Khát vọng làm giàu của một phụ nữ Bana

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vượt khó vươn lên bằng chính bàn tay và khối óc của mình, chị Đinh Thị Nhét (SN 1993, dân tộc Bana, ở làng Kon Mon, xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn) đã thành công với nghề nuôi dê.

Chị Nhét sinh ra và lớn lên ở vùng miền núi với nhiều khó khăn, lại sống phụ thuộc vào nương rẫy, chăn nuôi bằng phương thức lạc hậu, thiếu kỹ thuật nên năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi rất thấp. Dù miệt mài lao động quanh năm nhưng cuộc sống cứ mãi bị cái nghèo đeo bám. Cùng với đó, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chị không được học hành đến nơi đến chốn. Đến tuổi lập gia đình, tách hộ ở riêng lại càng thiếu thốn hơn.

Với quyết tâm vươn lên thoát nghèo, chị Nhét trăn trở tìm hướng đi trong phát triển kinh tế. Qua thời gian tìm hiểu, chị nhận thấy dê là con vật dễ nuôi, sinh sản nhanh lại thích hợp với khí hậu của địa phương, thức ăn dễ kiếm trong khi nhu cầu thị trường lớn. Năm 2013, chị mạnh dạn vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH huyện Tây Sơn mua 7 con dê cỏ giống, xây dựng chuồng trại và tổ chức nuôi theo hình thức bán thâm canh.

Cán bộ Hội Nông dân xã Vĩnh An hướng dẫn chị Nhét kỹ thuật chăm sóc dê hiệu quả. Ảnh: T.C

Cán bộ Hội Nông dân xã Vĩnh An hướng dẫn chị Nhét kỹ thuật chăm sóc dê hiệu quả. Ảnh: T.C         

Thời gian đầu chị Nhét tích cực tìm đến các hộ nuôi dê trên địa bàn huyện để quan sát, học hỏi kinh nghiệm. Ngoài ra, chị còn được Hội Nông dân, Hội LHPN xã, huyện giới thiệu đi tham quan một số mô hình nuôi dê tiêu biểu trong và ngoài tỉnh; tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cơ bản trong phòng trừ dịch bệnh…

Nhờ biết cách áp dụng những kiến thức đã được học vào chăn nuôi, đàn dê của gia đình chị sinh sản rất tốt, từ 7 con lên 30 con. Có thời điểm gia đình chị nuôi khoảng 70 con. Mỗi năm, chị xuất bán ra thị trường 3 lứa với gần 60 con dê thịt, dê giống với giá bán dao động từ 120 - 140 nghìn đồng/kg, thu lãi trên 70 triệu đồng.

Cùng với phát triển mô hình chăn nuôi dê, gia đình chị Nhét còn mạnh dạn vay thêm 100 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH mua 2 con bò cái sinh sản, 3 bê con để chăn nuôi; duy trì trồng xen canh keo lai và bắp trên diện tích 5 ha; đào ao thả cá… Với mô hình kinh tế này, mỗi năm sau khi trừ mọi chi phí, gia đình chị có thu nhập trên 150 triệu đồng.

Không chỉ là tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế, chị Nhét còn tham gia nhiệt tình các hoạt động của tổ chức Hội LHPN, vận động người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chia sẻ kỹ thuật chăn nuôi, cách làm kinh tế hiệu quả, giúp nhau từng bước phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống.

TRIỀU CHÂU

Có thể bạn quan tâm

Chung tay xây Khu vực phòng chờ cho thân nhân người bệnh

Chung tay xây Khu vực phòng chờ cho thân nhân người bệnh

(GLO)- Đồng cảm với nỗi khổ của người nhà bệnh nhân vì không có chỗ tá túc khi chăm sóc người thân tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, đại diện Bệnh viện Đa khoa Gia Lai đã kêu gọi các tổ chức, nhà hảo tâm đóng góp kinh phí xây dựng Khu vực phòng chờ, góp phần chia sẻ với thân nhân người bệnh.

Mang nước sạch đến đồng bào vùng khó

Mang nước sạch đến đồng bào vùng khó

(GLO)- Triển khai Dự án 1 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025, thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm đưa nước sạch phục vụ sinh hoạt, cải thiện đời sống người dân vùng nông thôn.

Lan tỏa nghĩa tình tháng Bảy

Lan tỏa nghĩa tình trong tháng 7 tri ân

(GLO)- Việc quan tâm, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng được Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn duy trì, triển khai nhiều năm qua. Đây là hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa đặc biệt trong những ngày tháng 7 tri ân.

Gia Lai: Trao 43,4 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhi mắc viêm não virus

Gia Lai: Trao 43,4 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhi mắc viêm não virus

(GLO)- Ngày 19-7, tại Văn phòng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai (101 Lê Lợi, phường Quy Nhơn), Hội đã trao 43,4 triệu đồng cho người nhà bệnh nhi Nguyễn Phan Đan Thanh (13 tuổi, xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai), đang điều trị bệnh viêm não virus tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TP Hồ Chí Minh.

Các xã vùng sâu bảo đảm công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Các xã vùng sâu bảo đảm công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

(GLO)- Tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất và nhân lực để vận hành hiệu quả trung tâm phục vụ hành chính công. Mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các TTHC.

Chính sách BHXH, BHYT mới: Doanh nghiệp cần hiểu đúng, làm đúng

Chính sách BHXH, BHYT mới: Doanh nghiệp cần hiểu đúng, làm đúng

(GLO)- Từ ngày 1-7, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi chính thức có hiệu lực. Vì vậy, BHXH các cấp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, tư vấn và giải đáp, đồng hành cùng doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trong triển khai chính sách mới.

null