Khởi sắc làng Tơ Drăh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Nhờ thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, làng Tơ Drăh (xã Bar Măih, huyện Chư Sê) đã có nhiều khởi sắc và đạt chuẩn nông thôn mới.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các chương trình, cuộc vận động, người dân làng Tơ Drăh đã nhanh chóng thay đổi tư duy phát triển kinh tế.

Từ phương thức sản xuất manh mún, tự phát, bà con đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mạnh dạn đầu tư vào các loại cây công nghiệp có giá trị cao như cà phê, hồ tiêu… Nhờ đó, đời sống kinh tế của người dân được nâng lên rõ rệt, nhiều hộ có thu nhập 400-500 triệu đồng/năm.

nho-thay-doi-tu-duy-san-xuat-doi-song-kinh-te-gia-dinh-ba-dinh-bom-da-thay-doi-nhanh-chong-voi-thu-nhap-hang-nam-tren-500-trieu-dong.jpg
Nhờ thay đổi tư duy sản xuất, đời sống gia đình bà Đinh Bom đã thay đổi nhanh chóng với thu nhập hàng năm trên 500 triệu đồng. Ảnh: N.Q

Gia đình bà Đinh Bom là một trong những điển hình về phát triển kinh tế. Trong căn nhà 2 tầng khang trang, bà Bom phấn khởi kể: “Trước đây, dù đất sản xuất nhiều nhưng vì trồng các loại cây ngắn ngày nên thu nhập của gia đình rất bấp bênh. Từ khi được cán bộ xã tuyên truyền, vận động chuyển sang trồng các loại cây công nghiệp dài ngày như cà phê, hồ tiêu… đời sống gia đình đã đổi thay rõ rệt. Niên vụ 2024-2025, gia đình tôi lãi hơn 500 triệu đồng”.

Gia đình anh Đinh Y Viên cũng là một trong những hộ tiên phong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Với 100 cây sầu riêng trồng xen trong vườn cà phê 1.000 cây và hơn 500 trụ hồ tiêu, mỗi năm, sau khi trừ chi phí đầu tư, anh thu về 400-500 triệu đồng.

“Ngày trước, gia đình mình cũng như bà con trong làng thường làm nông theo thói quen cũ, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, ít ai chú ý đến việc cải tạo đất, bón phân hợp lý hay phòng trừ sâu bệnh đúng cách. Chính vì thế, năng suất thấp, chất lượng nông sản không ổn định, thường xuyên bị thương lái ép giá, cuộc sống bấp bênh. Từ khi chuyển đổi sang trồng các loại cây dài ngày có giá trị kinh tế cao như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng… mình đã dần thay đổi tư duy, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng”-anh Y Viên cho hay.

Để chăm sóc vườn cây hiệu quả, anh Viên thường xuyên tham quan, học tập kỹ thuật trồng và chăm sóc sầu riêng, cà phê, hồ tiêu của các hộ trong vùng. Đồng thời, tận dụng các loại phế phẩm nông nghiệp như vỏ cà phê, vỏ trấu… kết hợp với chế phẩm sinh học để ủ phân bón cho cây cũng như ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên vườn cây của gia đình.

Người dân đã biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng nông sản. Ảnh: N.Q

Người dân đã biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng nông sản. Ảnh: N.Q

Làng Tơ Drăh hôm nay không còn cảnh lầy lội vào mùa mưa hay bụi mù mùa nắng như trước, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa giờ đây đã thuận lợi hơn rất nhiều. Ông Chroh-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Tơ Drăh-chia sẻ: Từ khi triển khai chương trình xây dựng NTM gắn với cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số, ý thức người dân đã thay đổi tích cực. Bà con đồng lòng đóng góp ngày công, kinh phí, hiến đất để làm đường. Đến nay, 100% tuyến đường chính trong làng đã được bê tông hóa, cứng hóa.

“Trước đây, nhiều người còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Giờ thì khác rồi, thấy việc gì có lợi cho cộng đồng là bà con chung tay làm. Đến nay, hầu hết tuyến đường trong làng đã được bê tông hóa, nhiều tuyến đường ra khu sản xuất cũng được bà con tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền, ngày công để bê tông hóa, cứng hóa”-ông Chroh phấn khởi nói.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Thương-Chủ tịch UBND xã Bar Măih-cho biết: “Tơ Drăh là ngôi làng điển hình trong phong trào xây dựng NTM cũng như thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các chương trình, cuộc vận động đi vào chiều sâu và thực chất. Đặc biệt, chú trọng nhân rộng mô hình phát triển kinh tế của bà con làng Tơ Drăh ra các làng còn lại, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân”.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

(GLO)- Chiều 6-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Krêl tổ chức buổi truyền thông về thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thu hút 100 hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương tham gia.

null