Hợp lực xóa bỏ xung điện xiếc máy trên đầm Đề Gi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đầu tháng 4.2025, UBND hai huyện Phù Cát và Phù Mỹ đã ký và triển khai thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác quản lý tàu cá, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên đầm Đề Gi. 

Theo Quy chế, hai huyện thống nhất nhau sẽ linh hoạt mọi hình thức trao đổi thông tin phù hợp, miễn là đạt hiệu quả cao - có thể bằng văn bản, điện thoại hoặc qua mạng xã hội. Cùng với đó sẽ cập nhật cho nhau mọi thông tin cụ thể liên quan đến tàu cá, chủ tàu cá, cả tình hình ANTT tại các điểm neo đậu, các vùng mặt nước trên đầm Đề Gi thuộc quyền quản lý của mình.

Định kỳ vào ngày cuối cùng mỗi tháng, Phòng Nông nghiệp và Môi trường của hai huyện sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan báo cáo các nội dung phối hợp đến UBND.

Ông Đỗ Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Phù Cát, nhìn nhận, thông tin thông suốt giữa hai huyện sẽ giúp lực lượng chức năng chủ động và phối hợp đạt hiệu quả trong mọi việc - từ khâu tuyên truyền, vận động; kiểm soát, kiểm tra trên bờ, tuần tra trên đầm đến phát hiện, ngăn chặn nguy cơ vi phạm từ xa; xử lý vi phạm đúng người, đúng tội, có tính răn đe cao.

Theo thống kê đến tháng 2.2025, Phù Cát có 68 tàu cá vẫn đang lén lút khai thác thủy sản trái phép vào ban đêm trên đầm Đề Gi, trong đó chỉ riêng xã Cát Minh đã có tới 60 chiếc.

Hai huyện đồng lòng, hợp lực để bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên đầm Đề Gi. Ảnh: N.N

Hai huyện đồng lòng, hợp lực để bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên đầm Đề Gi. Ảnh: N.N

Sáng 9.4, ông Trịnh Minh Bình, Chủ tịch UBND xã Cát Minh, cho biết, thời gian qua, xã đã tuyên truyền, vận động và thuyết phục thành công 45 chủ tàu khai thác thủy sản trái phép vay vốn từ các chương trình tín dụng CSXH để sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống. Với 15 chủ tàu chưa chấp hành, xã tiếp tục phối hợp với các bên liên quan tuyên truyền, vận động.

“Những chủ tàu chưa chấp hành cất kỹ gọng, khi đêm xuống họ thăm dò rất kỹ lưỡng tình hình rồi mới gắn gọng lén lút khai thác. Khi bị phát hiện, truy đuổi, tàu xung điện xiếc máy không thể quay trở lại hoặc tấp vào bờ vì đã có lực lượng chức năng canh sẵn, trước đây đa số chạy sang bên Phù Mỹ ẩn nấp. Nhưng với Quy chế phối hợp chúng tôi sẽ xóa bỏ hoàn toàn nạn xung điện xiếc máy”, ông Bình cho biết.

Theo ông Hồ Ngọc Chánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, hai huyện thống nhất xây dựng kế hoạch về thời gian tổ chức cùng ra quân tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên đầm Đề Gi. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát tàu cá địa phương khác đến hoạt động tại địa phận của mình và có trách nhiệm thông tin, phổ biến các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản (nghề, ngư cụ cấm khai thác, thời gian cấm khai thác…) để chủ tàu, thuyền trưởng hoạt động đánh bắt thủy sản biết mà không vi phạm.

Khi phát hiện tàu cá vi phạm trên địa bàn quản lý của huyện nào thì huyện đó chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời thông báo tình hình, kết quả xử lý đến cơ quan chức năng của địa phương có tàu cá vi phạm biết để theo dõi, phối hợp. Tàu cá vi phạm ở địa phận của xã, thị trấn nào thì giao UBND các xã, thị trấn đó lập biên bản làm việc, biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt; nếu vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND huyện ra quyết định xử phạt.

Hai huyện thống nhất, huy động cả hệ thống chính trị tham gia, vào cuộc để thực hiện hiệu quả công tác quản lý tàu cá, chống khai thác IUU. CA các xã, thị trấn sẽ tham gia cùng với chính quyền UBND các xã, thị trấn để xử lý những vấn đề liên quan đến chống khai thác thủy sản bất hợp pháp trên đầm Đề Gi.

“Hai huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng giao nộp dụng cụ xung điện, xiếc máy, ngư cụ cấm để tiến hành tiêu hủy hoặc vận động họ tự hủy bỏ dụng cụ xung điện, xiếc máy, lồng xếp, khung sắt để cào đáy. Phấn đấu mọi đối tượng liên quan đều hiểu rõ về mức phạt, hình thức xử phạt vi phạm quy định về nghề, ngư cụ khai thác thủy sản, vi phạm quy định về sử dụng điện để khai thác thủy sản hiện hành. Huyện Phù Mỹ sẽ nỗ lực hết sức, cùng với Phù Cát bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên đầm Đề Gi”, ông Chánh cho hay. 

NGỌC NGA

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai căng sức giữ rừng trong cao điểm nắng nóng

Gia Lai căng sức giữ rừng trong cao điểm nắng nóng

(GLO)- Nắng nóng kéo dài hơn một tháng qua khiến nhiều diện tích rừng tại Gia Lai đứng trước nguy cơ cháy cao. Các lực lượng chức năng, chính quyền và người dân đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp theo phương châm “phòng là chính”, nhằm bảo vệ an toàn diện tích rừng.

Giải ngân vốn đầu tư công: Tín hiệu tích cực

Giải ngân vốn đầu tư công: Tín hiệu tích cực

(GLO)- Dù chịu nhiều tác động bởi các yếu tố khách quan, công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Gia Lai vẫn đạt kết quả cao. Quý I/2026, toàn tỉnh đã giải ngân được hơn 1.763 tỷ đồng, đạt 12,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 11,3% kế hoạch HĐND tỉnh giao.

Mở rộng vùng trồng dược liệu gắn chế biến sâu và chuỗi liên kết

Mở rộng vùng trồng dược liệu gắn chế biến sâu và chuỗi liên kết

(GLO)- Hiện trên địa bàn tỉnh phát triển gần 1.500 ha cây dược liệu, mục tiêu mở rộng lên hơn 7.486 ha đến năm 2030. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra cần chuẩn hóa chất lượng, đẩy mạnh chế biến sâu và xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, nhằm nâng cao giá trị và phát triển bền vững.

Nâng cao thu nhập từ chuyển đổi cây trồng

Nâng cao thu nhập từ chuyển đổi cây trồng

(GLO)- Trong vụ Đông Xuân 2025-2026, ngành Nông nghiệp tỉnh Gia Lai đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây có giá trị cao. Hướng đi này phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.

Giải thưởng Mai An Tiêm và bước chuyển của nông sản Gia Lai

Giải thưởng Mai An Tiêm và bước chuyển của nông sản Gia Lai

(GLO)- Câu chuyện sản phẩm nông sản tiêu biểu của các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Gia Lai được vinh danh tại Giải thưởng Mai An Tiêm năm 2026 cho thấy nông sản địa phương đang từng bước rời khỏi quỹ đạo sản xuất nhỏ lẻ để đi vào con đường chuẩn hóa, xây dựng thương hiệu và gia tăng giá trị.

null