Khởi tố Chủ tịch xã được giao đi xácminh vụ... chính mình dùng bằng giả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Công đã khai man trình độ học vấn trong lý lịch để được bổ nhiệm, bầu cử giữ nhiều chức vụ quan trọng tại địa phương. Tuy nhiên, khi bị tố cáo, UBKT Huyện ủy Cư Jút lại giao cho ông Công tự đi xác minh đơn tố cáo mình. 
Ngày 8/7, thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đăk Nông đối với Phan Văn Công (nguyên Chủ tịch UBND xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông).
Ông Công bị khởi tố về tội: Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức liên quan đến hành vi tự đi xác minh đơn tố cáo của mình trước đó.
 
Ông Công (đứng), chủ tịch UBND xã Ea Pô bị kỷ luật vì sủ dụng bằng cấp không hợp lệ
Theo hồ sơ vụ án, quá trình điều tra ban đầu xác định được Công đã nhờ người khác làm giả Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học cho mình và 2 văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An để thể hiện kết quả trả lời xác minh về nguồn gốc bằng tốt nghiệp.
Ông Công bị người dân tố cáo sử dụng bằng giả. Sau đó UBKT Huyện ủy Cư Jút đã giao cho chính... ông Công tự đi xác minh đơn tố cáo . Sự việc bị phát hiện, ông Công hiện đã bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc và cách hết tất cả các chức vụ trong Đảng, đình chỉ sinh hoạt Đảng để phục vụ công tác điều tra.
Theo kết quả điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện và thu giữ được 3 tài liệu, qua giám định cả 3 văn bản đều không phải do cơ quan nhà nước phát hành.
Liên quan đến vụ việc, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông cũng đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Kim Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Cư Jút bằng hình thức khiển trách.
Ông Đức bị kỷ luật vì đã giao cho ông Công tự đi xác minh đơn tố cáo. Việc làm trên của ông Đức là sai nguyên tắc, sai phương pháp trong công tác kiểm tra của Đảng, ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức Đảng và cá nhân.
Dương Phong (Dân trí)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null