Ia Grai hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã triển khai xây dựng nhiều mô hình phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.

Năm 2023, từ nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp huyện 1,17 tỷ đồng, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đã cấp 90.500 cây cà phê giống chất lượng cao TRS1 để người dân tái canh; mở 4 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi.

Bên cạnh đó, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện xây dựng mô hình quản lý tổng hợp phòng bệnh khảm lá mì. Từ nguồn vốn bảo vệ và phát triển đất trồng lúa hơn 2,3 tỷ đồng, Phòng Nông nghiệp và PTNT cũng hỗ trợ 25.710 kg giống lúa J02 và ĐT100 cho bà con nông dân.

Người dân bơm nước từ hồ chứa làng Ku Tong (xã Ia Pếch) để tưới cà phê. Ảnh: N.D

Người dân bơm nước từ hồ chứa làng Ku Tong (xã Ia Pếch) để tưới cà phê. Ảnh: N.D

Cũng trong năm 2023, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện thực hiện mô hình cánh đồng lúa ĐT100 với quy mô 40 ha tại 2 xã: Ia Sao và Ia Dêr; phối hợp với Công ty TNHH ThaiBinh Seed miền Trung-Tây Nguyên (thuộc Tập đoàn ThaiBinh Seed) sản xuất thử nghiệm giống lúa TBR39 với quy mô 4 ha tại xã Ia Dêr. Tương tự, tại 3 xã: Ia Grăng, Ia Pếch, Ia Bă, Trung tâm hỗ trợ giống lúa J02 và ĐT100 để bà con nông dân liên kết sản xuất-tiêu thụ lúa với quy mô 44 ha.

Ông R’com Alich (làng Blang 1, xã Ia Dêr) cho biết: “Gia đình tôi canh tác 6 sào lúa nước trong vụ mùa 2023. Nhờ được hỗ trợ giống lúa J02 và TBR39 nên đạt năng suất cao, sản phẩm làm ra được thu mua với giá cao.

Cùng với hỗ trợ lúa giống, Nhà nước còn đầu tư xây dựng đường giao thông xuống cánh đồng Ia Bua giúp người dân đi lại, vận chuyển vật tư, nông sản thuận lợi, an toàn”.

Ông Lich (bên trái) cùng người dân thong thả trên đường ra cánh đồng Ia Bua. Ảnh: N.D

Ông Lich (bên trái) cùng người dân thong thả trên đường ra cánh đồng Ia Bua. Ảnh: N.D

Không chỉ hỗ trợ giống cà phê và giống lúa năng suất chất lượng cao, hàng năm, huyện còn đầu tư nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân.

Ông Nguyễn Đăng Lưu-Đội trưởng Đội Quản lý khai thác các công trình thủy lợi huyện-chia sẻ: “Đội đang quản lý 23 công trình thủy lợi vừa và nhỏ (gồm 9 hồ chứa nhỏ, 14 đập dâng). Hàng năm, đơn vị được phân bổ khoảng 2 tỷ đồng duy tu, sửa chữa những công trình bị hư hỏng, xuống cấp. Năm 2024, chúng tôi sẽ sửa chữa, nạo vét, nâng cấp 7 công trình thủy lợi nhằm đáp ứng nhu cầu nước tưới cho cây trồng”.

Trao đổi với P.V, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phan Đình Thắm cho biết: Sản xuất nông nghiệp là thế mạnh trong phát triển kinh tế của địa phương. Vì vậy, hàng năm, huyện dành một phần ngân sách hỗ trợ người dân xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp bền vững.

Bên cạnh đó, huyện định hướng người dân sản xuất theo hướng tập trung, quy mô lớn với sản phẩm có chứng nhận theo các tiêu chuẩn xuất khẩu, gắn thị trường tiêu thụ và các nhà máy chế biến lớn. Tập trung hỗ trợ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho đồng bào dân tộc thiểu số sản xuất nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

“Đặc biệt, hàng năm, Phòng phối hợp với các xã, thị trấn tiến hành rà soát tại các cánh đồng, khu vực sản xuất có diện tích lớn nhưng đi lại khó khăn để tập trung đầu tư xây dựng đường giao thông nội đồng giúp người dân vận chuyển hàng hóa thuận lợi.

Đồng thời, đầu tư củng cố, nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi phát huy năng lực tưới của từng công trình giúp người dân sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững”-ông Thắm thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.