Cổ phần Thủy điện VGR Ngọc Linh; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai lập thủ tục chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan bàn giao đất trên thực địa cho Ủy ban Nhân dân thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei để quản lý theo quy định.

Công ty Cổ phần Thủy điện VGR Ngọc Linh có trách nhiệm bàn giao lại đất, trường hợp không chấp hành sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật và không được trả lại tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, chi phí đầu tư vào đất còn lại (nếu có) và giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã có nhiều tin, bài phản ánh hai dự án thủy điện Đăk Ruồi 2 có công suất 14MW và Đăk Ruồi 3 công suất 3 MW được xây dựng trên địa bàn huyện Đăk Glei (Kon Tum) mặc dù đã được gia hạn đến 7 năm nhưng vẫn dang dở.

Dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2011, theo tiến độ thì đến năm 2014 hoàn thành, tổng mức đầu tư trên 511 tỷ đồng.

Đây là hai dự án của Công ty Cổ phần Thủy điện VGR Ngọc Linh (thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam).

Năm 2012, công trình được gia hạn tiến độ đến cuối năm 2021 nhưng đến nay dự án vẫn chưa triển khai ngoài các hạng mục nhỏ như trụ sở, văn phòng.

Mặc dù dừng thi công 10 năm qua nhưng tháng 6/2023, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum vẫn tiếp tục kiến nghị gia hạn hai dự án thủy điện trên.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null