Khán giả Đắk Lắk thích thú trong đêm biểu diễn cồng chiêng cùng nghệ sĩ Hàn Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhiều nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc tham gia trong buổi biểu diễn cồng chiêng tại Đắk Lắk, khiến hàng trăm khán giả thích thú, tán thưởng cuồng nhiệt bằng những tràng pháo tay không ngớt.

Đêm 27.8, tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), các nghệ nhân, nghệ sĩ của tỉnh Đắk Lắk đã có buổi giao lưu, biểu diễn văn nghệ, cồng chiêng cùng đoàn nghệ sĩ thuộc Trung tâm Hợp tác quốc tế tỉnh Jeollabuk (Hàn Quốc) nhằm phục vụ (miễn phí) cho người dân và du khách.

Buổi giao lưu văn hóa văn nghệ nói trên có chủ đề “Vũ khúc hữu nghị” với nhiều tiết mục đặc sắc, mang đậm nét văn hóa dân tộc của hai địa phương Đắk Lắk và tỉnh Jeollabuk, thu hút hàng trăm khán giả tới tham dự, cổ vũ.


 

Các nghệ nhân tỉnh Đắk Lắk biểu diễn tại đêm giao lưu. Ảnh: Hoàng Bình
Các nghệ nhân tỉnh Đắk Lắk biểu diễn tại đêm giao lưu. Ảnh: Hoàng Bình
Các nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc cũng mang tới những điệu múa, nhạc điệu truyền thống của dân tộc mình để giao lưu. Ảnh: Hoàng Bình
Các nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc cũng mang tới những điệu múa, nhạc điệu truyền thống của dân tộc mình để giao lưu. Ảnh: Hoàng Bình



Các nghệ nhân, nghệ sĩ tỉnh Đắk Lắk đã biểu diễn nhiều tiết mục như hòa tấu chiêng, trống, hát múa… Phía các nghệ sĩ của tỉnh Jeollabuk cũng đem tới đêm giao lưu những tiết mục múa nón, nhảy truyền thống kết hợp với biểu diễn âm nhạc dân gian vui tươi, sôi động.

 

 
 
Nghệ nhân, nghệ sĩ Đắk Lắk và tỉnh Jeollabuk cùng tham gia biểu diễn chung, phục vụ khán giả
Nghệ nhân, nghệ sĩ Đắk Lắk và tỉnh Jeollabuk cùng tham gia biểu diễn chung, phục vụ khán giả. Ảnh: Hoàng Bình



Ngoài ra, các nghệ nhân, nghệ sĩ của hai tỉnh cũng có những tiết mục giao lưu, hòa tấu chung, tạo nên một bữa tiệc âm nhạc đặc sắc, hấp dẫn.

Tại chương trình, một nam nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc cho biết anh rất vui vì được mọi người cỗ vũ, ủng hộ khi biểu diễn trên sân khấu. Đồng thời, anh cũng rất ấn tượng với cảnh quan, con người và những nét văn hóa độc đáo tại Đắk Lắk, khi trở về quê hương, anh sẽ kể cho người thân, bạn bè của anh biết thêm về vùng đất này.


 

Khán giả liên tục hò reo, vỗ tay tán thưởng các màn biểu diễn của nghệ nhân, nghệ sĩ 2 nước. Ảnh: Hoàng bình
Khán giả liên tục hò reo, vỗ tay tán thưởng các màn biểu diễn của nghệ nhân, nghệ sĩ 2 nước. Ảnh: Hoàng Bình


Theo ông Đặng Gia Duẩn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, tỉnh Đắk Lắk và Jeollabuk đã có nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Ngoài các buổi giao lưu như trên nhằm phục vụ khán giả, du khách, Trung tâm hợp tác quốc tế tỉnh Jeollabuk cũng tài trợ hơn 25.000 USD để thực hiện dự án “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Việc triển khai dự án trên gồm nhiều hoạt động, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng và tăng cường sự hiểu biết về văn hóa, truyền thống giữa nhân dân tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Jeollabuk, làm sâu sắc hơn mối quan hệ tốt đẹp giữa hai tỉnh nói riêng, hai nước Việt Nam và Hàn Quốc nói chung.


 

Theo Trung Chuyên-Hoàng Bình (TNO)

 

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null