Hợp tác TP. Hồ Chí Minh-Gia Lai nâng lên tầm cao mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tiếp tục thực hiện thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế-xã hội được ký kết ngày 18-4-2017 giữa TP. Hồ Chí Minh và Gia Lai, hàng loạt hoạt động đã được các cơ quan, ban ngành của 2 địa phương tích cực triển khai và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Thâm nhập thị trường lẫn nhau

Từ đầu năm đến nay, 2 địa phương luôn hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp thâm nhập thị trường lẫn nhau. Nhiều hoạt động xúc tiến thương mại được tổ chức. Tại TP. Pleiku diễn ra Hội chợ triển lãm Nông nghiệp-Thương mại và Hội chợ triển lãm Công-Nông nghiệp Gia Lai. Sở Công thương đã tổ chức cho các doanh nghiệp của tỉnh tham gia Hội chợ triển lãm quốc tế Công nghiệp thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh. Đoàn cán bộ Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh cùng 5 doanh nghiệp cũng tham gia Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa Gia Lai và đã ký kết 3 hợp đồng kinh tế giữa doanh nghiệp 2 địa phương. Bên cạnh đó, các công ty: TSV, The Blue Circle, H&Brothers Real Estate, Licogi 16 đã được UBND tỉnh Gia Lai đồng ý cho phép đầu tư điện gió trên địa bàn tỉnh.

 

Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh đến đầu tư nông nghiệp công nghệ cao tại Gia Lai. Ảnh: H.D
Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh đến đầu tư nông nghiệp công nghệ cao tại Gia Lai. Ảnh: H.D

Trong lĩnh vực đầu tư, nhiều doanh nghiệp từ TP. Hồ Chí Minh đã triển khai khảo sát để tiến hành đầu tư, như: Tập đoàn Lộc Trời phối hợp với Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh khảo sát khu đất đầu tư dự án trồng dưa hấu và dưa lưới giống theo quy trình công nghệ canh tác hữu cơ sinh học tại xã Gào (TP. Pleiku); Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Thái Sơn (Bộ Quốc phòng) triển khai dự án khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Đak Đoa…

Riêng về lĩnh vực du lịch, ông Trần Hùng Việt-Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Sài Gòn-Saigontourist đã cam kết: “Chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng Gia Lai trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu Du lịch Gia Lai thông qua các sản phẩm, dịch vụ cụ thể, mang lại hiệu quả cho cả 2”. Theo đó, Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh cùng với các doanh nghiệp đã khảo sát một số điểm du lịch mới tại thị xã An Khê, TP. Pleiku và các huyện: Kbang, Đak Pơ, Chư Pah. Các công ty du lịch Niềm vui Việt, Công ty TNHH Thương mại Du lịch sinh thái Gia Lai, Khách sạn Tre Xanh-Công ty cổ phần Gia Lai CTC tham gia Ngày hội du lịch tại TP. Hồ Chí Minh. Tỉnh ta cũng tiến hành liên kết website du lịch dulichpleiku.gialai.gov.vn với website của Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP. Hồ Chí Minh.

Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Trường Đại học Tôn Đức Thắng cách đây chưa lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã bày tỏ mong muốn nhà trường tích cực hỗ trợ tỉnh đào tạo nguồn giáo viên, đào tạo sau đại học, xây dựng mô hình trường học tự chủ; hỗ trợ tỉnh tổ chức các hội thảo để giới thiệu tiềm năng của Gia Lai nhằm phát triển hoạt động xúc tiến đầu tư với những đối tác, doanh nghiệp nước ngoài có năng lực mạnh, có uy tín và có nhu cầu đầu tư vào Gia Lai. Thực hiện chương trình ký kết, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức đào tạo tại tỉnh 2 lớp cao học, 2 khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Công đoàn, 1 khóa đào tạo giám đốc điều hành-CEO doanh nghiệp. Riêng từ đầu năm tới nay, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã hỗ trợ nhiều trường THPT của tỉnh vào tham quan, học tập kinh nghiệm tại trường và trao 10 suất học bổng cho sinh viên nghèo, có điểm trúng tuyển cao vào trường năm học 2017-2018.

Trong các lĩnh vực khác, sự hợp tác cũng diễn ra sôi nổi và hiệu quả. Như việc hỗ trợ, phân phối các thiết bị tưới và xây dựng hệ thống nhà kính phục vụ cho sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giữa Công ty cổ phần Công nghệ tưới Khang Thịnh TP. Hồ Chí Minh với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ); Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh tư vấn trang bị công nghệ thiết bị hỗ trợ hướng dẫn đánh giá độ thuần hạt giống bằng công nghệ điện di protein cho Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ. Sở Y tế cũng đã cử 15 bác sĩ cùng một số điều dưỡng, y sĩ, kỹ thuật viên gây mê của các bệnh viện và Trung tâm Y tế đến các bệnh viện TP. Hồ Chí Minh học tập, chuyển giao kỹ thuật chuyên môn.

Từ nay đến cuối năm, 2 địa phương sẽ tiếp tục triển khai các dự án đầu tư: Trung tâm mua sắm điện máy Nguyễn Kim, Siêu thị Co.opmart, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Pleiku, khách sạn 5 sao kết hợp Trung tâm Hội nghị và Thương mại cao cấp tỉnh Gia Lai, dự án xây dựng kho xăng dầu của Công ty cổ phần Dương Đông-Sài Gòn, Trung tâm Thương mại, Siêu thị An Khê...; tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế ITE HCMC (tháng 9-2018); tổ chức cho cán bộ Liên minh Hợp tác xã đi học tập kinh nghiệm tại Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã TP. Hồ Chí Minh...

Hà Duy

Có thể bạn quan tâm

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

(GLO)- Giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia tốt sẽ tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là ở những vùng kinh tế còn khó khăn. Vì thế, càng về cuối năm các địa phương trong tỉnh Gia Lai càng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân dòng vốn này.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách, chế độ với số tiền gần 20,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Gia Lai: Bổ sung gần 20,3 tỷ đồng cho các xã, phường thực hiện chính sách tinh giản biên chế

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh sách, kinh phí và bổ sung kinh phí năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

(GLO)- Triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Thủy sản 2017 và các quy định về khai thác thủy sản; khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) là các giải pháp mà tỉnh Gia Lai đặt ra tại Kế hoạch số 2385/QĐ-UBND nhằm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong đợt thanh tra lần thứ 5.

Người trẻ “làm mới” hồn quê

E-magazine Người trẻ “làm mới” hồn quê

(GLO)-Từ những nguyên liệu, món ăn gắn liền với ký ức quê nhà, nhiều người trẻ đang nỗ lực “lên đời” sản vật truyền thống bằng cách làm mới: sáng tạo trong cách làm, ứng dụng công nghệ, quảng bá linh hoạt, với khát vọng đưa hương vị quê vươn xa.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

Nhiều khách hàng tiếp cận và vay vốn từ Agribank Bình Định. Ảnh: T.SỸ

Hơn 8.121 tỷ đồng vay đầu tư lĩnh vực lâm-thủy sản

(GLO) - Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh khu vực XI, hiện có 292 lượt khách hàng là các tổ chức, DN trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được vay hơn 8.121 tỷ đồng từ chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm-thủy sản để đầu tư sản xuất kinh doanh.

Phiên chợ biên giới tổ chức thường niên tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh nhằm kết nối giao thương hàng hóa giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Ảnh: Vũ Thảo

Thúc đẩy thương mại biên giới phát triển

(GLO)- Campuchia là thị trường đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp Gia Lai. Sau khi hợp nhất tỉnh, Gia Lai bước vào thời kỳ phát triển mới với quy mô lớn hơn, năng lực sản xuất mạnh hơn và dư địa giao thương sâu rộng hơn với Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

null