Khai trừ Đảng cựu chủ tịch và phó chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng với 3 đảng viên, trong đó có ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và ông Đào Công Thiên, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, việc khai trừ ra khỏi Đảng 3 đảng viên vì vi phạm về quản lý đất đai, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 20-1, tại Kỳ họp thứ 27, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Nha Trang đã xem xét, xử lý kỷ luật một số đảng viên có vi phạm về quản lý đất đai, gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền.


 

Ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bị khởi tố vì vi phạm trong quản lý đất đai
Ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bị khởi tố vì vi phạm trong quản lý đất đai


Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng với 3 đảng viên: Nguyễn Chiến Thắng, đảng viên chi bộ Tổ dân phố 1 Trịnh Phong thuộc Đảng bộ phường Tân Lập; Đào Công Thiên, đảng viên chi bộ Tổ dân phố 2 Đồng Dưa thuộc Đảng bộ phường Phước Tân; Trần Văn Hùng, đảng viên chi bộ thôn Vĩnh Điềm Trung thuộc Đảng bộ xã Vĩnh Hiệp.
 

 Ông Đào Công Thiên, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
Ông Đào Công Thiên, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.


Trước đó, các ông Nguyễn Chiến Thắng (cựu chủ tịch UBND tỉnh), Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và Trần Văn Hùng (cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và môi trường Khánh Hòa) cùng 4 bị can khác bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị truy tố về tội "vi phạm trong quản lý đất đai" trong quá trình cho thực hiện các thủ tục đầu tư, triển khai 2 dự án trên núi Chín Khúc, TP Nha Trang.

Ông Nguyễn Chiến Thắng và ông Đào Công Thiên cùng một số bị can còn bị khởi tố, bắt tạm giam trong các vụ án liên quan đến quản lý đất đai, quản lý và sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí trong các dự án trên địa bàn TP Nha Trang.

Theo Kỳ Nam (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Những buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ thắt chặt tình đoàn kết giữa chiến sĩ mới Sư đoàn 2 và đoàn viên thanh niên địa phương trên địa bàn tỉnh.

Kết nối yêu thương, tiếp sức chiến sĩ mới

(GLO)- Những ngày đầu trong quân ngũ luôn là thử thách với mỗi tân binh. Tại các đơn vị thuộc Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, những hoạt động kết nghĩa giao lưu cùng mô hình nhóm Zalo đã trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng, giúp chiến sĩ mới yên tâm rèn luyện.

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

(GLO)- Dịp lễ 30-4 và 1-5, các đơn vị quân đội chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao sức khỏe và tạo khí thế vui tươi trong toàn đơn vị.

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

(GLO)- Bảo tàng Quân đoàn 34 đang lưu giữ hàng nghìn hiện vật, tư liệu quý về cuộc kháng chiến của quân và dân Tây Nguyên. Trong đó, có nhiều hiện vật gắn liền với tên tuổi các vị tướng đã gắn bó, góp phần làm nên nhiều chiến công lừng lẫy trên mảnh đất Tây Nguyên.

Công an Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân”

Công an Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân”

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân” trong toàn lực lượng.

Chiến sĩ Biên phòng Gia Lai trực tiếp xuống đồng ruộng hướng dẫn bà con dân tộc thiểu số áp dụng kỹ thuật canh tác mới để tăng năng suất cây trồng.

Bộ đội Biên phòng bám dân, dựng sinh kế vùng biên

(GLO)- Những năm qua, Bộ đội Biên phòng Gia Lai đổi mới dân vận, bám địa bàn, đồng hành cùng Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội. Từ những việc làm thiết thực, người lính quân hàm xanh ngày càng gắn bó, trở thành điểm tựa tin cậy, góp phần củng cố thế trận lòng dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

null