Hưng Thịnh tài trợ quy hoạch, muốn đầu tư khu vực cửa ngõ Đà Lạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công ty CP tập đoàn Hưng Thịnh tài trợ lập quy hoạch khu vực khoảng 360 ha tại xã Hiệp An (H.Đức Trọng, Lâm Đồng), vùng cửa ngõ TP.Đà Lạt và đăng ký đầu tư tại đây
Sở Xây dựng Lâm Đồng vừa đề xuất UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho Công ty CP tập đoàn Hưng Thịnh (Tập đoàn Hưng Thịnh) điều chỉnh phạm vi, ranh giới khu vực có diện tích khoảng 360ha tại xã Hiệp An (dọc theo cao tốc Liên Khương - Prenn). Việc này nhằm tránh trùng lắp với phần diện tích khoảng 74 ha thuộc phạm vi đồ án quy hoạch phân khu Khu đô thị Liên Khương - Prenn (H.Đức Trọng), tỷ lệ 1/2.000 đã được UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty CP tập đoàn đầu tư địa ốc Nova tài trợ lập quy hoạch vào tháng 3.2021.

Khu vực nghiên cứu quy hoạch. Ảnh: Gia Bình
Khu vực nghiên cứu quy hoạch. Ảnh: Gia Bình
Cũng theo Sở Xây dựng Lâm Đồng, căn cứ đồ án quy hoạch chung TP.Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì phạm vi đề nghị điều chỉnh được xác định gồm: rừng sản xuất, rừng phòng hộ, đất nông nghiệp và đất du lịch sinh thái. Theo định hướng đồ án quy hoạch chung đô thị Đức Trọng đến năm 2035 thì phạm vi đề nghị điều chỉnh được xác định gồm phần lớn là đất nông nghiệp, một phần đất rừng, đất đơn vị ở mật độ trung bình và đất du lịch – di tích lịch sử.
Với các định hướng trên thì phạm vi, ranh giới Công ty đề nghị điều chỉnh là phù hợp với mục tiêu "bảo tồn các khu vực rừng phòng hộ, tôn tạo cân đối diện tích rừng sản xuất cho phù hợp; bảo tồn cảnh quan ven sông, suối, thác nước,…xây dựng các điểm du lịch sinh thái ven suối nhằm khai thác lợi thế cảnh quan, duy trì sự đa dạng sinh học và đảm bảo thoát lũ cho đô thị.

Cao tốc Liên Khương - Prenn dẫn vào Đà Lạt. Ảnh: Gia Bình
Cao tốc Liên Khương - Prenn dẫn vào Đà Lạt. Ảnh: Gia Bình
Trước đó, Tập đoàn Hưng Thịnh đã đề xuất tài trợ lập quy hoạch và đăng ký đầu tư dự án tại xã Hiệp An nói trên (khu vực có diện tích khoảng 360 ha). Tháng 6.2021, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất chủ trương cho Tập đoàn Hưng Thịnh nghiên cứu khảo sát và tài trợ lập quy hoạch này.
Tuy nhiên, do bị trùng lắp 74 ha với quy hoạch phân khu Liên Khương - Prenn nên Tập đoàn Hưng Thịnh xin điều chỉnh ranh giới và quy mô diện tích vẫn giữ nguyên 360 ha.

Khu vực lập quy hoạch phân khu đô thị Liên Khương - Prenn
Khu vực lập quy hoạch phân khu đô thị Liên Khương - Prenn
Theo Sở NN-PTNT Lâm Đồng, khu vực đề nghị điều chỉnh phạm vi, ranh giới thuộc quy hoạch lâm nghiệp đối tượng rừng sản xuất (khoảng 221,96 ha); quy hoạch lâm nghiệp đối tượng rừng phòng hộ (khoảng 0,43 ha) và phần còn lại ngoài quy hoạch lâm nghiệp (khoảng 137,61 ha). Hiện trạng rừng khu vực này có khoảng 12,64 ha đất có rừng tự nhiên; 49,47 ha rừng gỗ trồng đất núi và 297,89 ha đất chưa có rừng.
Vì vậy Sở NN-PTNT Lâm Đồng đề nghị trong quá trình lập quy hoạch phải đảm bảo không tác động đến rừng tự nhiên
Theo Gia Bình (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null