Khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng tàng trữ hơn 3,5 tỷ đồng tiền giả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 3-10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam vợ chồng Lê Quốc Bảo (36 tuổi) và Quách Thị Huyền (46 tuổi, cùng trú tại TP. Hồ Chí Minh) về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”.

Trước đó, ngày 3-9, Lê Quốc Bảo và Quách Thị Huyền đi ô tô từ tỉnh Hòa Bình sang tỉnh Thanh Hóa. Đến thôn Tân Long (xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy), cả 2 vào quán ven đường và dùng tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng mua 2 cái giò với giá 130.000 đồng để lấy lại số tiền thật là 370.000 đồng. Nhanh chóng, cả 2 đối tượng bị lực lượng Công an và người dân bắt giữ. Ban đầu, cả 2 khai cũng là nạn nhân vì tờ tiền trên là do khách hàng thanh toán khi họ kinh doanh khách sạn ở TP. Hồ Chí Minh. 

Hai bị can Huyền và Bảo cùng tang vật vụ án - Ảnh do Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp
Hai bị can Huyền và Bảo cùng tang vật vụ án. Ảnh Công an tỉnh Thanh Hóa

Tuy nhiên, qua khám xét trên người và trên xe ô tô, lực lượng Công an phát hiện và thu giữ tổng cộng 206 triệu đồng tiền giả. Tiếp tục khám xét chỗ ở tại TP. Hồ Chí Minh, cơ quan Công an cũng đã thu giữ 1 tỷ đồng tiền giả, tất cả đều có mệnh giá 500.000 đồng.

Nhận thấy các đối tượng trên có thủ đoạn phạm tội tinh vi, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình mở rộng điều tra vụ án, tiếp tục thu giữ 2,3 tỷ đồng tiền giả (mệnh giá 500.000 đồng) do Huyền cất giấu tại nhà bố mẹ đẻ ở xã Yên Trị (huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình). 

Theo Điều 207 Bộ luật Hình sự, người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả có trị giá tương ứng từ 50 triệu đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1-3 năm.

PHƯƠNG VI (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Lực lượng Công an phường Pleiku kiểm tra và xử lý các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Công an phường Pleiku mạnh tay với thực phẩm bẩn

(GLO)- Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, sử dụng hóa chất độc hại, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

(GLO)- Chỉ một chiếc diều hoặc flycam xuất hiện gần khu vực hoạt động bay cũng có thể khiến nhiều chuyến bay phải dừng chờ, chuyển hướng. Tùy hành vi, mức độ vi phạm, người điều khiển có thể bị phạt tiền, tịch thu phương tiện; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự.

null