Ia Grai có 2 dự án bị chấm dứt hoạt động, thu hồi chủ trương đầu tư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tiếp tục chương trình giám sát về tình hình thực hiện và triển khai các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh giai đoạn 2018-2022, ngày 7-3, đoàn giám sát của HĐND tỉnh Gia Lai do bà Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Ia Grai.
Quang cảnh buổi làm việc của đoàn giám sát với huyện Ia Grai. Ảnh: Ngọc Sang

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn giám sát với huyện Ia Grai. Ảnh: Ngọc Sang

Giai đoạn 2018-2022, trên địa bàn huyện Ia Grai có 12 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong đó có 5 dự án hoàn thành, đi vào hoạt động gồm: khai thác mỏ cát xây dựng, trồng thử nghiệm cây mắc ca công nghệ cao, khai thác mỏ đá xây dựng, Công trình thủy điện Ia Grăng 1, Nhà máy Điện gió Ia Pếch. Tổng mức đầu tư của 5 dự án này là 1.692 tỷ đồng.

Ngoài ra, Dự án Trồng rừng kinh tế tại xã Ia Chía và Dự án Nhà máy sơ chế và chế biến trái cây tại thị trấn Ia Kha bị chấm dứt hoạt động, thu hồi chủ trương đầu tư do chủ đầu tư không có khả năng thực hiện.

Những dự án hoàn thành và đưa vào vận hành đã góp phần tạo bước đột phá trong phát triển công nghiệp, dịch vụ và tạo động lực tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của huyện.

Tuy nhiên, công tác thu hút, kêu gọi đầu tư của huyện đang gặp một số tồn tại hạn chế như: quy trình, thủ tục, thời gian kéo dài nên chưa được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Theo đó, huyện đề nghị các sở, ngành quan tâm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương trong quá trình triển khai các thủ tục về kêu gọi đầu tư.

Ông Lê Ngọc Quý-Chủ tịch UBND huyện Ia Grai phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Sang

Ông Lê Ngọc Quý-Chủ tịch UBND huyện Ia Grai phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Sang

Qua khảo sát thực tế, tại một số dự án như: Trồng thử nghiệm mắc ca công nghệ cao, Mở rộng kho chứa nông sản tại xã Ia Dêr, Công viên Vĩnh Hằng tại xã Ia Hrung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút đánh giá việc triển khai thực hiện vẫn chậm tiến độ, đề nghị UBND huyện làm việc với nhà đầu tư để tìm nguyên nhân, tháo gỡ vướng mắc, sớm đưa các dự án đi vào hoạt động.

Bên cạnh đó, các thành viên đoàn giám sát cũng đề nghị UBND huyện Ia Grai làm rõ nguyên nhân 4 dự án khác đang triển khai trên địa bàn huyện nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành để đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút (thứ 2 từ trái sang) cùng các thành viên trong đoàn giám sát đến khảo sát Dự án mở rộng kho chứa nông sản tại xã Ia Dêr. Ảnh: Ngọc Sang

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút (thứ 2 từ trái sang) cùng các thành viên trong đoàn giám sát đến khảo sát Dự án mở rộng kho chứa nông sản tại xã Ia Dêr. Ảnh: Ngọc Sang

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút đánh giá trong thời gian qua, UBND huyện Ia Grai đã tích cực phối hợp với các sở, ngành làm tốt công tác quảng bá, kêu gọi thu hút đầu tư.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị thời gian tới, huyện cùng các sở, ngành tiếp tục trao đổi để hiểu rõ quy trình đầu tư, cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Khẩn trương hoàn tất hồ sơ thủ tục đầu tư để triển khai công tác lựa chọn nhà thầu các công trình, dự án còn lại. Bên cạnh đó, tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế về phát triển du lịch để thu hút các nhà đầu tư về lĩnh vực này.

Có thể bạn quan tâm

Đại biểu Quốc hội đề xuất giải pháp để các chính sách phát triển nông thôn, giảm nghèo bền vững và phát triển KT-XH vùng DTTS phát huy hiệu quả.

Đảm bảo chính sách phát huy hiệu quả trong thực tế

(GLO)- Thảo luận ở hội trường Quốc hội về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đến năm 2035, các đại biểu nêu nhiều kiến nghị góp phần đảm bảo chính sách phát huy hiệu quả trong thực tế.

“Tinh, gọn, mạnh” LLVT tỉnh, gắn phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo quốc phòng-an ninh

“Tinh, gọn, mạnh” lực lượng vũ trang tỉnh, gắn phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo quốc phòng-an ninh

(GLO)- Bước vào giai đoạn mới, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng của tỉnh Gia Lai đòi hỏi cao hơn, toàn diện hơn. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải “tinh, gọn, mạnh” lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, gắn phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo quốc phòng-an ninh.

Công an phường Quy Nhơn Đông chung tay xây dựng lại nhà cho người dân sau bão số 13. Ảnh: ĐVCC

Gia Lai: Hơn 1.200 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống

(GLO)- Theo thông tin từ UBND tỉnh, để khắc phục hậu quả của hai đợt thiên tai vừa qua, tỉnh Gia Lai đã và đang huy động tổng lực cả hệ thống chính trị vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt các địa phương cùng các sở, ngành triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm sớm ổn định đời sống nhân dân.

Người dân làng T2 trao đổi về mô hình mới.

Điểm sáng xây dựng khối đại đoàn kết ở cơ sở

(GLO)- Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Sơn đã trở thành cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Nhiều mô hình thiết thực, sáng tạo và phù hợp với thực tiễn, đã tạo nên sự đồng thuận, gắn kết cộng đồng đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

null