Kon Tum ra 'tối hậu thư' cho dự án nước sạch làm khổ người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum đề nghị UBND tỉnh này xem xét kiểm điểm, kỷ luật đối với các đơn vị liên quan nếu đến cuối tháng 12.2022, người dân tại H.Sa Thầy vẫn không có nước sạch để sử dụng.
Trong 3 ngày từ 7 - 9.12 diễn ra kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Kon Tum khóa 12, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Kon Tum diễn ra trong 3 ngày 7 - 9.12. Ảnh: Đức Nhật
Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Kon Tum diễn ra trong 3 ngày 7 - 9.12. Ảnh: Đức Nhật
Tại phiên chất vấn, đại biểu A Thái (tổ đại biểu H.Sa Thầy) đặt vấn đề, năm 2017, UBND tỉnh Kon Tum đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án cấp nước sinh hoạt H.Sa Thầy. Dự án có tổng mức đầu tư 116 tỉ đồng, công suất 5.100 m3/ngày đêm, cung cấp nước cho hơn 27.000 hộ dân tại TT.Sa Thầy và các xã Sa Bình, Sa Nghĩa, Sa Nhơn.
Công trình được giao cho Ban quản lý các dự án 98 làm chủ đầu tư. Dự kiến dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2019. Tuy nhiên, sau nhiều lần gia hạn, đến nay người dân vẫn chưa có nước sạch để sử dụng.
Trước đó, cuối tháng 7.2022, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đi kiểm tra và đánh giá việc thi công, bàn giao công trình nhà máy nước sạch H.Sa Thầy còn chậm tiến độ. Tại đây, chủ đầu tư hứa hẹn đến cuối tháng 8.2022 hoàn thành việc cấp nước.
Trước lời hứa trên, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum khẳng định nếu chủ đầu tư không hoàn thành đúng hẹn sẽ xử lý trách nhiệm.
Theo đại biểu A Thái, đến hiện tại dự án này vẫn chưa thể cấp nước, vậy UBND tỉnh xử lý trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan như thế nào?
 
Nhà máy nước sạch H.Sa Thầy nhiều lần gia hạn, chậm tiến độ. Ảnh: Đức Nhật
Nhà máy nước sạch H.Sa Thầy nhiều lần gia hạn, chậm tiến độ. Ảnh: Đức Nhật
Trả lời chất vấn, ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, thông tin: đến tháng 9.2022, công trình đã được bàn giao cho địa phương. Tuy nhiên việc cấp nước về cho các hộ dân còn gặp nhiều khó khăn do gặp vướng mắc trong công tác đấu nối các đường ống cấp 1, 2, 3 đến từng hộ dân.
Dự án chậm tiến độ là do nguyên nhân khách quan nên phải gia hạn nhiều lần. Khi bắt đầu thi công đúng vào mùa mưa. Sau đó, dịch Covid-19 bùng phát mạnh. Ngoài ra, địa hình xây dựng công trình cấp nước quá hiểm trở, trong khi đó, tuyến đường ống dài lên đến 60 km và liên quan đến rất nhiều hộ dân...
Theo ông Sâm, dự kiến đến cuối tháng 12.2022, dự án sẽ hoàn thành việc cấp nước cho người dân sử dụng.
 
Ông Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum, đề nghị nếu đến cuối tháng 12.2022 người dân vẫn không có nước sạch sử dụng thì kiểm điểm, kỷ luật các đơn vị liên quan. Ảnh: Đức Nhật
Ông Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum, đề nghị nếu đến cuối tháng 12.2022 người dân vẫn không có nước sạch sử dụng thì kiểm điểm, kỷ luật các đơn vị liên quan. Ảnh: Đức Nhật
Ông Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum cho rằng, việc dự án chậm tiến độ 3 năm đã làm khổ người dân. Do đó nếu đến cuối tháng 12.2022, chủ đầu tư không hoàn thành dự án, người dân không có nước sạch để dùng, đề nghị UBND tỉnh xem xét kiểm điểm, kỷ luật các đơn vị liên quan.
Theo Đức Nhật (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null