Khánh Hòa: Nam sinh viên cùng bạn thuê căn hộ, trồng cần sa mang bán

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nam sinh viên một trường đại học tại TP.Nha Trang, Khánh Hòa cùng bạn thuê căn hộ để trồng cần sa trong phòng ngủ rồi mang bán.

Ngày 1.6, thông tin từ Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP.Nha Trang cho biết, đơn vị vừa phát hiện một nam sinh viên năm nhất một trường đại học ở Nha Trang cùng bạn biến căn hộ cho thuê ở P.Phước Long thành nơi trồng cần sa, rồi mang bán.

Cụ thể, thời gian gần đây, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP.Nha Trang nắm được thông tin về một số người ngang nhiên rao bán một loài thảo mộc giống cần sa, đã phơi khô trên mạng xã hội. Trang Facebook cá nhân của người này được giới trẻ truy cập tăng đáng kể.

Lần theo dấu vết nhóm nghi phạm, cuối tháng 5.2022, trinh sát phát hiện Võ Thái Kiến Tường (19 tuổi, trú P.Phước Long, sinh viên một trường đại học tại TP.Nha Trang) cùng bạn là Nguyễn Minh Hiếu (25 tuổi, trú xã Diên Hòa, H.Diên Khánh) thuê căn hộ trên đường số 2, P.Phước Long có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Bí mật theo dõi, trinh sát phát hiện Tường nhận gói hàng từ dịch vụ nhà xe đường dài trên đường Lê Thánh Tôn. Lúc này các trinh sát xuất hiện, áp sát, khống chế Tường.

Kiểm tra trên người Tường, lực lượng chức năng thu giữ gói hàng bên trong có 5 viên thuốc lắc. Đây là số ma túy Tường đặt mua từ một đối tượng ở TP.HCM ngày hôm trước.

Tường khai đang ở cùng Nguyễn Minh Hiếu tại một căn hộ thuê ở P.Phước Long. Tại căn hộ này, Tường và Hiếu đã che chắn một phần phòng ngủ để trồng cần sa. Hai nghi phạm còn lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, tưới nước và thông khí để cây cần sa phát triển.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tường và Hiếu, lực lượng chức năng phát hiện trong phòng ngủ có 16 cây cần sa đang sinh trưởng tốt và thu giữ thêm những gói cần sa đã phơi khô.

Tại cơ quan công an, 2 nghi phạm khai từ ngày còn là học sinh phổ thông đã thường xuyên tìm kiếm cần sa mua về hút. Tường và Hiếu nhận thấy nhu cầu về loại ma túy này trong giới trẻ và có thể kiếm được tiền từ đây nên đã đặt mua hạt cần sa về trồng. Đến khi bị phát hiện, Tường và Hiếu đã thu hoạch nhiều vụ cần sa. Mỗi gói cần sa khô, Tường và Hiếu bán với giá từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng.

Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Nha Trang đã thu giữ toàn bộ tang vật liên quan; trích mẫu gửi đi giám định. Trong thời gian đợi kết quả giám định, Tường và Hiếu được tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo luật định.

Theo THẾ QUANG (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Khủng bố tinh thần nhà văn Gào, một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố điều tra.

Một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố để điều tra hành vi làm nhục nhà văn Gào

(GLO)- Ngày 29-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Cát Tường (SN 1989, trú xã Tây Sơn) để điều tra về hành vi làm nhục người khác, sau khi xác minh đơn tố giác của bà Vũ Phương Thanh, tức nhà văn Gào.

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

null