Khởi tố, bắt giam đối tượng cưa hạ hàng loạt thông cổ thụ ở Lâm Đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 28-11, Công an huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết, đã khởi tố vụ án hủy hoại rừng xảy ra tại tiểu khu 132, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương.
Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Đơng Gor Ha Bri (sinh năm 1994, ngụ xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương) do trực tiếp tham gia phá rừng tại khu vực trên.
Đơng Gor Ha Bri tại hiện trường vụ thông cổ thụ bị cưa hạ. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Đơng Gor Ha Bri tại hiện trường vụ thông cổ thụ bị cưa hạ. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Ngoài đối tượng trên bị tạm giam, cơ quan điều tra tiếp tục triệu tập 7 đối tượng khác có liên quan để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Trước đó, Báo SGGP đã phản ánh vụ phá rừng quy mô lớn xảy ra tại tiểu khu 132, thuộc đất dự án của Công ty TNHH Thuỷ điện và du lịch sinh thái Thác Rồng và lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim quản lý.
Rừng thông bị cưa hạ hàng loạt tại tiểu khu 132, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Rừng thông bị cưa hạ hàng loạt tại tiểu khu 132, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Tại đây, có tổng cộng 94 cây thông ba lá nhiều năm tuổi, có đường kính gốc từ 30-95cm, cùng 1 cây dẻ bị cưa hạ trên diện tích hơn 6.700m2, trữ lượng gỗ thiệt hại hơn 141m3.
Văn phòng Chính phủ sau đó có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; kiểm điểm, xem xét trách nhiệm các cơ quan liên quan trong việc để xảy ra phá rừng phòng hộ tại tiểu khu 132, huyện Lạc Dương.
Theo ĐOÀN KIÊN (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.