Ia Pa: Người dân bức xúc vì đường tỉnh lộ xuống cấp nặng nề

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Người dân sống dọc hai bên tỉnh lộ 662 và 662B, huyện Ia Pa đang rất bức xúc trước thực trạng nhiều đoạn đường bị xuống cấp lâu nay nhưng vẫn chưa được sữa chữa.

Mai Linh
Ảnh: Mai Linh

Huyện Ia Pa có 2 tuyến đường chính đi qua đó là tỉnh lộ 662 và tỉnh lộ 662B. Đây được xem là 2 tuyến đường trọng điểm, huyết mạch nối liền huyện Ia Pa và các địa phương lân cận như Phú Thiện, Kông Chro và Thị xã Ayunpa. Hiện những tuyến đường này đã và đang từng ngày bị xuống cấp nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến việc thông thương, vận chuyển hàng hóa của người dân trong vùng mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất trật tự an toàn giao thông. Tuyến đường bị hư hỏng nhiều nhất có lẽ là tỉnh lộ 662B, đoạn đường dài gần 25 km nối liền giữa huyện Ia Pa với huyện Phú Thiện, tuy mật độ dân cư sống rải rác nhưng lưu lượng xe lưu thông hàng ngày rất nhiều, khoảng hơn 2/3 tuyến đường đã và đang hư hỏng nặng nề.

Bà Lê Thị Loan-một hộ dân sống dọc tuyến tỉnh lộ 662B địa phận thôn Kim Năng, xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa bức xúc: “Đoạn đường này chẳng khác nào những cái bẫy người đi đường, từng ổ gà, ổ voi nối tiếp nhau, nhiều đoạn mặt đường nhựa đã bị rửa trôi hoàn toàn, giờ trơ lại chỉ toàn đất và đá, hàng tuần đều có người bị tai nạn, có hôm giữa trưa mọi người trong gia đình đang nghỉ ngơi bỗng nghe có tiếng ầm là y như rằng lại có vụ tai nạn người xây xước, còn xe thì hư hỏng”.

Cũng không khá hơn tuyến tỉnh lộ 662B, tuyến tỉnh lộ 662 đoạn từ thôn Quý Đức, xã Ia Trốk đến gần khu trung tâm huyện Ia Pa, với chiều dài gần 10 km đã và đang hư hỏng, mặt đường gồ ghề đá, sỏi, có đoạn thì tạo thành những hố sâu, ứ đọng nước-rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là vào ban đêm và những người đi xe máy không thông thuộc địa hình. Để khắc phục tình trạng xuống cấp của tuyến tỉnh lộ, nhiều người dân đã tự đổ đất để lấp lại những ổ voi, ổ gà. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp tình thế trước mắt, bởi sau mỗi trận mưa lớn, mặt đường lại trở nên sình lầy, trơn trượt, rất nguy hiểm… Bà Đỗ Thị Cúc- thôn Quý Đức, xã Ia Trốk, huyện Ia Pa- kể với P.V: “Thời gian qua, trước nhà tôi nhiều người xa lạ đi tới bị tai nạn liên tục, dân chúng tôi chở đi bệnh viện không biết bao nhiêu lượt”.


 

Ảnh: Mai Linh
Ảnh: Mai Linh

Nỗi bức xúc của người dân càng lên đỉnh điểm khi hơn 1 tuần qua thời tiết liên tục có mưa, những ổ gà, ổ voi xuất hiện ngày càng chằn chịt hơn, “Tôi cũng có thấy ngành chức năng có sửa chữa nhưng thậm chí sửa chữa được một vài hôm thì đường lại hư hỏng. Cán bộ đi làm, các cháu đi học ngã lấm lem quần áo, xây xước da thịt. Tôi mong các cấp lãnh đạo quan tâm khắc phục làm sao cho đường thật tốt, mọi người đi lại trên con đường này được đảm bảo an toàn hơn"-bác Nguyễn Văn Khuyên (thôn Kim năng 1, xã Ia Ma Rơn) nói.

Có thể thấy, hiện người dân ở hai bên tỉnh lộ 662 và 662B đều đang băn khoăn, không biết đến khi nào con đường này mới được đầu tư nâng cấp, sửa chữa đúng nghĩa!?

Chính vì vậy, hơn lúc nào hết, các cấp ngành ở huyện Ia Pa cần có đề xuất, kiến nghị để các ngành chức năng liên quan của tỉnh sớm có sự khảo sát, duy tu, nâng cấp tuyến đường, sớm giải tỏa nỗi lo lắng của người dân mỗi khi lưu thông trên tuyến đường này.

Mai Linh

Có thể bạn quan tâm

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phát động Tháng Nhân đạo

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phát động Tháng Nhân đạo

(GLO)- Sáng 12-5, tại xã Đăk Pơ Pho (huyện Kông Chro), Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và Huyện Đoàn Kông Chro tổ chức lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo-Trao nhận yêu thương”.

Ấm lòng bữa cơm 15 ngàn đồng

Ấm lòng bữa cơm 15 ngàn đồng

(GLO)- Hơn 4 năm qua, mỗi năm có gần 100 học viên là bộ đội xuất ngũ và học viên người dân tộc thiểu số được cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng Nghề số 21 (Binh đoàn 15) nấu những bữa cơm đảm bảo ăn no, đủ chất với giá chỉ 15 ngàn đồng.
Giải quyết khủng hoảng y tế, Hàn Quốc chấp nhận người có giấy phép hành nghề do nước ngoài cấp

Giải quyết khủng hoảng y tế, Hàn Quốc chấp nhận người có giấy phép hành nghề do nước ngoài cấp

(GLO)- Nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng chăm sóc sức khỏe đang ngày càng trở nên trầm trọng, Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết sẽ cho phép những người có giấy phép hành nghề y do nước ngoài cấp được phép hành nghề hợp pháp tại nước này, theo nguồn tin từ vtv.vn và TTXVN.

Trao Nhà nhân ái cho hộ nghèo xã Chư A Thai

Trao Nhà nhân ái cho hộ nghèo xã Chư A Thai

(GLO)- Ngày 7-5, ông Nguyễn Hoàng Phong-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai đã trao số tiền 70 triệu đồng của Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ cho gia đình chị Đinh Nenh (thôn Plei Hek, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện) sửa chữa nhà ở.
Thư cảm ơn của Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai

Thư cảm ơn của Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ban Chấp hành Hội Bảo trợ người khuyết tật (NKT) và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai chân thành cảm ơn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vì nghĩa cử cao đẹp “Thương người như thể thương thân”, đã đóng góp ủng hộ quỹ Hội Bảo trợ NKT và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2024.