Khởi tố đối tượng đánh người gây thương tích vì từ chối... đua xe

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố đối tượng đánh người gây thương tích 32% chỉ vì người này từ chối đua xe.
Chiều 6.11, ông Trần Hữu Tâm, Viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cư Jút cho biết đơn vị vừa phê chuẩn lệnh khởi tố bị can Vũ Văn Thành (SN 2003), trú tại thị trấn Ea T'ling về hành vi cố ý gây thương tích. 
Thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 29.9.2021, Vũ Văn Thành điều khiển xe môtô từ ngã ba Hồ Trúc (thị trấn EaTling) đi ra đường Nguyễn Văn Linh vào hướng xã Nam Dong (huyện Cư Jút). Trên đường đi, Thành gặp gặp Dương Văn Hiếu (SN 2002, trú tại xã Nam Dong) đang điều khiển xe môtô đi phía trước.
Lúc này, Thành đuổi theo chặn xe Hiếu lại và nói “đua xe không” thì Hiếu lập tức từ chối. Do Hiếu không đồng ý nên Thành dùng tay đấm liên tiếp vào mặt, vào vai Hiếu. Mặc dù, Hiếu xin tha nhưng Thành vẫn tiếp tục đánh nên Hiếu phản kháng lại. 
Tuy nhiên, lúc này Thành cầm 2 cục gạch đuổi đánh và ném trúng đầu Hiếu làm Hiếu ngã xuống, bất tỉnh. Tiếp đó, Thành thấy người dân mở cửa đi ra nên điều khiển xe bỏ trốn. Theo kết quả giám định của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Đắk Lắk thì Hiếu bị tổn thương cơ thể là 32%.
Sau khi thực hiện vụ việc, Vũ Văn Thành đã bỏ trốn một thời gian rồi quay ra đầu thú. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cư Jut đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam bị can Vũ Văn Thành. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
BẢO LÂM (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.